Phút nghẹt thở, cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Một cô gái đã nhảy cầu tìm đến cái chết nhưng đã được lực lượng công an có mặt kịp thời giải cứu thành công.

Chiều nay, vào khoảng 14h30’, chị P.T.L (sinh năm 1981), số nhà 72 Nhật Lê, phường Thuận Thành, TP. Huế đã nhảy cầu Phú Xuân (TP. Huế) để trầm mình tự tử.

Nạn nhân đắm mình dưới nước khá lâu, người dân đi đường chỉ biết nhìn mà không cách nào ra cứu cô gái. Nhận được tin báo, 15 phút sau, lực lượng cảnh sát đường sông công an TP. Huế và công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có mặt kịp thời giải cứu, đưa cô gái này lên bờ. Tại hiện trường nạn nhân đã bị uống nước khá nhiều, cơ bụng khá to. Sau gần 30 phút, cô gái này được đưa lên ca nô, lực lượng công an đã sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, để nạn nhân nghỉ ngơi trên thuyền, một lát sau nạn nhân đã tỉnh lại.

Được biết, chị L đã lập gia đình và có một đứa con mới 10 tháng tuổi, chồng là một quan chức làm việc ở huyện Phú Vang.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị L mắc bệnh trầm cảm cả năm nay và đang được bác sỹ điều trị, nhưng không hiểu sao, chiều nay chị tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN