Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc

Phát hiện viên nén nghi ma túy trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc; Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người thiệt mạng tại Lai Châu… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Phát hiện viên nén nghi ma túy trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc

Liên quan tới vụ việc 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc ở Công Viên nước Hồ Tây (Hà Nội) tối qua (16/9), chiều 17/9, tại trụ sở Công an TP. Hà Nội, Thành ủy Hà Nội, UBND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc.

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã thu giữ được bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy tổng hợp ở hiện trường.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc - 1

Công viên nước - nơi 7 người tử vong sau lễ hội âm nhạc.

Theo Đại tá Viện, Công ty Kết nối Á Châu ký kết hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây về đảm bảo an ninh. Công an thành phố ngay sau khi phát hiện đã nhanh chóng điều tra.

Đại tá Viện cho biết thêm, về việc có kiểm soát được bao nhiêu người mang ma túy, bao nhiêu người sử dụng hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo về việc cấp phép chương trình đại nhạc hội âm nhạc do Công ty TNHH Kết nối Á Châu tổ chức.

Theo ông Tiến, công ty này đã tổ chức nhiều chương trình âm nhạc điện tử do Sở VHTT&DL cấp phép tổ chức có hiệu ứng tốt, chưa từng bị xử lý vi phạm về việc tổ chức sự kiện âm nhạc. Việc cấp giấy phép chương trình Đêm nhạc hội Mùa Thu tối 16/9 và các nghệ sĩ tham gia biểu diễn là đúng quy định.

Cùng ngày cơ quan chức năng cũng cho biết, 7 nạn nhân tử vong tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) đêm 16-9 đều dương tính với ma túy.

Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người thiệt mạng tại Lai Châu

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc làm 13 người chết, 3 người bị thương, chiều tối qua (16.9), một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án xe bồn tông vào xe khách về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

"Mặc dù cả 2 lái xe đều thiệt mạng sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vẫn ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan như: Việc cá nhân, tổ chức giao xe cho lái xe bồn, xe khách có đảm bảo điều kiện đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ… không?" - vị lãnh đạo này thông tin thêm.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc - 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết ở Lai Châu

Trước đó, vào lúc 9h10 sáng 15.9, tại km57+551 quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận bản Tiên Bình (thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C - 063.76 của Công ty Hoành Sơn Lào Cai với xe khách mang biển kiểm soát 25B - 000.88 cùng di chuyển theo hướng từ TP.Lai Châu xuống huyện Tam Đường. Vụ tai nạn khiến 13 người chết và 3 người bị thương.

Hé lộ nguyên nhân vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch ở Đà Nẵng

Sáng 17/9, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà TP Đà Nẵng cho hay cơ quan này đã có báo cáo ban đầu về vụ việc vợ con tử vong, chồng nguy kịch trong khi đi du lịch lên UBND TP Đà Nẵng.

Theo ông Mẫn, qua xác minh ban đầu, gia đình nạn nhân đi cùng một đoàn khách du lịch gồm 10 gia đình đến từ quận 4, TP HCM.

Đoàn khách này lưu trú tại khách sạn H. trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Trong ngày 15-9, cả đoàn khách này cùng đi tham quan ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đến chiều tối mới trở ra TP Đà Nẵng.

Ông Mẫn tiết lộ, qua khám nghiệm hiện trường, trong phòng khách sạn mà vợ chồng anh V. lưu trú, cơ quan công an phát hiện một toa thuốc tây được mua vào sáng 16-9 tại một nhà thuốc ở quận Sơn Trà. Cơ quan công an cũng cho biết toa thuốc kê 2 loại thuốc gồm: Motilium và Flagyl, các loại thuốc này dùng điều trị tiêu chảy.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc - 3

 Hiện tại người chồng đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng

Công an quận Sơn Trà cũng cho hay hiện cơ quan công an chưa xác định được địa điểm hay quán ăn nào mà gia đình này sử dụng trước khi xảy ra sự việc.

Ngoài ra, ông Mẫn cũng cho biết thông qua khám nghiệm, cơ quan công an không phát hiện có tác động bên ngoài nên ban đầu loại trừ khả năng có yếu tố phạm tội.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16-9, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tiếp nhận 3 người trong cùng gia đình đến từ tỉnh Nghệ An, đi du lịch TP Đà Nẵng

Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu bé trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, Bệnh viện tích cực điều trị nhưng cháu đã tử vong. Sau khi đưa con nhập viện, người mẹ xuất hiện tình trạng mệt, choáng, da tái xanh, chân tay lạnh. Sau 2 giờ hồi sức tích cực, do sức khỏe không đáp ứng với điều trị, người mẹ cũng đã qua đời. Người bố sau đó xuất hiện tình trạng choáng, Bệnh viện nhận định khả năng tình trạng bệnh còn diễn biến phức tạp nên đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp tục theo dõi.

Thông tin mới nhất về bão MANGKHUT

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ sáng nay (17/9), bão số 6 – MANGKHUT  đang nằm trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 70km tính từ vùng tâm bão.

Nóng 24h qua: Thông tin bất ngờ trong vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc - 4

 Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 – MANGKHUT

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km suy yếu và tan dần trên khu vực đất liền phía Nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây Nam bão số 6, từ sáng nay (17/9) đến ngày 19/9 ở khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Lạng Sơn, Cao Bằng 150-200mm.

 Khu vực Việt Bắc và Tây Bắc có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có mưa 100-150mm. Ngoài ra, các khu vực khác thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa.

Truy tìm người mang ma túy vào lễ hội âm nhạc tại Hà Nội

Cơ quan điều tra đã thu giữ được bóng cười, tinh thể màu trắng và viên nén nghi là ma túy tổng hợp ở hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN