Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La phát ngôn sốc trong vụ mua, bán điểm; Mẹ nữ sinh ship gà ở Điện Biên khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La phát ngôn sốc trong vụ mua, bán điểm

Liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La từng khẳng định, toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào. Đối với lời khai của cấp dưới về việc “đặt hàng” 8 thí sinh, ông Đức đáp: “Bố láo bố lếu, làm gì có chuyện...".

Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại - 1

Ông Hoàng Tiến Đức (bên phải ngoài cùng). Ảnh cắt từ clip do công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra giai đoạn 1 của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La, bị can Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, ngày 28/6/2018, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La Hoàng Tiến Đức đã gọi ông Yến đến phòng làm việc đưa cho hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Ngoài ra, trước những thông tin về tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ngày 19/7/2018, ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La khẳng định với báo chí: Toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào... Qua báo cáo của các điểm thi, các tổ chấm cho thấy không có sự bất thường.

“Anh em chấm theo đúng quy trình quy định và cho ra kết quả như thế, còn làm sao tôi biết được”, ông Đức nói.

Mẹ nữ sinh ship gà ở Điện Biên khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại

Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại - 2

Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.

Sáng 27/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc cơ quan công an vừa bắt bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dịp Tết, Thiếu tướng Sùng A Hồng – Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, các đối tượng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán ma túy.

"Cho đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu cùng Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại", tướng Hồng nói.

Nói về quá trình điều tra vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, Tướng Hồng cho biết, bản thân bà Trần Thị Hiền không trung thực báo cáo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra cứu nữ sinh Cao Mỹ Duyên hoặc truy tìm nạn nhân. Khi bà này đến trình báo cơ quan công an cũng không trung thực.

Về câu hỏi có hay không mâu thuẫn giữa bà Hiền và nhóm của Toán, Công... đã dẫn đến việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng nhắc lại, chính tổ chức (đường dây ma túy) này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ án Duyên bị sát hại.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, cơ quan điều tra sẽ cố gắng sớm đưa vụ án Cao Thị Mỹ Duyên ra xét xử trước pháp luật.

Xe ben lao như “tên bắn” dưới dốc cầu ở Sài Gòn

Đến rạng sáng 27/5, lực lượng cứu hộ cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân nghi còn sót lại trong đống đổ nát sau khi xe ben đâm sập nhà dân dưới chân cầu Chánh Hưng (góc giao lộ Phạm Hùng – Hưng Phú, phường 9, quận 8, TP.HCM).

Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại - 3

Xe ben lao vào nhà dân dưới chân cầu Chánh Hưng

Trước đó, khuya 26/5, xe ben do tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Hùng hướng từ Bình Chánh về quận 5. Khi vừa đổ hết dốc cầu Chánh Hưng thì tông xe máy, ủi bay dải phân cách rồi đâm sập nhà dân dưới chân cầu.

“Cảnh tượng lúc đó rất khủng khiếp. Xe ben từ trên cầu lao ầm ầm xuống, tôi và nhiều người đang ăn hủ tiếu dưới dốc cầu gào thét tháo chạy trước khi xe ben lao đến đâm sập căn nhà bán hủ tiếu”, anh Nguyễn Linh người thoát chết kể.

Vụ tai nạn khiến một người đi đường bị thương, tài xế xe ben mắc kẹt trong đống đổ nát được lực lượng cứu hộ giải cứu ra ngoài.

Sông Tô Lịch đang hồi sinh thế nào sau hơn 10 ngày đặt “bảo bối” của Nhật?

Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại - 4

Người dân sống cạnh bờ sông Tô Lịch đang rất mong chờ “bảo bối” của Nhật Bản có thể làm hồi sinh con sông ô nhiễm này.

Ngày 27/5, ghi nhận của PV tại đầu sông Tô Lịch đoạn đầu đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội), bốn chiếc máy sục khí Nano công nghệ Nhật Bản đặt dưới lòng sông Tô Lịch vẫn đang hoạt động. Tính đến nay, bốn chiếc máy này đã hoạt động được 11 ngày với mục đích làm hồi sinh con sông ô nhiễm.

Quan sát bằng mắt thường nhận thấy, nước mặt sông Tô Lịch đã trong hơn, cảnh vật hai bên bờ có thể soi bóng dưới mặt nước, tuy nhiên, về cơ bản, nước sông vẫn có màu đen. Tại khu vực đầu cống, một dòng nước mang màu trắng đục chảy ra và một số sinh vật đớp trên mặt nước.

Theo người dân, nước sông Tô Lịch bắt đầu có chuyển biến tích cực. Nước mặt trong hơn, mùi hôi thối cũng đã đỡ nhiều so với trước khi đặt máy.

Một số người dân cạnh đó cho biết, đêm qua, Hà Nội có mưa nên sáng nay nước cống chảy ra có màu khác. Họ cũng chia sẻ, từ ngày đặt những chiếc máy sục khí của Nhật Bản, sông Tô Lịch đã giảm mùi đi nhiều, mặt nước có chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Hữu Linh đến tòa nhận quyết định triệu tập

Nóng 24h qua: Mẹ nữ sinh ship gà khai báo không trung thực về vụ án con gái bị sát hại - 5

Nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đến tòa nhận quyết định vụ sàm sỡ bé gái. Ảnh: VKS. 

Trưa 27/5, bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP.Đà Nẵng, nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng) đã tới TAND quận 4, TP.HCM để nhận các quyết định triệu tập liên quan vụ án "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, quận 4, tối 1/4 gây xôn xao dư luận.

Sau khi nhận các quyết định của các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án, bị can Linh đã nhanh chóng rời khỏi trụ sở TAND quận 4.

Liên quan vụ việc, TAND quận 4 đã phân công thẩm phán thụ lý vụ án. Hiện thẩm phán đang nghiên cứu hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử sớm nhất, theo luật định.

Như đã đưa tin, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu sàm sỡ một bé gái đang đi cùng thang máy.

Qua quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã xác định người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM) chính là ông Nguyễn Hữu Linh - nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng.

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến?

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương…...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN