Nóng 24h qua: Trích xuất camera điều tra vụ 2 thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên

Thông tin mới vụ thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên; Đợt nắng nóng như "lò bát quái" ở miền Bắc; Clip ô tô đi lùi trên cao tốc một cách khó hiểu,… “nóng” nhất ngày 23/6.

Gia đình hai thiếu nữ tử vong tại Hưng Yên muốn trích xuất camera

Liên quan đến vụ hai thiếu nữ Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long) và Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long) cùng thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên tử vong tại chân cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với nhiều vết thương trên người, người nhà nạn nhân yêu cầu cơ quan điều tra cần trích xuất camera để làm sáng tỏ sự việc.

Nóng 24h qua: Trích xuất camera điều tra vụ 2 thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên - 1

Khu vực hai thiếu nữ tử vong và nơi được cho là gắn chiếc camera

Một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc một cách khách quan, công tâm và đúng pháp luật. Còn về việc trích xuất camera và nội dung như thế nào thì cơ quan điều tra đang thực hiện theo đúng chức trách, nghiệp vụ.

“Không chỉ camera mà người dân nói, còn có nhiều chiếc camera khác đang được cơ quan điều tra thu thập để đánh giá, phân tích. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và các ban ngành khác để có kết quả chính xác nhất”, vị lãnh đạo cho biết.

Đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu hè, miền Bắc hóa “lò bát quái”

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nóng 24h qua: Trích xuất camera điều tra vụ 2 thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên - 2

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa hè

Đến ngày 23/6, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ít thay đổi, hiệu ứng phơn còn duy trì. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 35 - 37 độ C, ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 - 16h.

Từ tối và đêm 22/6, các tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu chuyển mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm bớt. Tuy nhiên, mưa sẽ chủ yếu xuất hiện về đêm và sáng sớm, kéo dài đến ngày 25/6. Trong nhiều ngày tới, khi áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng phơn vẫn còn duy trì, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, trong đó trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35 - 37 độ C, các tỉnh miền Trung là 36 - 39 độ C vào ban ngày.

Ô tô đi lùi trên cao tốc để nhường đường cho xe máy khiến nhiều người khó hiểu

Đoạn video ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người vô cùng bất ngờ và khó hiểu xảy ra tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, Hà Nội hôm 22/6. Theo đó, một chiếc xe khách bỗng dưng đi giật lùi trên đường trong khi hai nam thanh niên khác đi xe máy ngược chiều.

Điều đáng nói, tuyến đường này cấm hoàn toàn xe máy nhưng hai thanh niên trên vẫn cố tình vi phạm.

Clip tô khách bất ngờ bị xe máy ép lùi tại đường vành đai 3 trên cao một cách khó hiểu

Thanh niên trèo cột điện la hét đòi người nhà trả nợ cá độ World Cup

Chiều 23/6, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa giải cứu 1 nam thanh niên trèo lên cột điện trên đường Nam Dư (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) la hét khiến nhiều người sợ hãi.

Nóng 24h qua: Trích xuất camera điều tra vụ 2 thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên - 3

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu nam thanh niên trèo lên cột điện la hét đòi trả nợ cá độ bóng đá World Cup.

Theo vị đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8, sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 23/6. “Lúc đó, nam thanh niên trèo lên cột điện, la hét gọi người nhà ra dọa, đòi trả nợ nần cá độ bóng đá cho anh ta”, vị này thông tin.

Khởi tố 36 bị can ở Bình Thuận, Ninh Thuận tham gia gây rối

Ngày 23/6, sau 13 ngày xảy ra các vụ gây rối ở thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã khởi tố 34 đối tượng có hành vi manh động, xúi giục, lôi kéo nhiều người tham gia các vụ gây rối. Các đối tượng này bị khởi tố về các hành vi “gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ”.

Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 33 bị can. Một bị can ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong bỏ trốn, đang bị cơ quan công an truy bắt.

Nóng 24h qua: Trích xuất camera điều tra vụ 2 thiếu nữ chết bất thường ở Hưng Yên - 4

Các đối tượng đã gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào các ngày 10 và 11/6, khi xảy ra các vụ gây rối, bạo động, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự. Tuy nhiên, đám đông quá khích đã dùng gạch đá, bom xăng, chai lọ tấn công lực lượng chức năng, khiến hơn 50 cảnh sát bị thương.

Cũng trong sáng 23/6, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Như Hòa (SN 1975, ngụ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Đây là nghi can thứ 2 ở Ninh Thuận bị khởi tố về hành vi nói trên liên quan tới các vụ gây rối thời gian qua.

Thanh niên trèo cột điện la hét đòi người nhà trả nợ cá độ World Cup

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 8 (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa giải cứu một nam thanh niên bất ngờ leo lên cột điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN