Nóng 24h qua: Sửng sốt với kết quả giám định xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong

Giám định xong chiếc xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng; Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò";… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Thông tin sửng sốt vụ xe tải gây tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng

Liên quan đến vụ TNGT thảm khốc tại Lâm Đồng sáng 14/5 làm 5 người chết (trong đó có tài xế xe tải Trần Trọng Tình) và 2 người bị thương vừa qua, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác giám định kỹ thuật chiếc xe tải gây tai nạn.

Nóng 24h qua: Sửng sốt với kết quả giám định xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong - 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 5 người tại Lâm Đồng

Theo đó, hệ thống lái, phanh xe tải do tài xế Tình điều khiển vẫn hoạt động bình thường. Thời điểm chiếc xe gây tai nạn không bị mất lái, mất phanh. Lúc xảy ra tai nạn, xe tải chở 19 tấn hàng hóa, trong khi tải trọng cho phép là 14 tấn.

Ngay trước khi gây ra vụ tai nạn thảm khốc này, chiếc xe tải trên đã gây ra 2 vụ tai nạn khác.

Khi tới gần ngã 3 thôn Phi Nôm, xe tải này lại gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Sau đó, tài xế không dừng xe lại mà vẫn điều khiển xe chạy tiếp.

“Có thể tới khu vực chợ Phi Nôm, tài xế bẻ lái để tránh chướng ngại vật thì xảy ra lật xe, trượt dài trên mặt đường và gây tử vong 4 người nữa, kể cả lái xe. Vị trí gây tai nạn ban đầu và điểm xe bị lật cách nhau khoảng 2,5-3km”, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GT&VT Lâm Đồng nói.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò"

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 17/5, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã chính thức lên tiếng về vụ việc 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường "lưỡi bò" nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa).

Nóng 24h qua: Sửng sốt với kết quả giám định xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong - 2

Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in hình "đường lưỡi bò" xuống sân bay Cam Ranh (Ảnh: Người lao động)

Bà Hằng khẳng định: "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Đây là một thực tế không thể thay đổi và cần được tôn trọng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết báo chí Việt Nam đã thông tin rất đầy đủ về diễn biến vụ việc cũng như hướng xử lý của các cơ quan chức năng có liên quan.

Đề xuất công nhận liệt sĩ đối với 2 "hiệp sĩ" tử vong khi bắt trộm

Hôm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã có tờ trình, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với 2 "hiệp sĩ" đã tử vong lúc bắt trộm trên địa bàn quận 3 vừa qua. Đó là "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, tham gia Câu lạc bộ "Hiệp sĩ" tự nguyện năm 2014) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, tham gia Câu lạc bộ "Hiệp sĩ" tự nguyện năm 2015).

Nóng 24h qua: Sửng sốt với kết quả giám định xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong - 3

Hiện trường nơi nhóm “hiệp sĩ” bị trộm đâm thương vong

Trước đó, Cục Phó Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, nếu có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật thì có thể xem xét xác nhận liệt sĩ với 2 “hiệp sĩ” này.

Ba “hiệp sĩ” bị thương có thể được xem xét, giải quyết chế độ thương binh.

Trước đó, tối 13/5, nhóm "hiệp sĩ" đường phố quận Tân Bình trên bám theo một nhóm đối tượng. Khi phát hiện nhóm này phá khóa, định trộm xe máy SH, nhóm "hiệp sĩ" tri hô "cướp, cướp" rồi xông tới vây bắt. Tên trộm rút dao chống trả quyết liệt khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trọng thương.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 17/5, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng, đồng thời xem xét để làm rõ vai trò và xử lý một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án gây rúng động dư luận này.

Tài xế taxi Mai Linh bị “choảng” gạch vỡ đầu xin chuyển viện vì sức khỏe xấu

Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), lái xe Đinh Văn Điềm của hãng taxi Mai Linh đã được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị do sức khỏe chuyển biến xấu.

Được biết, đã có luật sư nhận giúp tài xế này kiến nghị lên cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Nóng 24h qua: Sửng sốt với kết quả giám định xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong - 4

Anh Điềm bị thương sau khi bị tài xế Mercedes cầm gạch đập vào đầu (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 11/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe Mercedes đỗ xe gần như chắn hết lối rẽ trên đường đoạn gần trường THCS Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khi anh Điểm lên tiếng nhắc nhở thì giữa hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, người lái Mercedes đã dùng gạch tấn công khiến anh Điểm chấn thương vùng đầu.

Máy bay quay đầu khẩn cấp vì thai phụ ra máu

Ngày 17/5, hãng hàng không Jetstar cho biết, sáng qua, tại sân bay Đà Nẵng, khi máy bay đang lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh bay đến TP.HCM thì một nữ hành khách người nước ngoài đứng dậy ra dấu hiệu muốn đi vệ sinh.

Nhận thấy khách không biết tiếng Anh, chỉ nói được 2 từ "baby" và có biểu hiện căng thẳng, tổ bay cho phép hành khách này vào buồng vệ sinh. Sau đó, nữ hành khách mở cửa gọi tiếp viên và liên tục ra chỉ dấu về thai nhi, xuất huyết.

Ngay lập tức, quy trình ứng phó khẩn cấp được thiết lập. Cơ trưởng nhanh chóng quay đầu máy bay trở lại. Ngay sau đó, nữ hành khách được đưa vào cấp cứu với dấu hiệu dọa sảy thai. Hiện tại sức khỏe của hành khách trên đã tạm thời ổn định.

Bộ Ngoại giao lên tiếng vụ 14 du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường ”lưỡi bò”

14 du khách Trung Quốc đã mặc áo có in hình “ đường lưỡi bò” khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN