Ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Sự kiện: Thời sự

Sau khi rời ghế Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thể được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay cho ông Huỳnh Tấn Việt.

Chiều 21/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị để công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thể, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Thể nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ông Nguyễn Văn Thể nhận quyết định làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, ở Đồng Tháp. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực giao thông vận tải ở tỉnh Đồng Tháp. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Thể, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban tổ chức Trung ương - đánh giá, trong quá trình công tác ông Nguyễn Văn Thể luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng với tập thể các cơ quan, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt và quyết định điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Chúc mừng ông Thể đã được Đảng phân công nhiệm vụ mới, bà Mai bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm, phẩm chất đã có, ông Thể sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng cùng ngày, Quốc hội bỏ phiếu và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể nhận chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay cho ông Huỳnh Tấn Việt, vừa được Trung ương thống nhất thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Việt trước đó cũng đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong thời kỳ ông làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Với kết quả bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thể thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Kiên ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN