Quay lén du khách tắm và những vụ “camera giấu kín” gây xôn xao

Sự kiện: Thời sự

Với những chiếc smartphone luôn sẵn camera độ nét cao hay những thiết bị tinh vi nhỏ gọn hơn, nhiều kẻ biến thái hoặc với mục đích tống tiền dễ dàng quay lén ở bất cứ đâu và ai cũng có thể là nạn nhân.

Nam du khách bị quay lén khi đang tắm trên tàu du lịch

Mới đây nhất, nam hành khách khi tắm tráng trên tàu du lịch tại Quảng Ninh đã tá hỏa khi phát hiện mình bị quay lén thông qua một lỗ nhỏ trên trần nhà tắm.

Anh D. P. H. phát hiện mình bị quay lén lúc đang tắm qua một lỗ nhỏ trên nóc nhà tắm.

Anh D. P. H. phát hiện mình bị quay lén lúc đang tắm qua một lỗ nhỏ trên nóc nhà tắm.

Theo đó, ngày 13/7, Công an phường Tuần Châu (TP.Hạ Long) nhận được trình báo của nam du khách tên D.P.H về việc, thuyền viên tàu du lịch Hùng Long QN 6069 T.V.H có hành vi dùng camera điện thoại quay lén du khách đang tắm tráng.

Sau khi tiếp nhận tố cáo, Công an phường Tuần Châu đã lập biên bản, lấy lời khai ban đầu của những người có liên quan.

Thông tin ban đầu, anh D. P. H. một du khách từ Hà Nội đi cùng đoàn (gần 20 người nam, nữ) mua vé và thuê tàu Hùng Long QN 6069 tham quan vịnh Hạ Long.

Sau khi kết thúc hành trình tham quan, anh cùng một số thành viên trong đoàn có xuống tắm biển và sau đó lên tàu Hùng Long tắm tráng. Do thiết kế nhà vệ sinh trên tàu khá hẹp nên mọi người lần lượt vào tắm tráng trong lúc tàu di chuyển vào bờ.

Đến lượt anh D. P. H. vào tắm thì phát hiện có điều bất thường. Anh D. P. H. đã nhanh chóng chạy ra ngoài thì phát hiện T. V. H. đang xếp lại các tấm gỗ trên nóc nhà tắm và nhanh chóng xóa dữ liệu trong máy điện thoại.

Vụ việc ngay sau đó gây bão dư luận và một lần nữa khiến nhiều người sởn da gà khi nhớ lại những vụ quay lén tương tự từng xảy ra.

Kẻ biến thái chuyên quay lén nhà vệ sinh nữ

Thanh niên bị bắt quả tang quay lén trong nhà vệ sinh nữ của quán cà phê (Q.10, TP.HCM) khiến dân mạng phẫn nộ. Ngoài việc bị chủ quán dạy cho một bài học, người này còn được đưa lên công an phường để xử lý.

Thanh niên có hành vi quay lén trong nhà vệ sinh nữ bị bắt tại trận

Thanh niên có hành vi quay lén trong nhà vệ sinh nữ bị bắt tại trận

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/6 tại quán cà phê DJ X.T (P.2, Q.10, TP.HCM). Chị Trần Thu Phương (chủ quán) xác nhận sự việc xảy ra vào buổi tối. Chị Phương cho biết thêm: “Đây không phải lần đầu thanh niên này vào quán giở trò. Trước đó, tối 2.6, hắn ta đã đến quán, nhưng bấy giờ mình không có ở đó. Bạn quản lý nói lúc 19 giờ hơn, có thanh niên ngồi nạy nạy cửa nhà vệ sinh nữ”. Kiểm tra camera hành lang, chị Phương thấy thanh niên này đi qua đi lại các nhà vệ sinh rất nhiều lần, có cầm theo tua vít, kềm.

Sau khi bị nữ chủ quán tra hỏi, thanh niên này vẫn lắc đầu chối. Đến khi bị bắt mở điện thoại kiểm tra, chủ quán mới phát hiện nhiều clip, hình ảnh quay lén không chỉ trong nhà vệ sinh nữ của quán này mà còn ở nhiều địa điểm khác. Thanh niên “bệnh hoạn” này lập tức bị đưa lên công an phường.

Sau khi xác minh, Công an Q.10 (TP.HCM) cho biết thanh niên này là Từ Huy T. (32 tuổi, quê An Giang), hiện đang tạm trú tại Q.3.

Chị chủ quán cho biết các clip rất kinh khủng, đến nỗi kiểm tra được 1 clip, chị đã không dám xem nữa. Rất nhiều nhân viên nữ trong quán đã bị quay lén, các góc máy đều khá rõ nét. Thanh niên này đã cài một thiết bị ghi hình lén và truyền hình ảnh vào điện thoại thông qua một ứng dụng.

Đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh quán cà phê

Trong lúc đi vệ sinh ở quán cà phê trên phố Trần Huy Liệu (quận Ba Đình, Hà Nội) anh N.T.L. tá hóa phát hiện dưới góc cánh cửa nhà vệ sinh có một chiếc bút gắn camera đang hoạt động.

Ngay sau khi phát hiện camera quay lén, anh L. lập tức thông báo với quản lý quán cà phê kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc bút gắn camera có chiếc thẻ nhớ 8G chứa dữ liệu ghi hình.

Chiếc bút gắn thiết bị quay lén được đặt ở góc cánh cửa nhà vệ sinh quán cà phê. (Ảnh T.L)

Chiếc bút gắn thiết bị quay lén được đặt ở góc cánh cửa nhà vệ sinh quán cà phê. (Ảnh T.L)

Sau đó vài ngày, anh L cho biết một người dùng Facebook có tên "Rain The" đã chủ động nhắn tin cho anh tự nhận là người đã đặt chiếc bút camera giấu kín.

“Sau khi biết tôi là người phát hiện ra sự việc, Facebook "Rain The" đã nhắn tin qua Facebook nhận là người đặt chiếc bút quay lén rồi xin lỗi tôi cùng quán cà phê và cầu xin tôi tha thứ, không tố cáo sự việc”, anh L nói.

Theo anh T.L, trong cuộc trò chuyện với Facebook "Rain The", người dùng này thừa nhận, mới đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh được 10 phút thì bị phát hiện.

Em thực sự có vấn đề về bản năng, em chỉ định quay lén để xem một mình chứ không có ý đồ phát tán. Mong anh khoan dung và tha thứ”, tin nhắn từ Facebook "Rain The" gửi tới anh T.L.

Anh T.L cho biết thêm, sau khi trò chuyện anh đã khuyên Facebook "Rain The" không nên tái phạm vì hành vi đặt thiết bị quay trộm là hành vi vi phạm pháp luật. Facebook "Rain The" sau đó hứa với anh sẽ không bao giờ tái phạm.

Quay lén chủ tiệm cắt tóc đang tắm rồi tống cả tình lẫn tiền

Mùng 2 tết cách đây 2 năm, Đại đến tiệm cắt tóc quay lén cảnh chủ tiệm đang tắm rồi sau đó dùng để tống tình, tiền. Khi Đại đang nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Sự việc xảy ra vào ngày 29/1/2017. Theo đó, Đại đến tiệm cắt tóc L.K tại ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) do chị P.T.K (32 tuổi) làm chủ. Tại đây, Đại lén quay clip cảnh chị K tắm rồi bỏ đi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 30/1, Đại quay lại cho K xem clip đó rồi yêu cầu được quan hệ tình dục và sẽ xoá clip đó. Chị K không đồng ý thì Đại yêu cầu phải đưa tiền.

Đến 17 giờ ngày 1/2, tại tiệm cắt tóc của chị K, khi Đại đang nhận của chị K số tiền 5.000.000 đồng thì bị Công an xã Tam Phước bắt quả tang.

Quay lén 17 nữ sinh tắm để tống tiền

Việc làm đồi bại của Dương Hồ Vũ (SN 1997, trú tại số 306, tổ 14, ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, H. Châu Thành, tỉnh An Giang), sinh viên Trường đại học Cần Thơ bắt đầu khi ngày 13/03/2016, Vũ có tham gia khóa học giáo dục quốc phòng chung với nhiều sinh viên khác do trường Đại học Cần Thơ tổ chức tại khu Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Do nắm rõ giờ giấc sinh hoạt của các sinh viên nữ vào cuối giờ học, Vũ đã lẻn vào phòng tắm của nữ sinh đặt điện thoại để ghi hình lại cảnh các nữ sinh đang tắm. Sau khi ghi được hình, Vũ xác định danh tính rồi nhắn tin bằng điện thoại, hoặc qua mạng xã hội như facebook, zalo cho các bị hại yêu cầu chuyển tiền cho Vũ. Vũ đe dọa các bị hại nếu không chuyển tiền, sẽ tung những đoạn video clip quay cảnh họ đang tắm lên mạng.

Nam sinh viên Dương Hồ Vũ, người quay lén nữ sinh tắm để tống tiền (ảnh do Công an cung cấp)

Nam sinh viên Dương Hồ Vũ, người quay lén nữ sinh tắm để tống tiền (ảnh do Công an cung cấp)

Do quá sợ hãi, một nạn nhân bị quay lén cảnh tắm đã gửi vào tài khoản cho Vũ 1,5 triệu đồng và Vũ vừa rút ra 500 nghìn đồng để tiêu xài thì bị công an bắt giữ.

Khám xét trên người Vũ, lực lượng chức năng thu giữ 1 thẻ ATM, 1 thẻ sinh viên và 3 điện thoại di động trong đó có 1 điện thoại iPhone 4 chứa khoảng 40 đoạn video clip nữ sinh đang tắm….

Tính tới khi bị bắt, Vũ đã thực hiện ghi hình với 17 nữ sinh đang tắm. Với mỗi video clip như thế, Vũ yêu cầu các nữ sinh viên chuyển từ 1,5 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng.

Phụ nữ coi chừng bị quay lén trong nhà vệ sinh, phòng thay đồ!

Nhiều đối tượng đã sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị ghi hình quay lén tại nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng thay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN