Nước bủa vây, người dân 'rốn lũ' ở Huế đi lại bằng ghe thuyền hơn 15 ngày
Suốt hơn 15 ngày qua, nhiều tuyến đường tại "rốn lũ" Xuân Tùy (xã Đan Điền, TP Huế) vẫn ngập trong nước. Người dân phải sử dụng ghe thuyền làm phương tiện đi lại để duy trì cuộc sống bình thường.
Từ ngày 7/11, khi nhiều nơi ở TP Huế trời hửng nắng sau những ngày mưa lũ lịch sử kéo dài, cuộc sống của người dân vùng "rốn lũ" thôn Xuân Tùy (xã Đan Điền) vẫn chưa trở lại bình thường khi các tuyến đường trong thôn còn bị ngập nước.
Mực nước ngập từ 0,1-0,5m khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, họ buộc phải chèo ghe qua con đường trước nhà. Các thôn lân cận như Cao Xá, Lai Trung, Đông Lâm cũng chung cảnh ngộ, nhiều đoạn đường vẫn bị nước bủa vây.
Nằm ở hạ du sông Bồ, Xuân Tùy từ lâu được xem là "rốn lũ" trên địa bàn TP Huế. Địa thế thấp trũng khiến khu vực này luôn chịu cảnh ngập lụt mỗi mùa mưa bão.
Người dân nơi đây quen với việc nước lụt ngâm lâu ngày, thậm chí trong trận lũ lịch sử năm 2020, họ có hơn 40 ngày sống chung với dòng nước đục.
Chính kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm giúp người dân luôn trong tư thế sẵn sàng. Anh Nguyễn Tuấn (33 tuổi, trú thôn Xuân Tùy) cho biết, trước mỗi mùa lũ, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng bằng việc kê cao tài sản, trữ lương thực, sắm ghe làm phương tiện đi lại, sẵn sàng sống chung với lũ.
Hầu hết nhà dân ở Xuân Tùy xây nền cao hơn mặt đường để ứng phó nhưng khi nước dâng lớn, lũ vẫn tràn vào nhà. Đơn cử trong trận lụt vừa qua, nước tràn vào nhà ngập sâu từ 0,2-0,8m.
Hầu như hộ nào ở Xuân Tùy cũng có ít nhất một chiếc ghe nhỏ. Chiếc ghe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là vật dụng thiết yếu gắn liền với đời sống thường nhật.
Theo chia sẻ của anh Nguyễn Tuấn, đợt lũ này kéo dài hơn nửa tháng, nước rút chậm vì địa hình thấp trũng. Bà con đi đâu cũng dùng thuyền hoặc lội nước. Trong nhà, đồ đạc vẫn kê cao, nhiều nhà chưa dám hạ xuống vì lo nước dâng trở lại.
Theo anh Tuấn, từ đầu đợt mưa lụt, xe máy, ô tô của người dân được gửi ra đầu làng để tiện đi làm, giảm thiểu thiệt hại. Những ngày mất điện kéo dài, trong căn nhà ngập nước, ánh đèn dầu leo lét hắt xuống mặt nước, người dân đi lại quanh nhà, cố gắng giữ sinh hoạt thường nhật.
UBND xã Đan Điền cho biết, từ ngày 25/10 đến 6/11, xã hứng chịu ba trận lũ liên tiếp do nước sông Bồ dâng cao. Thời điểm đỉnh lũ (ngày 3/11), toàn xã có hơn 3.000 hộ bị ngập, nước sâu từ 0,2-0,8m. Đến nay, dù nước rút dần, nhiều tuyến đường, khu dân cư như Xuân Tùy, Cao Xá, Đông Lâm, Lai Trung, Sơn Tùng, Phe Ba vẫn ngập. Trong mưa lũ, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, xã cũng tập trung vào công tác hậu quả. Để bảo đảm an toàn sức khỏe, công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường được yêu cầu tổ chức đồng loạt, bảo đảm không để phát sinh dịch bệnh sau lũ.
Mời bạn đọc xem thêm video:
VIDEO: Nước bủa vây, người dân 'rốn lũ' ở Huế đi lại bằng ghe thuyền hơn 15 ngày.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/11/2025 08:51 AM (GMT+7)









