Nóng 24h qua: Huấn "Hoa hồng" - đàn anh Khá "Bảnh" vi phạm pháp luật

“Huấn Hoa Hồng” - đàn anh Khá "Bảnh" bị đưa đi cai nghiện ma tuý bắt buộc; 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy ở Công ty Rạng Đông sử dụng thủy ngân lỏng;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Hiện tượng “Huấn Hoa Hồng” bị đưa đi cai nghiện ma tuý bắt buộc

Ngày 9/9, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định đưa Bùi Xuân Huấn (thường gọi là Huấn "Hoa hồng”, SN 1984, ngụ tỉnh Yên Bái) đi cai nghiện bắt buộc.

Theo đó, Huấn "Hoa hồng" bị bắt tại 1 tụ điểm ăn chơi ở phường 22, quận Bình Thạnh. Thời điểm bị bắt, Huấn "Hoa hồng" dương tính với chất ma túy nên bị đưa về trụ sở làm việc. Được biết, Huấn "Hoa hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của và trở thành một hiện tượng mạng.

Huấn "Hoa hồng" được đưa đi cai nghiện ma túy.

Huấn "Hoa hồng" được đưa đi cai nghiện ma túy.

Trên mạng xã hội, Huấn "Hoa hồng" có 1 lượng người hâm mộ cực lớn (khoảng gần 350.000 người theo dõi).

Huấn "Hoa hồng" thường livestream để khoe tiền, vàng và bản thân quan hệ với giới giang hồ, anh chị có tiếng. Những anh em thân cận của Huấn có thể kể tên như Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh" trước đây.

Công việc chính của Huấn là làm nghề cho vay lãi và kinh doanh dịch vụ từ Facebook.

Sau khi xảy ra vụ việc, trang Huấn "Hoa hồng" đã bị khoá lại.

480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy ở Công ty Rạng Đông sử dụng thủy ngân lỏng

Liên quan tới vụ cháy xảy ra tại Công ty Rạng Đông, Tổng cục Môi trường, trong thông tin mới nhất cho biết: “Qua kiểm tra thực tế của Tổng cục Môi trường ngày 31/8/2019 cùng với quá trình đấu tranh với lãnh đạo Công ty Rạng Đông, Công ty mới thừa nhận toàn bộ 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy sử dụng thủy ngân lỏng”. Thủy ngân lỏng có độc tính cao hơn amalgam, dù amalgam là hỗn hợp thủy ngân với chất khác.

Tổng cục Môi trường cảnh báo, đối với người dân sống trong bán kính 200m tính từ hàng rào Công ty cần đi khám sức khỏe định kỳ. Đối với người dân trong bán kính từ 200m - 500m tính từ hàng rào Công ty cần đi khám khi có dấu hiệu ngộ độc thủy ngân. 

Thời điểm xảy ra vụ cháy, mô hình tính toán dự báo phạm vi phát tán khói thải từ đám cháy lên tới 1,5km theo hướng gió.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, mô hình tính toán dự báo phạm vi phát tán khói thải từ đám cháy lên tới 1,5km theo hướng gió.

Trong khi đó, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đã trưng cầu đơn vị quan trắc có đủ năng lực hoạt động dịch vụ quan trắc và tư cách pháp nhân tiến hành lấy mẫu thủy ngân trong không khí xung quanh ở các vị trí: Tại khu vực cháy; các vị trí cách vụ cháy 200m, 500m và tại trường Tiểu học Hạ Đình. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí dưới ngưỡng quy định.

Cũng liên quan đến vụ cháy Công ty Rạng đông, ông Nguyễn Đức Tiến, Trưởng ban quản trị Chung cư 54 Hạ Đình cho biết, hiện nay chỉ còn vài nhà bám trụ, còn hầu hết đã di tản do lo ngại ảnh hưởng sức khoẻ sau vụ cháy.

Đứng tim trước cảnh người phụ nữ bỗng nhiên lao đầu vào gầm xe tải

Tình huống trên xảy ra ngày 7/9, tại ngã 3 thôn Kim Quan, xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Khi tài xế đang loay hoay điều khiển chiếc xe tải cỡ lớn ở khúc cua rất hẹp thì bất ngờ người phụ nữ từ phía bên kia đường lặng lẽ tiến đến và chui vào gầm xe.

Video diễn biến vụ việc

Rất may, tài xế đã kịp nhìn thấy nên không di chuyển phương tiện của mình. Nhiều người dân chứng kiến cảnh tượng bất thường trên đã nhanh chóng chạy tới kéo người phụ nữ ra khỏi gầm xe.

Tài xế dùng 9 “hung thần” trên đường đi rước dâu

Ngày 9/9, cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ hình ảnh đoàn xe container (loại xe được ví như “hung thần” trên đường) được trang trí rất lung linh nối đuôi nhau di chuyển trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương. Theo cư dân mạng, loạt xe container đầy hoa tươi rực rỡ trên là của họ nhà trai đi rước dâu.

Theo tìm hiểu của PV, những chiếc container gây “bão” mạng xã hội trên đúng là đang rước dâu từ huyện Dầu Tiếng về TX. Dĩ An (Bình Dương) với chiều dài đường trên 70km.

Loạt xe container được trang trí rực rỡ chạy trên đường gây "bão mạng"

Loạt xe container được trang trí rực rỡ chạy trên đường gây "bão mạng"

Theo lời anh Trần Thế Hùng, ngày 8/9 anh tổ chức lễ cưới với chị Ngô Thị Trúc Hoài nên đã dùng xe container làm phương tiện rước dâu. Anh Hùng cho biết, sở dĩ dùng container để rước dâu là vì muốn hình ảnh phương tiện này gần gửi, dễ thương hơn trong mắt người dân. Mặt khác, anh Hùng cũng là tài xế container.

Suốt chặng đường xe container của đoàn rước dâu đi qua đều thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người chụp ảnh, quay clip sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Đề nghị cho người lao động nghỉ thêm một ngày Tết Dương lịch

Sáng nay 9/9, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 7 (khóa XII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày báo cáo một số vấn đề lớn trong Bộ luật Lao động sửa đổi (lần 3) - Ảnh: Văn Duẩn

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày báo cáo một số vấn đề lớn trong Bộ luật Lao động sửa đổi (lần 3) - Ảnh: Văn Duẩn

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét cân nhắc đề xuất bổ sung thêm 1 hoặc một số ngày nghỉ trong năm cho người lao động.

Bởi hiện nay, số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực (Campuchia là 28 ngày; Brunei là 15 ngày; Indonesia là 16 ngày; Malaysia là 12 ngày; Myanmar là 14 ngày; Philippines là 12 ngày; Singapore là 11 ngày; Thái Lan là 16 ngày; trong khi tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hiện nay của Việt Nam là 10 ngày).

Hơn nữa, theo ông Hiểu, việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm để được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Đã có gần 600 người đến khám, theo dõi thủy ngân

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 8/9, đã có tổng cộng 582 người dân sống gần Công ty Bóng đèn Phích nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN