Nóng 24h qua: Thông tin chính thức về “thuốc Trung Quốc làm từ thịt người”

CSGT lên tiếng trước clip bị cho là “diễn kịch”; Việt Nam không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Bắt 2 nguyên tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nóng 24h qua: Thông tin chính thức về “thuốc Trung Quốc làm từ thịt người” - 1

Ông Lê Bạch Hồng (Ảnh: Tiền Phong)

Ngày 9/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét số đối với 4 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể gồm: ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Việt Nam không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc

Nóng 24h qua: Thông tin chính thức về “thuốc Trung Quốc làm từ thịt người” - 2

Công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố của Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành các “thuốc Trung Quốc làm từ thịt người” tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý Dược, gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc Nigeria báo động gấp tin hàng trăm ngàn viên thuốc Trung Quốc làm từ thịt người lưu hành tại nước này. Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria cũng xác nhận, có dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria chứa thành phần thịt người. Các thuốc này ở dạng viên con nhộng được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế các tỉnh, thành tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân không mua, bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; nếu phát hiện các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháo xử lý; phối hợp với các cơ quan như hải quan, quản lý thị trường, công an, ban chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Nóng 24h qua: Thông tin chính thức về “thuốc Trung Quốc làm từ thịt người” - 3

Các đại biểu tham dự thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Ngày 8-11, tại Trường ĐH Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam.

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam cũng đã tổ chức đại hội bầu ban chấp hành, chủ tịch, các phó chủ tịch và thư ký hiệp hội với kết quả ông Lê Văn Hiệp (Giám đốc Công ty Kim Hoàng Hiệp, Bình Dương) là chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam.

Theo thống kê, trên thế giới hiện còn 2,5 tỉ người chưa có nhà vệ sinh. Tình trạng thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh không đảm bảo là một trong những nguyên nhân dẫn tới bệnh tiêu chảy làm tử vong hàng ngàn trẻ em mỗi năm.

Bị cho là "diễn kịch" ngã ngửa ra đường, thiếu úy CSGT nói gì?

Clip CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng nói chuyện với 2 thanh niên đã thu hút hàng triệu lượt xem

Ngày 8/11, trên Facebook lan truyền clip CSGT Công an TP Quy Nhơn giằng co với 2 thanh niên trong lúc xử lý một vụ TNGT với tốc độ chóng mặt.

Đặc biệt, trong clip có đoạn vị CSGT bất ngờ ngã ngửa khi đứng bên cạnh và nói chuyện với một thanh niên. Nhận định về cú ngã này của CSGT, nhiều người cho rằng CSGT ngã theo kiểu "nghiệp vụ", tức giả vờ ngã để bắt giữ xe. Bởi lẽ, trong tư thế đứng trụ, CSGT này khó có thể bị ngã mạnh như thế, ngoại trừ người thanh niên có... "nội công thâm hậu"

Theo Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 7/11, trước số nhà 324 đường Diên Hồng (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đã xảy ra vụ TNGT giữa hai xe máy.

Khi CSGT khám nghiệm, thu thập dấu vết vụ TNGT, Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Ngọc Tuyển (SN 1996; cùng ngụ xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới, cản trở CSGT thi hành công vụ.

Trong lúc giằng co, Qua đã dùng chỏ húc vào ngực thiếu úy Đinh Công Hoàng Linh khiến CSGT này ngã ngửa ra sau.

Theo thiếu úy Linh, thời điểm đó vừa có một cơn mưa rất lớn nên nước lênh lánh, đường trơn trượt. Do vậy, trong lúc giằng co với Phạm Thanh Qua để đưa xe vi phạm về trụ sở cơ quan, CSGT này bị mất thế, đường lại trơn nên anh mới ngã ra sau chứ không phải "diễn" hay "ngã nghiệp vụ" như cư dân mạng nghĩ.

Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết, tại cơ quan công an, các thanh niên có hành vi cản trở CSGT thi hành nhiệm vụ đã nhận lỗi vì hành vi sai trái của mình.

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên

Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về Trịnh Xuân Thanh và quan hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN