Nóng 24h qua: Nguyên nhân Cục phó C50 tử vong tại phòng làm việc

Phó Cục trưởng C50 tử vong tại phòng làm việc; Va chạm giao thông, nữ tài xế tuyên bố “con người không quan trọng”… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Phó Cục trưởng C50 tử vong trong phòng làm việc

Sáng nay, 4/5, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) được phát hiện tử vong tại phòng làm việc ở trụ sở Bộ Công an (Phạm Văn Đồng, Hà Nội).

Chiều cùng ngày, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Đại tá Võ Tuấn Dũng tử vong do đột tử.

Nóng 24h qua: Nguyên nhân Cục phó C50 tử vong tại phòng làm việc - 1

Đại tá Võ Tuấn Dũng – người vừa được phát hiện tử vong trong phòng làm việc

Trước khi giữ chức Phó Cục trưởng C50, ông Võ Tuấn Dũng nhiều năm giữ chức Trưởng Phòng 1 (một phòng chủ lực của Cục C50). Cuối năm 2017, ông Dũng là 1 trong 6 thuộc cấp của nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị đình chỉ công tác.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc này, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với ông Võ Tuấn Dũng về vấn đề liên quan đến vụ đánh bạc ngàn tỉ qua mạng.

Va chạm giao thông, nữ tài xế tuyên bố “con người không quan trọng”

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại cảnh xử lý một vụ va chạm giao thông. Vụ va chạm xảy ra trên đường Nguyễn Bình (Hải Phòng).

Clip: màn giải quyết va chạm giao thông gây xôn xao dư luận

Sau tai nạn, nam sinh viên cùng xe máy điện ngã ra sát lề đường bên trái, ô tô 5 chỗ đỗ giữa đường.

Khi công an đề nghị đưa cậu sinh viên bị ngã đi khám vì “mạng người là quan trọng nhất”. Lập tức nữ tài xế cho rằng “con người không quan trọng”. Bà này đề nghị phân xử đúng sai rồi mới được đưa nam sinh đi viện. Thái độ của nữ tài xế đã khiến những người chứng kiến phản đối, cư dân mạng “ném đá” dữ dội.

Sau đó, nữ tài xế được yêu cầu đưa xe về cơ quan công an. Sau khi đánh xe về trụ sở công an, nữ tài xế để ô tô lại rồi bỏ đi.

Nữ tài xế được xác định là bà Dương Thị Thùy Trang, Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Xác định 2 đối tượng cầm đầu "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Bình

Chiều 4/5, Công an tỉnh Quảng Bình lập hàng loạt biên bản, yêu cầu nhiều đối tượng viết bản tường trình, cam kết không tái phạm khi thường xuyên tổ chức truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép ở tỉnh này.

Trong số các đối tượng cầm đầu, người hoạt động năng nổ nhất là vợ chồng ông Hà Văn Thí (SN 1956, cán bộ nghỉ hưu).

Nóng 24h qua: Nguyên nhân Cục phó C50 tử vong tại phòng làm việc - 2

Ngôi nhà của vợ chồng Hà Văn Thí trở thành điểm sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Quảng Bình

Theo Công an Quảng Bình, các đối tượng với danh nghĩa là "nhân viên tiếp thị; nhân viên thị trường" đi bán hàng hóa, mỹ phẩm để thăm dò rồi tìm cách dụ dỗ, lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Khi kiểm tra hành chính tại nhà Thí, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ngày 4/5, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư nhận thấy trong thời gian công tác với các chức vụ Giám đốc Sở Công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh (Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh) đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh được Ban Bí thư đánh giá là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân bà Thanh.

Ban Bí thư quyết định cách hết chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Sốc với chân tướng nghi phạm đầu độc 3 người ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ 3 bố con bị ngộ độc nghi do bị đầu độc ở Bắc Giang vừa qua, Công an huyện Tân Yên đã tạm giữ hình sự Hà Thị Móc (33 tuổi). Móc được xác định là nghi phạm bỏ chất độc vào cháo làm chồng và 2 cháu bé bị ngộ độc.

Nóng 24h qua: Nguyên nhân Cục phó C50 tử vong tại phòng làm việc - 3

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ đầu độc

Theo đó, vào ngày 29/4, Móc mua cháo cho gia đình ăn. Sau khi ăn xong thì chồng Móc cùng con riêng và cháu của anh này đều đau bụng, sùi bọt mép, sau đó hôn mê.

Khi bị công an mời lên làm việc, Móc khai, do có mâu thuẫn với chồng nên Móc đã bỏ thuốc chuột vào cháo để đầu độc chồng.

Bộ Công an thông tin về cái chết của Đại tá Võ Tuấn Dũng

Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng C50, bị đột tử tại phòng làm việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN