Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa

Chỉ trong vòng 1 tuần, các lực lượng chức năng của huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) liên tiếp phát hiện hàng chục mét khối gỗ kiền kiền bị lâm tặc khai thác trái phép tại khu vực rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa (Đà Nẵng).

Cho đến chiều 15/10, lực lượng Kiểm lâm TP Đà Nẵng vẫn chưa chuyển được 10,1m3 gỗ kiền kiền tang vật ra khỏi rừng.

Tước đó, từ đầu năm 2014, UBND huyện Đông Giang (Quảng Nam) nhận được tin báo của người dân về tình trạng khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa, Đà Nẵng) rồi tập kết tại khu vực thôn Láy, xã Tư (huyện Đông Giang) với khối lượng lớn. Tuy nhiên, do sợ liên lụy nên người dân đã bí mật báo cáo lên UBND huyện Đông Giang.

Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa - 1

Hơn 10m3 gỗ kiền kiền bị phát hiện vào ngày 11/10 được đưa về trụ sở UBND xã Tư để tạm giữ phục vụ điều tra.

Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa - 2

Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa - 3

Số gỗ bị Tổ liên ngành Đông Giang phát hiện ngày 6/10 được đưa về tạm giữ

Ngay sau đó, UBND huyện Đông Giang thành lập Tổ liên ngành do ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang làm Tổ trưởng trực tiếp chỉ huy. Sau thời gian dài điều tra, ngày 6/10, Tổ liên ngành đã phát hiện 66 phách gỗ kiền kiền (nhóm 2) được giấu tại khu vực thôn Láy, xã Tư, ngay khu vực giáp ranh với Tiểu khu 37, rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Sau khi phát hiện, Tổ liên ngành đã lập biên bản và tạm giữ số gỗ nói trên với khối lượng gần 15m3.

6 ngày sau đó, Tổ liên ngành Đông Giang và Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa, Hạt Kiểm lâm Bà Nà – Núi Chúa, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng,… đồng thời kiểm tra và phát hiện 227 phách gỗ kiền kiền nằm trong lâm phận của huyện Đông Giang; 224 phách gỗ tương tự nằm trong lâm phận của Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa. Toàn bộ số gỗ phát hiện mới là hơn 21m3, trong đó phía lâm phận Đà Nẵng là 10,1m3 và phía Quảng Nam là hơn 10m3.

Ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Tổ trưởng Tổ liên ngành huyện Đông Giang đóng tại xã Tư (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) cho biết, địa điểm lâm tặc cất giấu gỗ nằm sâu trong rừng và số gỗ được cất giấu tại tất cả 11 điểm. Trong đó, 2 điểm bị phát hiện vào ngày 6/10 với hơn 14m3; 9 điểm còn lại bị phát hiện với hơn 21m3. Sau khi phát hiện số gỗ trái phép nói trên, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và Đà Nẵng thống nhất gỗ nằm ở lâm phận nào thì địa phương đó tạm giữ và lập hồ sơ điều tra. Hiện toàn bộ gần 25m3 gỗ nằm ở lâm phận Quảng Nam đã được vận chuyển về Trạm Kiểm lâm Dốc Kiền và trụ sở UBND xã Tư để tạm giữ phục vụ điều tra.

Để bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ điều tra, Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã cắt cử hơn 60 cán bộ kiểm lâm đến hiện trường từ 4 ngày qua. Cho đến chiều 15/10, lực lượng Kiểm lâm TP Đà Nẵng vẫn chưa chuyển được 10,1m3 gỗ kiền kiền tang vật ra khỏi rừng.

Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa - 4

Phá rừng quy mô "khủng" ở Bà Nà - Núi Chúa - 5

Hàng chục mét khối gỗ khai thác trái phép tại rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng) được lâm tặc tập kết tại khu vực giáp ranh giữa thôn Láy (xã Tư, huyện Đông Giang) và tiểu khu 37, rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng).

Có thể nói, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng và với số lượng lớn nhất Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Điều đáng nói, khu vực rừng bị “rút ruột” trong thời gian dài nhưng chủ rừng là Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa hoàn toàn không biết. Không những thế, tại khu vực tập kết, hàng chục khối gỗ có Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa) chốt ngay cửa rừng nhưng lâm tặc vận chuyển gỗ trong một thời gian dài không ai hay biết.

Ông Đinh Văn Hươm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, cho biết: Lâm tặc vận chuyển gỗ từ nơi tập kết ra đường cắt ngang qua Trạm Quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông, sau đó đưa lên xe tải và hóa trang bên trên là keo tràm.

Ông Hươm cũng khẳng định, số gỗ này được khai thác ở lâm phận Đà Nẵng vì địa bàn xã Tư là khu vực “trắng” gỗ kiền kiền từ năm 1993. Vì trước đó, tại xã Tư có nhiều xí nghiệp chế biến gỗ của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ) hoạt động.

Ông Hươm cho biết, sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND huyện sẽ chuyển cơ quan đề nghị khởi tố điều tra làm rõ vụ án này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN