Nóng 24h qua: Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Thành ủy TP.HCM

Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; Được Thủ tướng khen, bác sĩ từng dùng 5 lít bia cứu người ngộ độc rượu nói gì?… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Ngày 4/6, sau vài giờ được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên (SGC), ông Đoàn Ngọc Hải đã gửi đơn từ chức.

Trong đơn này, ông Hải cho biết ngày 8/1/2018 ông đã có đơn xin từ chức (lần 1). Sau đó, qua trao đổi tin nhắn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã động viên và thuyết phục ông rút đơn. Vì vậy, ông đã chấp hành và rút đơn từ chức.

Đơn từ chức mới nhất của ông Hải cho biết, với 3 năm trong quân ngũ, 25 năm công tác tại quận 1, chưa bao giờ ông ngại khó, ngại khổ không nhận nhiệm vụ. Ông đã từng xung phong về làm việc tại huyện khó khăn, xa xôi nhất thành phố là huyện Cần Giờ nhưng không được chấp thuận.

Nóng 24h qua: Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Thành ủy TP.HCM - 1

Ông Đoàn Ngọc Hải nổi tiếng là người cương quyết, không ngại va chạm

Trong đơn, ông Đoàn Ngọc Hải trăn trở: “Những lần điều động như thế này đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là trăn trở nhất đối với tôi trong cuộc đời này. Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có “máu mặt” và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy”.

Trước đó, tháng 3/2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã có ít nhất 2 lần dẫn đầu đoàn công tác liên ngành của quận 1 xử lý vi phạm tại khách sạn 5 sao New World tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, trong đó có việc phá bỏ hàng loạt bậc tam cấp của khách sạn lấn chiếm vỉa hè từ 1-1,5m.

Trao đổi riêng với PV Tiền Phong, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (đề nghị không nêu tên) cho biết, đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển đến Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Sắp tới, cùng với UBND TP.HCM, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ xem xét, tham mưu cho Thường trực Thành ủy TP.HCM xử lý đơn của ông Hải theo đúng quy định.

Được Thủ tướng khen, bác sĩ từng dùng 5 lít bia cứu người ngộ độc rượu nói gì?

Ngày 10/6, UBND tỉnh Quảng Trị đã nhận được quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 37 cá nhân trên địa bàn đã có thành tích trong công tác từ năm 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 37 cá nhân được khen có bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, người đã dùng 5 lít bia giải cứu bệnh nhân ngộ độc rượu thoát khỏi cái chết.

Nóng 24h qua: Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Thành ủy TP.HCM - 2

Bác sĩ Lê Văn Lâm - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ảnh: Ngọc Vũ

Trao đổi với PV, bác sĩ Lâm cho biết rất phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. “Đó là sự ghi nhận cho cả một quá trình mà tôi đã nỗ lực phấn đấu công tác, trong đó có thành công khi dùng bia cứu bệnh nhân ngộ độc rượu hồi cuối năm 2018”, bác sĩ Lâm cho hay.

Trước đó, vào sáng 25/12/2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (trú Triệu Phong, Quảng Trị) trong tình trạng hôn mê, hết sức nguy kịch. Kết quả kiểm tra cho thấy hàm lượng methanol trong mẫu máu bệnh nhân Nhật là 2.100 mg/lít, vượt hơn 10 lần ngưỡng gây ngộ độc.

Trong giây phút tính mạng của bệnh nhân ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ Lâm đã quyết định dùng 3 lon bia (990ml) để truyền vào đường tiêu hóa của bệnh nhân. Sau đó, cứ một giờ đồng hồ truyền tiếp 1 lon bia.

Sau khi truyền 15 lon bia (gần 5 lít) kết hợp việc lọc máu, điều trị tích cực, đến sáng 26/12/2018 (sau 24 giờ), bệnh nhân Nhật qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Khám xét nhà ông Trương Duy Nhất

Chiều 10/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của ông Trương Duy Nhất tại đường Tống Phước Phổ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. 

Con đường dẫn vào nhà ông Nhất được phong toả và đảm bảo an toàn cho việc khám xét.

Nóng 24h qua: Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Thành ủy TP.HCM - 3

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khám nhà ông Nhất. Ảnh: PLO

Trước đó, chiều 25/3/2019, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), cho biết trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan tới Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), bước đầu cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến cựu cán bộ công an này trong tội lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Thời điểm là Trưởng đại diện của Báo Đại Đoàn Kết ở TP Đà Nẵng, ông Nhất đã lợi dụng giấy tờ của báo để mua nhà đất không qua đấu giá, gây thất thoát lãng phí.

Được biết, ngôi nhà đất mua trên là số 82 Trần Quốc Toản, sau đó trở thành nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ.

Thiếu úy CSGT lái xe tuần tra tông chết người

Trưa 10/6, thông tin trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo cho lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định đình chỉ công tác đối với Thiếu úy Phan Hoài Ân (30 tuổi) – cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông (phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương).

Nóng 24h qua: Đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải đã được chuyển lên Thành ủy TP.HCM - 4

Thiếu úy Phan Hoài Ân điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 1 người chết

Theo công an tỉnh, khoảng 19 giờ ngày 9/6, thiếu úy Ân điều khiển xe ô tô Cảnh sát tuần tra kiểm soát lưu thông trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì xe này lao thẳng lên lề đường, đâm vào anh Nguyễn Thanh A., (23 tuổi, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, Đồng Nai). Cú tông mạnh, khiến anh A. văng ra xa, bị thương nặng. Chiếc xe gây tai nạn bị móp méo, biến dạng phần đầu, Thiếu úy Phan Hoài Ân bị mắc kẹt trong xe.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh A. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Bộ Công an khám xét nhà ông Trương Duy Nhất

Đường vào nhà ông Nhất bị phong toả để lực lượng công an thực hiện việc khám xét nhà ông Nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN