Nữ sinh lớp 7 bơ vơ vì mẹ mất sớm, cha đuối nước tử vong

Đi tắm suối, người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị không may bị đuối nước tử vong, để lại con thơ chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngày 23-6, UBND xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là anh Dương Công T. (40 tuổi, quê ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; ngụ tại thôn Quyết Tâm, xã Tân Hợp).

Thi thể anh T. được đưa về nhà lo hậu sự

Thi thể anh T. được đưa về nhà lo hậu sự

Trước đó, vào chiều 22-6, anh T. cùng nhóm bạn đến suối Tà Đủ (xã Tân Hợp) để tắm. Quá trình tắm, anh T. tự tách mình ra khỏi nhóm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, mọi người không thấy anh T. nên đi tìm và bất ngờ phát hiện thi thể anh T. nổi lên dưới suối Tà Đủ.

Được biết, vợ anh T. đã mất do bệnh tật, anh có một con gái tên là Dương Nguyễn Diệu Châu, học sinh lớp 7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp. 

Trong đêm 22-6, thi thể của anh T. đã được đưa về quê để người thân lo hậu sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Đau lòng: Cứu cháu bị đuối nước dưới sông, cả hai chú cháu tử vong thương tâm

Nhận thấy cháu M. bị sóng cuốn đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức anh Th. lao xuống sông để cứu. Do nước sông lớn, sóng to nên người chú cũng bị sóng cuốn dù biết bơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Nghĩa ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN