Nóng trong tuần: 3 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chết trong vụ chống đối ở Đồng Tâm

3 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chết trong vụ chống đối ở Đồng Tâm; Kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải… là những tin đáng chú ý tuần qua.

3 chiến sĩ công an hy sinh, 1 người chết trong vụ chống đối ở Đồng Tâm

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội theo kế hoạch. 

Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Vụ việc khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết, một đối tượng khác bị thương.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTXVN

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối 10/1, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác nhận, người tử vong trong các đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi khám nghiệm tử thi, trên tay của ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn.

Nồng độ cồn cao ngất ngưởng, Phó phòng GD-ĐT bị phạt 35 triệu đồng

Sáng 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vào khoảng 20 giờ tối 9/1, khi đang kiểm tra nồng độ cồn tại chốt Km3 trên Quốc lộ 12A (đoạn qua phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn), tổ công tác phát hiện tài xế tên H.D.T. (SN 1976, trú ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn sử dụng bia rượu nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ông T. không chấp hành và nài nỉ lực lượng chức năng "phương án gọi điện cho người thân”.

Ông T. bị lập biên bản, xử phạt tại hiện trường

Ông T. bị lập biên bản, xử phạt tại hiện trường

Tổ công tác vận động, ông T. mới chịu chấp nhận thổi vào máy kiểm tra kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở. Kết quả kiểm tra cho thấy trong hơi thở của ông T. có nồng độ cồn ở mức 0,774mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện.

Tại hiện trường, ông H.Đ.T. thừa nhận mình đang là phó Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn.

Sáng 12/1, ông Phạm Thanh Minh - Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn xác nhận sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp đối với ông T. vì không chấp hành pháp luật về giao thông, khi điều kiển xe ô tô trong tình trạng sử dụng rượu bia.

Kỷ luật Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Ngày 10/1, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hoàng Trung Hải

Ông Hoàng Trung Hải

Bộ Chính trị nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II - Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án TISCO II).

Theo Bộ Chính trị, những vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Trung Hải là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Hoàng Trung Hải, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông bằng hình thức Cảnh cáo.

2 nguyên chủ tịch Đà Nẵng và Vũ “nhôm” bị đề nghị tổng mức án lên đến 74 năm tù

Sáng 7/1, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án và nêu quan điểm xử lý Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 2 nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng 19 bị cáo khác trong vụ án thâu tóm loạt dự án bất động sản và nhà đất công sản ở Đà Nẵng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 22.000 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án - Ảnh: TTXVN

Các bị cáo trong vụ án - Ảnh: TTXVN

Theo đó, VKS đề nghị bị cáo Trần Văn Minh: 17-18 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8-9 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức đề nghị với bị cáo này 25-27 năm tù.

Bị cáo Văn Hữu Chiến bị đề nghị 13-14 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 5-6 năm tù về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức bị cáo này bị đề nghị là 18-20 năm tù.

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị 17-18 năm tù với tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 8-9 năm tù tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng mức án đề nghị là 25-27 năm tù.

Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

Tại cuộc họp ngày 10/1, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Theo Bộ Chính trị, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, ông Vinh đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Triệu Tài Vinh

Ông Triệu Tài Vinh

Cụ thể ông Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang; một số cán bộ, đảng viên của tỉnh bị thi hành kỷ luật và xử lý hình sự, trong đó có cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Ông Vinh cũng bị kết luận là thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý; khi xảy ra vụ việc xử lý thiếu kiên quyết, thiếu kịp thời, không nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến kỳ thi. Chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đặc biệt, ông Vinh có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. 

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh bằng hình thức Khiển trách.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an Hà Nội thông tin tình hình ở Đồng Tâm sau vụ chống đối nghiêm trọng

Công an TP.Hà Nội thông tin, đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định, mọi hoạt động của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Trang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN