Nóng trong tuần: Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát bị khởi tố

Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát bị khởi tố; Sập cổng trường, 3 học sinh tử vong trong ngày đầu năm học… là những tin nóng tuần qua.

Đại gia đất cảng Ngô Văn Phát bị khởi tố

Chiều tối 8/9, các lực lượng chức năng của Công an TP Hải Phòng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam. Ông Ngô Văn Phát bị bắt về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.

Thời điểm bị bắt, ông Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xăng dầu Phát, trụ sở ở xã Nam Sơn (An Dương, Hải Phòng).

Đêm 8/9, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại tòa nhà của bị can Ngô Văn Phát trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Đêm 8/9, lực lượng chức năng vẫn làm việc tại tòa nhà của bị can Ngô Văn Phát trên phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng.

Ông Ngô Văn Phát là đại gia xăng dầu nổi tiếng ở Hải Phòng, chủ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Những năm gần đây, ông Phát được biết đến trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Quảng Ninh, Thái Bình. Ngoài ra, bị can này cũng được biết đến là người sử hữu nhiều tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ trị giá hàng trăm tỷ đồng tại TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình.

Tại Hải Phòng, tòa lâu đài trên phố Lê Hồng Phong (quận Hải An) của ông Phát trên khuôn viên hai mặt tiền, rộng hàng ngàn mét vuông. Toà nhà này được xây dựng trong nhiều năm và rất cầu kỳ.

Tại quê nhà ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), ông Phát cũng sở hữu một căn biệt thự hoành tráng, trên nóc nhà có thể đỗ được trực thăng. Ông Phát cũng được biết đến là chủ doanh nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch sinh thái Cồn Thủ và Cồn Vành tại huyện Tiền Hải. 

Sập cổng trường, 3 học sinh tử vong trong ngày đầu năm học

Vào khoảng 13h30 ngày 7/9, tại Trường mầm non Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sự cố sập cổng trường mầm non khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch xã Khánh Yên Thượng cho biết, theo báo cáo sơ bộ ban đầu, các nạn nhân tử vong gồm 2 học sinh lớp 1 và 1 học sinh học mầm non.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo ông Hạnh, qua thông tin ban đầu, do các em học sinh trèo lên cổng trường nghịch, không may cổng bị đổ rồi đè lên 3 học sinh, làm các em tử vong.

Vụ việc cũng khiến 3 em khác bị thương.

Trăn khủng dài gần 5m nuốt chửng con dê ở Quảng Nam

Ngày 8/9, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Quảng Nam xác nhận người dân trên địa bàn xã Quế Phong (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) vừa bắt được một con trăn "khủng".

Trước đó, vào trưa 7-9, anh H.V.H. (ngụ xã Quế Phong) ra chuồng dê ở khu vực rừng Hố Nước giáp xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức) thì phát hiện một con trăn dài gần 5 m.

Thấy con trăn đang cuộn tròn, bụng phình to, anh H. nghi ngờ con trăn đã nuốt con dê của mình mất trước đó nên gọi người phụ giúp vây bắt.

Sau khi mổ bụng trăn, người dân lấy ra con dê nặng khoảng 25 kg, con trăn sau khi mổ bụng có cân nặng 22 kg. Theo người dân, thời gian qua những hộ chăn nuôi gia súc trong núi liên tục mất dê và lợn. Họ nghi ngờ những con trăn lớn trong rừng đã ăn gia súc của mình.

Nấu cháo gà nguyên lông đăng YouTube, con trai bà Tân Vlog bị phạt nặng

Ngày 5/9, chủ kênh YouTube Hưng Vlog (tên thật Nguyễn Văn Hưng, con trai của bà Tân Vlog) với 2,89 triệu người đăng ký có đăng tải một video với tựa: “Troll em gái, em trai ăn nồi cháo gà nguyên lông và cái kết”.

Sau khi hai người em của Hưng ăn cháo, tìm gà trong nồi mới phát hiện ra trò chơi khăm của anh. Cô em phun hết cháo trong miệng ra, rồi 3 người rượt đuổi nhau, kết thúc video.

Video này sau khi đăng tải trên YouTube đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem sau 2 ngày đăng tải. Tuy nhiên, video này đã gặp sự phản đối gay gắt của cộng đồng mạng. 

Hình ảnh Hưng cho cả con gà nguyên lông vào nồi cháo để chơi khăm 2 em. Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh Hưng cho cả con gà nguyên lông vào nồi cháo để chơi khăm 2 em. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vụ việc, chiều 10/9, ông Lê Hồng Việt - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ kênh là anh Nguyễn Văn Hưng số tiền 7,5 triệu đồng.

Đôi nam nữ rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong ở Hà Nội

Vào khoảng 22h tối 9/9, người dân bàng hoàng nghe thấy tiếng động lớn dưới sảnh một chung cư trên địa bàn phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Khi lại gần, người dân phát hiện 2 người đang nằm bất động, thi thể không còn nguyên vẹn nên đã báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Sáng 10/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, có sự việc 2 người rơi từ tầng cao chung cư xuống đất.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định, 2 người trên là đôi nam nữ, đã rơi từ tầng 35 toà M1 khu chung cư trên địa bàn phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, hai nạn nhân không phải là cư dân ở toà này. Danh tính hai nạn nhân là N.H.A. (SN 1996, ở khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội) và N.H. (SN 1996, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu dự án của đại gia Phát 'dầu' tại Thái Bình khủng thế nào?

Siêu Dự án casino, khách sạn nghỉ dưỡng, cảng biển của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát vừa bị bắt có mức đầu tư lên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN