Nóng trong tuần: 11 công nhân bị điện giật ở Quảng Ngãi

Sự kiện: Tin nóng

11 người bị điện giật thương vong tại công trình xây dựng; Hai vụ xe đưa rước “đánh rơi” học sinh liên tiếp xảy ra ở Đồng Nai... là những tin nóng nhất tuần qua.

11 người bị điện giật thương vong tại công trình xây dựng

Ngày 30/11, một vụ tai nạn do điện giật nghiêm trọng xảy ra tại tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, vào khoảng 12h30 trưa cùng ngày, bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận cùng lúc 11 nạn nhân bị điện giật được chuyển vào cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn 11 người bị điện giật

Hiện trường vụ tai nạn 11 người bị điện giật

Một nạn nhân bị nặng là anh Đinh Văn Phong (27 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) khi được đưa tới bệnh viện đã tử vong. 10 nạn nhân còn lại đã tạm thời qua cơn nguy kịch trong đó có 3 bệnh nhân bị bỏng nặng được chuyển lên tuyến trên.

Theo ghi nhận ban đầu, trong lúc 11 công nhân dựng trụ khung sắt dưới đường dây điện 220KV trước công trình xây dựng thì bị vướng vào dây điện gây giật làm hàng loạt người bị nạn.

Tài xế không có bằng lái gây tai nạn thảm khốc khiến 7 người thương vong ở Phú Yên

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 30/11, trên đường Phước Tân – Bãi Ngà (đoạn qua thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hòa) điều khiển xe bán tải lưu thông trên đường Phước Tân – Bãi Ngà thì mất kiểm soát tông liên tiếp 2 xe máy và một xe đạp điện.

Hậu quả làm 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Trong số các nạn nhân có 4 người cùng một gia đình trong đó người con nhỏ 5 tuổi đã tử vong, người mẹ hiện đang nguy kịch và người bố bị gãy đốt sống cổ.

Sáng 1/12, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), cho biết qua kiểm tra bước đầu, tài xế Võ Duy Đô (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) – người gây ra vụ tai nạn không có bằng lái xe. Ngoài ra, khi kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế này có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép 0,74mg/lít khí thở. 

Hai vụ xe đưa rước “đánh rơi” học sinh liên tiếp xảy ra ở Đồng Nai

Vụ việc đầu tiên xảy ra hôm 26/11, xe đưa rước của Trường Tiểu học Phan Bội Châu  (khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa) “đánh rơi” 3 học sinh cùng ghế nhựa xuống đường. Toàn bộ diễn biến được camera của một hộ dân ghi lại, sau đó những hình ảnh này được chia sẻ trên mạng và khiến nhiều người xem không khỏi hoảng hốt, không tin vào mắt mình.

Clip: Xe đưa đón đánh rơi 3 học sinh hôm 26/11

Theo cô hiệu trưởng của trường, đây là sự cố ngoài ý muốn xảy ra khi xe đang đưa các em học sinh ra về. Lúc đó trên xe có giáo viên và đã nhắc nhở các em ngồi cẩn thận, nhưng có thể do các em đùa giỡn vô tình đụng vào chốt khiến cửa bung lên, hậu quả là 3 em bị rơi ra ngoài.

Chỉ sau đó ít ngày, một chiếc xe đưa rước học sinh khác lại “đánh rơi” 2 học sinh xuống quốc lộ 1 huyện Trảng Bom vào chiều 29/11.

Khoảnh khắc 2 em nhỏ bị “đánh rơi” trên quốc lộ chiều 29/11

Khoảnh khắc 2 em nhỏ bị “đánh rơi” trên quốc lộ chiều 29/11

Theo nội dung clip ghi lại diễn biến vụ việc, chiếc ô tô đang chạy trên đường thì cửa sau bất ngờ bật lên khiến 2 em nhỏ rơi ra ngoài. Clip cho thấy rõ tại thời điểm 2 em này rơi ra, có nhiều xe máy chạy tới từ phía sau. Rất may, 2 em nhỏ không bị các xe phía sau tông phải.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, chiếc xe này đã hết hạn kiểm định vào ngày 16/11/2019 và được các phụ huynh tự thỏa thuận thuê.

Toàn bộ thi hài, di cốt của 39 nạn nhân trong container ở Anh đã được đưa về nước

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, sáng 30/11, thi hài và tro cốt 23 nạn nhân còn lại trong vụ việc 39 nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, đông bắc London, Anh đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội. 

Như vậy, trong các ngày 27 và 30/11, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam và Anh hoàn tất việc đưa thi hài và tro cốt 39 nạn nhân về nước, bàn giao cho gia đình.

Cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về thi hài, hài cốt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: BNG

Cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về thi hài, hài cốt ở sân bay Nội Bài. Ảnh: BNG

Tài xế xe biển xanh 80A của VFF say xỉn, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Tối 27/11, chiếc ô tô mang biển xanh BKS 80A – 019.72 do một nam tài xế khoảng hơn 50 tuổi điều khiển, di chuyển từ đường Phạm Hùng đi hướng Lê Văn Lương ra đường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) đã va chạm vào 2 cô gái đi xe máy.

Sau khi gây tai nạn, ô tô biển xanh 80A-019.72 không dừng lại mà tiếp tục di chuyển tới đường Láng. Khi đến trước cửa Đại sứ quán Mỹ thì chiếc xe này dừng lại.

Khi ra khỏi xe, nam tài xế này có biểu hiện của người say xỉn nhiều lần nói rằng "Anh có làm gì đâu" và bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở.

Chiếc xe biển xanh 80A thuộc sở hữu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh cắt từ clip.

Chiếc xe biển xanh 80A thuộc sở hữu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ảnh cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc,  ngày 29/11, cơ quan công an đã xác định được danh tính tài xế. Theo đó, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là ông Mai Minh Thái (SN 1968, trú tại Hà Nội). Chiếc xe thuộc sở hữu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Kiểm tra nhanh nồng độ cồn sau khi gây tai nạn cho kết quả, ông Thái có biểu hiện say xỉn với kết quả đo là 0,071miligam/lít khí thở.

Bé 3 tuổi tử vong thương tâm khi chơi cầu trượt ở trường

Vụ việc đau lòng xảy ra tại trường mầm non Phù Lỗ, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo đó, ngày 25/11, UBND huyện Sóc Sơn nhận được tin báo từ Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn về việc học sinh của trường bị tai nạn trong giờ hoạt động.

Cụ thể, trong giờ hoạt động ngoài trời, cháu Đ.T. (sinh ngày 30/1/2017, trú tại khối 5, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) trong lúc vui chơi tại cầu trượt, cháu T. không may bị mắc phần đầu ở ô hình chữ nhật của cầu trượt, chân không chạm đất, nên cháu bé bị ngất xỉu. Phát hiện sự việc, các cô giáo đã đưa cháu vào phòng y tế của nhà trường để sơ cứu, sau đó tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Cầu trượt nơi bé T. bị nạn  

Cầu trượt nơi bé T. bị nạn  

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/11, Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tập 3 cô giáo đứng lớp để điều tra, làm rõ vụ việc. Ba cô giáo đứng lớp cháu T. đều công tác lâu năm, đã có kinh nghiệm trông trẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Kinh hoàng, điện giật tại công trình xây dựng, 11 người thương vong

Một vụ tai nạn do điện giật nghiêm trọng xảy ra vào trưa 30-11, tại tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN