Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến?

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La; Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc kiểm tra việc tăng giá điện

Thanh tra Chính phủ quyết định kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp tính giá điện và việc thu tiền điện thời gian qua.

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến? - 1

Chiều 24/5 TTCP công bố quyết định kiểm tra việc điều chỉnh tăng giá điện

Cơ quan thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20/3 theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành; kiểm tra phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua.

Theo quyết định của TTCP, thời hạn cuộc kiểm tra là 35 ngày làm việc. Bên cạnh TTCP chủ trì, đoàn kiểm tra còn có sự tham gia của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Trước đó, từ những phản ánh của dư luận về hóa đơn tiền điện tăng bất thường sau đợt điều chỉnh giá tăng 8,36%, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu TTCP chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính kiểm tra.

Trào nước mắt đón bé sơ sinh nặng 1,5kg từ người mẹ ung thư giai đoạn cuối

Chiều 22/5 tại Bệnh viện K (Hà Nội), bé Đỗ Bình An đã chào đời. Bé được đưa nhanh ra xe cấp cứu để chuyển lên Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh Bệnh viện Phụ sản trung ương. Còn mẹ bé – chị Nguyễn Thị Liên (ở Lý Nhân, Hà Nam) tiếp tục ở lại điều trị tại Bệnh viện K khi chứng bệnh ung thư quái ác đã ở giai đoạn muộn.

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến? - 2

Sức khỏe của bé Bình An đã có tín hiệu tốt

Theo bác sĩ Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, đây là một ca mổ đẻ đặc biệt: mổ đẻ ở Bệnh viện K, mẹ bé được mổ ở tư thế ngồi, mẹ bé đã thở khó từ trước ca mổ 1 ngày...

Hai tháng trước, chị Liên được phát hiện bị ung thư vú giai đoạn muộn khi đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 5.

Bác sĩ hỏi gia đình có muốn giữ bé hay không? Giữ bé thì có nguy cơ đối với cả mẹ và con.

Nhưng là người mẹ, nhìn đứa con đã tượng hình ở tháng thứ 5, chị Liên kiên quyết giữ bé.

Đến chiều 21/5, sức khỏe chị chuyển xấu, khó thở nặng, nguy cơ với cả mẹ và con. Các bác sĩ đã quyết định hồi sức cho chị để phẫu thuật đón bé vào ngày 22/5, khi thai kỳ ở tuần thai 31.

Đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chuyển hồ sơ liên quan vụ án gian lận ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến? - 3

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Trần Xuân Yến (Ảnh do công an cung cấp)

Trong 8 bị can, đáng chú ý nhất là ông Trần Xuân Yến, khi bị khởi tố là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, phụ trách việc tổ chức kỳ thi này tại tỉnh Sơn La.

Theo kết quả điều tra, ông Yến, đã nâng điểm cho 13 thí sinh, đây đều là những trường hợp do cấp trên, do đồng nghiệp và người quen nhờ vả. Đáng chú ý, trong số 13 thí sinh này có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La "gửi gắm".

Theo ông Yến, ngày 28/6/2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La gọi ông Yến đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm kèm theo "đặt hàng".

Sau đó ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La đã gặp ông Yến tại phòng làm việc và đưa thông tin của 4 thí sinh để nhờ nâng điểm. Danh sách này có 2 trường hợp trùng với những thí sinh được giám đốc sở nhờ nâng điểm trước đó.

Hậu duệ vua Mèo được cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương

Sau một thời gian lùm xùm, UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cấp sổ đỏ dinh thự Vua Mèo cho hậu duệ nhà họ Vương.

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến? - 4

Cấp sổ đỏ dinh thự họ Vương cho 16 người thừa kế hợp pháp

Ông Vương Duy Bảo (cháu nội Vua Mèo Vương Chí Thành) đã đại diện gia tộc họ Vương đến UBND huyện nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khu dinh thự họ Vương.

Ông Bảo gửi lời cảm ơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo để chính quyền Hà Giang trả lại sổ đỏ cho gia tộc họ Vương người Mông. Theo ông Bảo, phần đất ngoài hàng rào hiện nay chưa được cấp sổ đỏ, bởi khu vực này bị lấn chiếm và xây dựng nhà cửa.

Theo đó, giấy chứng nhận này được cấp cho 16 người là con cháu họ Vương, những người thừa kế hợp pháp và đồng sở hữu khu dinh thự.

Diện tích được cấp là 4876,6m2, mục đích sử dụng là đất di tích lịch sử văn hóa. Công trình xây dựng kèm theo chính là Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương gồm hai nhà cánh, nhà chính dinh.

Trước đó, tháng 7/2018, ông Bảo gửi đơn lên Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Giang trả lại mảnh đất gắn liền với dinh thự nhà họ Vương, bởi ông cho biết tỉnh cấp sổ đỏ mảnh đất này cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Đặt “bảo bối” Nhật Bản, nước sông Tô Lịch chuyển biến rõ rệt

Sau 6 ngày đặt những chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor của Nhật Bản, sông Tô Lịch đã có sự chuyển biến.

Nóng trong tuần: Tờ giấy “đặt hàng” nâng điểm thí sinh Sơn La do ai chuyển đến? - 5

Những chiếc máy sục khí Nano của Nhật Bản đặt ở đầu nguồn sông Tô Lịch

Trước đó, 4 chiếc máy sục khí Nano và các tấm vật liệu thiên nhiên Bioreactor được đặt xuống đầu nguồn sông Tô Lịch tại khu vực đầu đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo các chuyên gia Nhật Bản, khi đặt máy sục khí bio-nano xuống thì 3 ngày sau, mùi hôi của sông Tô Lịch sẽ giảm và vài tháng sau, dòng sông này sẽ hồi sinh.

Chiều 21/5 (tức sau khoảng 6 ngày), PV đã có mặt tại khu vực đặt các máy sục khí trên sông Tô Lịch. Ghi nhận tại hiện trường, các máy sục khí vẫn hoạt động và sục lên bọt nước màu trắng. Cảm quan bằng mắt thường, nước tầng mặt có vẻ trong hơn, không còn nổi váng, tuy nhiên, về tổng thể thì dòng nước dưới sông vẫn có màu đen kịt, mùi hôi thối khá nồng.

Những người sống cạnh bờ sông Tô Lịch nơi đặt máy sục khí cho hay, hiệu quả nhìn thấy bằng mắt trước tiên đó là, nước đã hết váng. Họ cho biết, những ngày nắng như đợt nắng gay gắt hôm 18-19/5 ở Hà Nội, nước sông nổi váng đen sì như gạch cua nhưng từ hôm đặt máy, váng đã không còn. Màu nước và mùi hôi thối đã đỡ nhưng chỉ một chút.

“Theo tôi, công nghệ này áp dụng ở trong 1 hồ hoặc ao tĩnh thì khả thi hơn, đây là 1 dòng sông chuyển động nước vào ra liên tục thì giải pháp này không phải căn cơ. Về lâu dài, dọc sông Tô Lịch chúng ta phải có trạm xử lý nước thải xử lý xong mới đổ xuống sông”, một người dân chia sẻ.

Nóng trong tuần: Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét

Hàng loạt chi nhánh Nhật Cường mobile đóng cửa sau khi bị khám xét; Công an Phú Thọ thông tin chính thức về tin đồn nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN