Nóng trong tuần: Lời hứa phong “thiếu tướng” dành cho kẻ khủng bố trụ sở công an

Bắt giữ 7 đối tượng khủng bố gây nổ trụ sở công an; Triển lãm xác người khiến người xem sợ hãi… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Bắt giữ 7 đối tượng khủng bố gây nổ trụ sở công an

Chiều 5/7, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo, thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) vào ngày 20/6.

Theo đó, đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó 4 đối tượng bị khởi tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 3 đối tượng bị khởi tố tội mua bán trái phép chất nổ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết, ngoài 7 đối tượng bị khởi tố còn 3 đối tượng có liên quan đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

“Những người này được người của tổ chức phản động xưng là triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ, câu kết. Trong đó, Nguyễn Khanh được phong "chuẩn tướng", hứa rằng nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới "thiếu tướng"”, tướng Minh thông tin.

Nóng trong tuần: Lời hứa phong “thiếu tướng” dành cho kẻ khủng bố trụ sở công an - 1

 Hiện trường vụ nổ xảy ra tại Trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM

Trước đó, chiều 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12. Camera từ các hộ dân xung quanh xác định, trước khi xảy ra vụ nổ có hai thanh niên khả nghi đi xe máy đến gần địa điểm trên. Đến gần trụ sở Công an phường 12, 2 người ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó thì xảy ra vụ nổ. Vụ nổ làm một cán bộ bị thương, nhiều xe máy, vật dụng trong trụ sở hư hỏng.

Truy tố hàng chục người gây rối tại Bình Thuận, Đồng Nai

Ngày 4/7, VKSND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án truy tố 7 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, từ ngày 10 đến 11/6, nhiều người tụ tập quanh chợ Phan Thiết sau đó tập trung trước UBND tỉnh Bình Thuận và một số trụ sở các ban ngành liền kề, hô khẩu hiệu phản đối dự luật về đặc khu kinh tế, tấn công lực lượng công an đang bảo vệ an ninh trật tự.

Nóng trong tuần: Lời hứa phong “thiếu tướng” dành cho kẻ khủng bố trụ sở công an - 2

Các đối tượng phóng hỏa đốt hơn 10 xe ô tô tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC Phan Rí

Đến rạng sáng 11/6 công an đã bắt nhiều người tham gia gây rối, tình hình dần ổn định. Tuy nhiên đến tối cùng ngày, một nhóm người quá khích tiếp tục đến trước cổng UBND tỉnh la hét, gây mất an ninh trật tự. Nhiều người còn hò hét ném gạch đá, bom xăng vào trụ sở UBND tỉnh và lực lượng công an, xem thường kỷ cương và pháp luật.

Tình trạng gây rối tương tự cũng xảy ra tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Hiện, Công an TP cũng đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyên đại biểu Quốc hội qua đời khi đi làm đẹp

Chiều 4/7, thi hài bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Lệ, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII) đã được an táng tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, tối 30/6, bà Lệ được tài xế chở đến một tiệm chăm sóc sắc đẹp để “dặm lại lông mày cho đậm”.

Nóng trong tuần: Lời hứa phong “thiếu tướng” dành cho kẻ khủng bố trụ sở công an - 3

Nguyên đại biểu quốc hội Phạm Thị Mỹ Lệ

Để giảm sưng đau, tiệm này đã cho bà Lệ uống một loại thuốc. Gần 22 giờ cùng ngày, bà Lệ gọi tài xế đến đón về. Khi đến trung tâm hành chính thuộc phường Long Phước, bà Lệ có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Bà Lệ quay lại tiệm thẩm mỹ.

Khi chủ tiệm ra đón và mở cửa ô tô thì thấy bà Lệ đã bất tỉnh, sùi bọt mép nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Lệ đã tử vong trước đó.

Cơ quan công an nhận định nguyên nhân có thể do bà Lệ bị sốc phản vệ với thuốc kháng sinh. Một nguồn tin cho hay, bà Lệ mắc bệnh cường giáp và sử dụng nhiều loại thuốc. Do đó, không loại trừ trường hợp các loại thuốc "đá nhau" khi sử dụng vào cơ thể.

Gia đình nạn nhân đã yêu cầu cơ quan điều tra không mổ tử thi khám nghiệm và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Vi phạm giao thông, nam thanh niên lớn tiếng dọa “Bác tao là Trưởng Công an TP”

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ liên tục có hành vi chống đối, buông lời chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Nam thanh niên còn gọi điện về nhà và một lát sau, bố mẹ của nam thanh niên này đến và cùng lao vào lăng mạ lực lượng chức năng.

Người này còn lớn tiếng thách thức: “Bác tao là Trưởng Công an thành phố, chúng mày làm gì được tao", "mày đánh tao đi".

   Clip: Vi phạm giao thông, nam thanh niên gọi bố mẹ đến lăng mạ công an

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/7 trên tuyến đường thuộc phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm cho biết: “Theo nắm bắt sơ bộ thì gia đình này mới chuyển về địa bàn sinh sống tạm trú khoảng 3 tháng nay. Gia đình này cũng không có mối quan hệ gia đình nào với Công an TP cả”.

Triển lãm xác người khiến người xem sợ hãi

Mới đây, triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” diễn ra tại không gian văn hoá MEGA SPACE - Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, dự kiến kết thúc vào ngày 31/12.

Triển lãm trưng bày 137 mẫu vật cơ thể người thật (gồm 11 bộ mẫu vật toàn thân và 126 bộ mẫu vật là các bộ phận trên cơ thể người), đã được nhựa hóa (plastic hóa) bởi công nghệ Plastination trong bảo tồn xác người.

Tuy nhiên, đa phần khách khi đến dự triển lãm đều cảm thấy ám ảnh. Những bộ phận của cơ thể con người cho đến những thai nhi và cả những phụ nữ đang mang thai được trưng bày một cách công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi lỡ nhìn thấy.

Nóng trong tuần: Lời hứa phong “thiếu tướng” dành cho kẻ khủng bố trụ sở công an - 4

Nhiều người tham dự triển lãm thấy sợ hãi và ám ảnh bởi những mẫu vật được trưng bày

Ngày 5/7, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã yêu cầu TP.HCM báo cáo về quá trình cấp phép và tổ chức triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”.

Ông Võ Trọng Nam, PGĐ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đơn vị cấp phép cho Triển lãm, cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép, đơn vị căn cứ theo quy định chung mà làm và thấy các nội dung xin triển lãm không nằm trong diện bị cấm.

Khủng bố nổ bom ở TP.HCM: Được hứa phong chức ”tỉnh trưởng”

Được nhóm phản động ở nước ngoài “phong chức” Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và phong hàm “thiếu tướng“, hai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN