Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long lên tiếng việc đòi chia nhuận bút

Sự kiện: Tin nóng

Ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ông đòi chia nhuận bút là cho cấp dưới, những người soạn câu trả lời, chứ không phải cho bản thân ông.

Sáng 1-7, lãnh đạo một cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện tại ĐBSCL xác nhận có việc phóng viên của tờ báo này khi liên hệ với ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, để lấy thông tin thực hiện bài viết tuyên truyền về xây dựng thương hiệu HTX của tỉnh. Tuy nhiên, ông Huệ đòi chia nhuận bút với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Văn Hữu Huệ xác nhận: "Khi phóng viên đưa câu hỏi, tôi phải đưa xuống bộ phận chuyên môn soạn câu trả lời mất cả buổi. Sau đó mới đưa lên tôi duyệt. Anh em ở dưới soạn cực lắm, soạn nhiều không có chút gì, phóng viên hưởng hết nhuận bút, có gì đó không công bằng, tôi chỉ nói ý kiến của một số anh em ở dưới vậy thôi. Tôi đấu tranh cho anh em ở dưới, chứ không phải cho mình".

Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: C.T

Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: C.T

Theo ông Huệ, sau sự việc, giám đốc sở đã gọi ông lên nhắc nhở rằng việc này ông phản ánh không đúng chỗ, lẽ ra phải phản ánh với sở Thông tin và Truyền thông. Còn phản ánh vụ việc với phóng viên là không đúng vì họ chỉ làm nhiệm vụ của họ.

"Tôi ghi nhận là phản ánh không đúng chỗ. Vì cơ chế chính sách như trên phải phản ánh với sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, góp ý, thay đổi, điều chỉnh. Chắc mình cũng nên kiến nghị sở Thông tin và Truyền thông vụ này vì thấy cũng bất công, do anh em lục tài liệu mất cả buổi trời, phóng viên thì sử dụng thông tin đó. Mình hợp tác với nhau cùng có lợi, hợp tác nhau mà mấy anh em làm cực, không có gì, tội nghiệp người ta"  - ông Huệ nói.

Sáng cùng ngày, theo Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long đã cho chấn chỉnh vụ việc trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Xác minh đơn tố cáo giáo viên trường mầm non đánh học sinh, phóng viên bị hăm doạ

Cho rằng cô giáo mầm non đưa con gái 5 tuổi của mình vào nhà vệ sinh của nhà trường đánh, hăm dọa nên phụ huynh đã gửi đơn tố cáo vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN