Obama đánh bài trong khi Mỹ diệt bin Laden

Một cựu cận vệ tiết lộ Tổng thống Obama đã đi chơi bài trong khi đặc nhiệm SEALS thực hiện chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden.

Một bức ảnh thể hiện cảnh Tổng thống Barack Obama ngồi cùng với các quan chức cấp cao của Mỹ trong Phòng Tình huống trong khi một đội đặc nhiệm SEALS của hải quân Mỹ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi tháng 5/2011 đã được lan truyền trên mạng và được rất nhiều người biết đến.

Tuy nhiên cựu cận vệ Reggie Love của ông Obama đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn được đăng hôm 14/8 rằng Tổng thống đã đi chơi bài để giết thời gian trong thời gian đầy căng thẳng đó.

Obama đánh bài trong khi Mỹ diệt bin Laden - 1

Bức ảnh nổi tiếng được chụp trong Phòng Tình huống

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Love kể về quãng thời gian sống cùng với Tổng thống, trong đó có thời khắc lịch sử cách đây 2 năm khi bin Laden bị tiêu diệt.

Mô tả về “ngày rất dài” đó, Love nói rằng hầu hết mọi người đều tập trung tại Phòng Tình huống, tuy nhiên Tổng thống Obama lại sang một phòng ăn riêng để chơi bài với Love, nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng Pete Souza và nhân viên Marvin Nicholson.

Love kể: “Tổng thống Obama giống như muốn nói ‘Tôi không vào đó đâu, tôi không thể theo dõi toàn bộ sự việc này được’, và chúng tôi đã phải chơi 15 ván bài.”

Đặc vụ Love rời Nhà Trắng vào cuối năm 2011 để theo học bằng cử nhân tại trường Wharton thuộc đại học Pennsylvania, tuy nhiên ông vẫn nhớ rất rõ giây phút khi Tổng thống Obama tìm lại được tấm giấy khai sinh của mình sau một thời gian dài thất lạc.

Obama đánh bài trong khi Mỹ diệt bin Laden - 2

Đặc vụ Love (trái) và Tổng thống Obama

Giải thích cho việc thất lạc giấy khai sinh này, Love nói rằng khi “bố mẹ bạn không sống cùng nhau và bạn phải đi khắp nơi trên thế giới thì việc thất lạc giấy tờ là không thể tránh khỏi.”

Love kể rằng khi tìm thấy tờ giấy khai sinh của mình, Obama đã “muốn tổ chức một cuộc họp báo đột xuất, bước vào phòng họp báo trong Nhà Trắng và đặt tờ giấy khai sinh lên bục phát biểu”. Tuy nhiên mọi người đã ngăn cản ông khi cho rằng “Đó là một ý tưởng rất tệ.”

Ông kể tiếp: “Tuy nhiên Tổng thống vẫn rất sốt sắng với ý tưởng này, bởi vì ông đã quá khó chịu với nó.” Và quả thật trong một buổi họp báo vào tháng 4/2011, ông Obama đã công bố thông tin này sau khi Nhà Trắng trưng ra tờ giấy khai sinh chứng minh ông sinh ra ở Hawaii.

Trước đó, Tổng thống Obama từng bị nghi ngờ rằng ông không phải là một công dân được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ vì không có giấy khai sinh chứng minh điều đó. Năm 2008, ông Obama đã đưa ra một “giấy chứng sinh” hợp pháp, tuy nhiên nó vẫn không đủ sức thuyết phục để dập tắt những tin đồn về quyền công dân Mỹ của ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN