Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân

 Đình chỉ công tác hai nhân viên y tế vì khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân; Xe tải gây tai nạn ở Hòa Bình không có dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm là những tin nóng nhất 24h qua.

Đình chỉ công tác hai nhân viên y tế vì khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân

Anh Nguyễn Đức Th. (30 tuổi ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, ngày 11/6, trong một lần trèo lên cao để lắp camera cho khách hàng, anh bị té xuống dưới đất. Kết quả chụp CT cho thấy, bệnh nhân bị gãy đốt xương ngực số 8 và yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị. Tại đây, anh Th. được hộ lý đẩy vào phòng băng bột và một nhân viên yêu cầu anh Th. đưa chân phải ra để bắn đinh.

Thấy có phần vô lý, anh Th. báo cho nhân viên này biết mình bị té gãy đốt sống ngực, chân chỉ hơi đau vùng gần mông chứ không gãy. 

Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân - 1

Hình ảnh vết khoan ở chân của bệnh nhân

 Đại diện bệnh viện cho hay, lỗ khoan xương này không liên quan gì đến vấn đề cột sống của bệnh nhân. Theo quy định, các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn này gây ra, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ chịu trách nhiệm chi. Bệnh viện sẽ tiếp tục thông tin và xử lý công bằng nhất, tạo điều kiện thuận lợi để anh Th. điều trị trong thời gian tới.

Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã ra quyết định đình chỉ công tác hai nhân viên liên quan ngay sau khi xảy ra sự cố. 

Cô gái xinh đẹp bị bạn trai sát hại trong phòng trọ

Khoảng 16h chiều 17/6, Công an phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái trẻ đã tử vong trong phòng trọ. 

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an quận Hoàng Mai bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong trước khi được phát hiện, tại vùng cổ có vết thương do vật sắc, nhọn gây ra. 

Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân - 2

Dãy phòng nơi nạn nhân cùng bạn trai thuê trọ.

Danh tính nạn nhân được xác định là V.T.Q.T (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam). Người dân thuê nhà sát vách phòng trọ của T cho biết, không rõ T bị sát hại lúc nào, không hề thấy bên phòng T. có bất kì động tĩnh xô xát hay cãi nhau. 

Ngày 18/6, Công an quận Hoàng Mai di lý đối tượng Nguyễn Duy Cường (bạn trai của T, SN 1994, quê Lào Cai) từ Lào Cai về trụ sở Công an quận Hoàng Mai để đấu tranh, làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận đã sát hại bạn gái trong khi cãi vã. Nam nghi phạm cho rằng bạn gái kể từ khi rời Singapore về nước đã không còn yêu thương mình nữa nên cả hai đã có những mâu thuẫn, xích mích trong thời gian gần đây. Nhiều lần níu kéo tình cảm không thành, Cường đã ra tay sát hại bạn gái.

Xe tải gây tai nạn ở Hòa Bình không có dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm

Rạng sáng 17/6, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách biển số 27B – 003.71 do anh Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội – Sơn La với xe ô tô tải biển số Lào UN-8500 do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân - 3

 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh T.V

Hậu quả, lái xe khách Cao Xuân Hồng chết tại chỗ và 2 hành khách trên xe khách tử vong khi được đưa đi cấp cứu là anh Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và chị Lương Thu Hà (2002, Tuần Giáo, Điện Biên).

Ngoài ra, 37 người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu.

Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, ô tô tải biển số UN-8500 là phương tiện đăng ký biển số nước ngoài, mã biển số của Liên hợp quốc, không có trong dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Còn xe ô tô khách giường nằm gặp nạn BKS 27B-003.71 được phép chở 1 chỗ ngồi và 41 chỗ nằm, kiểm định lần gần nhất ngày 7/1/2019 và có hạn kiểm định đến hết ngày 6/7/2019. Chủ xe là Công ty TNHH Long Giang (phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Đây cũng là doanh nghiệp chủ chiếc xe khách BKS 27B-003.43 đâm vào đoàn đưa tang ở Vĩnh Phúc khiến 7 người chết, 3 người bị thương vào tháng 3/2019.

Vụ cựu quân nhân nhập ngũ năm 2 tuổi: Lỗi đánh máy

Nhiều ngày qua, dư luận bất ngờ trước việc xuất hiện văn bản được cho là của Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh về việc thẩm định hồ sơ thương tật đối với ông Nguyễn Văn Quang (quê quán Hùng An, huyện Kim Động, Hưng Yên; chỗ ở hiện nay là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng), phiếu giám định thương tật do chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh Đỗ Văn Biền ký.

Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân - 4

Thượng tá Nguyễn Đình Phu cũng cho biết thêm, đơn vị  sẽ xử lý kỷ luật nghiêm người soạn thảo văn bản và người ký văn bản trên.

Điều bất ngờ trong bản giám định thương tật ghi rõ: Ông Nguyễn Văn Quang sinh năm 1963, nhưng lại nhập ngũ năm 1965, xuất ngũ tháng 11/1970; nơi bị thương là tại Xín Mần - Vị Xuyên- Hà Tuyên, trường hợp bị thương đang trực tiếp chiến đấu. Hồ sơ của ông Nguyễn Văn Quang đủ điều kiện giám định thương tật.

Thượng tá Nguyễn Đình Phu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh cho biết, văn bản xuất hiện trên mạng xã hội là văn bản thật do Ban Chỉ huy Quân sự quận Dương Kinh phát hành. Tuy nhiên, những sai sót trong văn trên là do lỗi của người đánh máy. Khi bộ phận soạn văn bản trình ký, chính trị viên, Phó ban chỉ huy quân sự quận Dương Kinh Nguyễn Văn Biền đã chủ quan không đọc kỹ nên mới để sai sót nghiêm trọng trên.

Nguyễn Hữu Linh thừa nhận đã ôm, hôn bé gái 3 lần

Ngày 18/6, trong quá trình điều tra và truy tố, ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) không thừa nhận hành vi dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại chung cư Galaxy9, đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP HCM.

Nóng 24h qua: Diễn biến mới vụ nam thanh niên bị bệnh viện khoan nhầm cẳng chân - 5

Nguyễn Hữu Linh

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận hành vi ôm, hôn bé gái 8 tuổi ở thang máy vào ngày 1/4 và tổng cộng 3 lần vi phạm. Tuy nhiên, ông Linh không thừa nhận hành vi dâm ô vì ông cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến 25/6, TAND quận 4, TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, cựu phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) bị truy tố về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (theo khoản 1 Điều 146 BLHS 2015)

Đây là vụ án được đánh giá từ khi khởi tố vụ án, bị can đến khi kết thúc điều tra, hoàn tất cáo trạng chuyển qua toà án để chuẩn bị xét xử là khá nhanh, chỉ trong một tháng. Tuy nhiên, khi hồ sơ chuyển qua toà, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, TAND quận 4 đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề. 

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi toà trả hồ sơ điều tra bổ sung, VKS đã hoàn toàn bộ lại hồ sơ cho toà. Theo đó, VKS quận 4 cho rằng cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của bị can Linh theo đúng quy định của BLTTHS. 

Ông Nguyễn Hữu Linh không thừa nhận hành vi dâm ô

Quá trình điều tra, truy tố, ông Nguyễn Hữu Linh không thừa nhận hành vi của mình là dâm ô vì ông cho rằng không đủ yếu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN