Phong tỏa 8 căn nhà ở Sài Gòn vì có ca nghi nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

8 căn nhà ở Sài Gòn bị cơ quan chức năng phong tỏa, khử khuẩn vì có ca nghi nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng.

Chiều 1/8, cơ quan chức năng đã dựng rào chắn cách ly 8 căn nhà trong con hẻm 20 đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) vì liên quan một ca nghi nhiễm COVID-19.

Việc phong tỏa, cách ly 8 căn nhà trên được thực hiện vào tối qua (31/7). 8 căn nhà được cách ly có 23 người, là hàng xóm của một ca nghi nhiễm từ Đà Nẵng trở về TP.HCM vào ngày 25/7.

 Lực lượng chức năng dựng bảng, phong tỏa một đoạn khoảng 100m nằm cuối hẻm 20, đường Hồ Đắc Di

 Lực lượng chức năng dựng bảng, phong tỏa một đoạn khoảng 100m nằm cuối hẻm 20, đường Hồ Đắc Di

Cụ thể, ca nghi nhiễm là nam, 42 tuổi, từng đi du lịch Đà Nẵng, Huế ngày 17 - 25/7 cùng vợ và 2 con. Ngày 25/7, người này cùng vợ và con trở về TP.HCM bằng máy bay. Sau khi nhận được thông báo, cả gia đình trên đã khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngày 28/7, tự cách ly tại nhà từ 29/7-31/7.

Hiện, người này đã được Trung tâm y tế Tân Phú chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. 3 trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với ca nghi nhiễm đã được đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm qua; 23 người khác phải cách ly, theo dõi tại nhà.

Công an chốt trực tại con hẻm để đảm bảo an ninh trật tự

Công an chốt trực tại con hẻm để đảm bảo an ninh trật tự

Trước đó, quận Tân Phú đã thực hiện phong tỏa 3 căn nhà trên đường Phú Thọ Hòa do liên quan bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 518.

Cũng trong sáng 1/8, cơ quan chức năng đã phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) do có một phụ nữ nghi mắc COVID-19 về từ Đà Nẵng. Ca nghi nhiễm là người phụ nữ 49 tuổi, sống một mình tại tầng 6. Bà này có thời gian đi Đà Nẵng thăm mẹ ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng, ngày 28/7 vào lại TP.HCM. Một ngày sau, bà đã chủ động liên hệ địa phương để lấy mẫu xét nghiệm và được cách ly.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ, điều dưỡng từng điều trị phi công người Anh chi viện cho Quảng Nam

Sáng 1-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM đã cử các bác sĩ và điều dưỡng chuyên về hồi sức cấp cứu đến chi viện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN