Phú Quốc: Tàu ngưng hoạt động, máy bay không hạ cánh được vì gió mạnh bất thường

Sự kiện: Tin nóng

Có ít nhất 8 chuyến bay không hạ cánh được xuống sân bay Phú Quốc nên phải quay lại đất liền. Trong khi đó, các chuyến tàu ra Phú Quốc và ngược lại cũng tạm ngưng hoạt động vì gió giật mạnh bất thường.

Ngày 18-12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết từ đêm 17 đến ngày 18-12, khu vực TP Phú Quốc chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh và thủy triều dâng gây thiệt hại về tài sản của người dân và ảnh hưởng đến nhiều hoạt động khác trên địa bàn. 

Một tàu cá của ngư dân Phú Quốc bị sóng đánh chìm vào lúc rạng sáng 18-12

Một tàu cá của ngư dân Phú Quốc bị sóng đánh chìm vào lúc rạng sáng 18-12

Nhiều nhà dân ở Phú Quốc bị tốc mái vì gió giật mạnh liên tục

Nhiều nhà dân ở Phú Quốc bị tốc mái vì gió giật mạnh liên tục

Cụ thể, đến sáng 18-12, cơ quan chức năng thống kê có 2 căn nhà dân ở xã Gành Dầu bị sập; 6 căn ở xã Cửa Cạn và Bãi Thơm vị tốc mái, ước thiệt hại khoảng 320 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có 2 tàu cá bị chìm tại bến và 1 tàu bị sóng đánh dạt vào bờ, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nhiều nhà dân ở Phú Quốc bị tốc mái vì gió giật mạnh liên tục

Nhiều nhà dân ở Phú Quốc bị tốc mái vì gió giật mạnh liên tục

Cây cối gãy đổ la liệt vì giông gió giật mạnh bất thường ở Phú Quốc

Cây cối gãy đổ la liệt vì giông gió giật mạnh bất thường ở Phú Quốc

Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết đã có 8 chuyến bay đến "đảo ngọc" trong buổi sáng cùng ngày đã không thể hạ cánh được xuống sân bay Phú Quốc vì gió lớn, phải quay trở lại đất liền.

Trong khi đó, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cũng cho biết do thời tiết xấu, gió trên vùng biển Kiên Giang từ đêm 17-12 đến thời điểm hiện tại giật cấp 7-8, biển động mạnh nên đã cho tạm ngưng hoạt động các tuyến tàu, phà cao tốc từ đất liền đi Phú Quốc, các đảo và ngược lại.

Đường phố Phú Quốc sáng 18-12 luôn có hiện tượng cây gãy đổ, cát bụi mù mịt vì gió lớn cản trở giao thông

Đường phố Phú Quốc sáng 18-12 luôn có hiện tượng cây gãy đổ, cát bụi mù mịt vì gió lớn cản trở giao thông

Đại diện các hãng tàu, phà cho biết sau khi nhận được thông báo tàu phà tạm ngưng hoạt động, hãng đã liên hệ với khách hàng và đại lý để hoàn trả lại tiền cho khách hàng hoặc dời chuyến sau khi tàu hoạt động trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ tối 17 đến trưa 18-12, trên địa bàn TP Phú Quốc có gió mạnh giật liên tục khiến nhiều nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ la liệt…

Đường phố Phú Quốc sáng 18-12 luôn có hiện tượng cây gãy đổ, cát bụi mù mịt vì gió lớn cản trở giao thông

Đường phố Phú Quốc sáng 18-12 luôn có hiện tượng cây gãy đổ, cát bụi mù mịt vì gió lớn cản trở giao thông

Tàu khách đi Phú Quốc, các đảo và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động vì biển động mạnh giữa mùa khô

Tàu khách đi Phú Quốc, các đảo và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động vì biển động mạnh giữa mùa khô

Ông Huỳnh Thanh Minh, Trưởng Phòng Kinh tế TP Phú Quốc, cho biết hiện tượng gió giật mạnh ở Phú Quốc vẫn chưa dừng lại. "Ngoài những thiệt hại đã thống kê, chúng tôi đang yêu cầu các xã rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại trong chiều nay để có hướng xử lý, khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị biệt hại"- ông Minh nói.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24 giờ tới, khu vực biển Phú Quốc có gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7-8; sóng cao 2-3 m.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau cơn lốc bất ngờ, 2 bà cháu bị cây đè tử vong

Gia đình người phụ nữ bị cây đè tử vong có hoàn cảnh rất khó khăn, con trai và con dâu đi làm xa nên gửi lại 2 cháu cho bà chăm sóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Nhân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN