Nóng 24h qua: Cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công “thủ phủ ma túy” ở Sơn La

Hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép tấn công "thủ phủ ma túy" ở Sơn La và những chia sẻ của thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc là những tin “nóng” nhất ngày 28/6.

Hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép tấn công "thủ phủ ma túy" ở Sơn La

Rạng sáng 27/6, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an và tỉnh Sơn La đã đưa phương tiện đặc chủng, xe bọc thép tiến vào bản Tà Dê, xã Lóng Luông truy bắt các đối tượng tội phạm khét tiếng về ma túy.

Theo nguồn tin mà lực lượng chức năng nắm được, có 6 đối tượng nghi vấn đang ở nhà Nguyễn Thanh Tuân (đối tượng bị truy nã về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy) trong bản Tà Dê. Cơ quan chức năng đã kêu gọi các đối tượng này buông vũ khí đầu hàng để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng  này vẫn cố thủ. Do vậy lực lượng chức năng đã đột kích bằng xe bọc thép (6 xe).

Nóng 24h qua: Cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công “thủ phủ ma túy” ở Sơn La - 1

Xe đặc chủng đã được huy động. Đây là chiến dịch quy mô nhất của lực lượng chức năng khi đột kích "thủ phủ ma túy" Tà Dê.

Các nghi phạm cài lựu đạn và mìn quanh nhà, nhiều nhà còn nuôi cả chó nghiệp vụ. Các đối tượng cố thủ và sẵn sàng chống đối, chúng còn đào cả hầm để trú ẩn trong núi. Lực lượng chức năng phải bơm nước vào thì 3 đối tượng mới ra hàng. Một số đối tượng còn lại vẫn ở trong hang bắn ra.

Theo ông Tráng A Chồng - Phó trưởng Công an xã Lóng Luông, trong vụ tấn công của lực lượng công an ngày hôm qua, 3 đối tượng đã bị bắt tại chỗ. Công an xã đã tham gia cùng lực lượng chức năng triệt phá tụ điểm ma túy này. Tà Dê là tụ điểm ma túy từ nhiều năm nay. Nhiều đối tượng truy nã đã lẩn trốn ở nơi này.

Thầy giáo nhặt trái cây ăn khi lạc trong rừng

Ngày 28/6, anh Nguyễn Trung Thảo cho biết hiện tại sức khỏe của cha anh là ông Nguyễn Anh Lân (53 tuổi; ngụ ở Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tạm ổn định nhưng vẫn còn hoảng loạn, khi nhớ khi quên. Sau khi về nhà, ông Lân bị sút gần 10kg.

Ông Lân không biết vì sao rời khỏi đoàn tham quan du lịch để rồi mất tích suốt 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc. Tuy nhiên, khi được hỏi làm cách nào để có thể sống sót trong khoảng thời gian này thì ông Lân chỉ nói rằng đã nhặt những trái cây còn sử dụng được do thú rừng bỏ lại để ăn qua cơn đói. Đến khi khát nước thì ông Lân tìm nguồn nước trong các hốc đá để uống.

Nóng 24h qua: Cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công “thủ phủ ma túy” ở Sơn La - 2

Ông Lân chỉ nhớ lúc đói thì nhặt trái cây ăn hoặc tìm nước trong các hốc đá để uống - Ảnh: H. Vân

Trước đó, ngày 25/6, gia đình ông Nguyễn Anh Lân (giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo đã tìm thấy ông Lân trong khu rừng ở huyện đảo Phú Quốc sau 10 ngày mất tích. Ông Lân được xác định là mất tích kể từ ngày 15/6 sau khi cùng đơn vị đi tham quan du lịch ở huyện đảo Phú Quốc. Rất may, 3 người dân địa phương đi rừng về phát hiện ông Lân đang nằm bất động, trên người không mảnh vải che thân. Những người này dìu ông Lân về nhà chăm sóc, sau đó đưa đến trạm xá rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Phụ huynh xông vào trường đánh nữ giáo viên ngất xỉu, thủng màng nhĩ

Ngày 28/6, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đã tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Xuân Mai (SN 1997; ngụ xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tố bị phụ huynh đánh đập dã man phải nhập viện. Hiện Công an thị xã Điện Bàn đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Nóng 24h qua: Cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công “thủ phủ ma túy” ở Sơn La - 3

Chị Mai điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác

Trước đó, theo trình bày của chị Mai, chị là giáo viên của cơ sở mầm non Sen Hồng (thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, thị Xã Điện Bàn). Vào lúc 17 giờ 30 ngày 21/6, chị Mai và các cô giáo khác đang trả trẻ thì ông Phan Minh Thuận là bố đẻ của cháu Phan Thị Minh Th. (học sinh của cơ sở) đưa cháu đến hỏi cô nào đánh con ông. Tuy nhiên, sau khi xem vết thâm ở háng cháu Th., các giáo viên nhận định có thể do cháu ngồi xe đạp chứ các cô không ai đánh cháu.

Lúc này, ông Thuận đưa cháu Th. về nhưng được vài phút sau lại đưa cháu Th. quay lại cùng một vài người khác. Vị phụ huynh này vừa đi vừa hỏi ai là người đánh con gái ông. Khi cô Mai từ trong lớp chạy ra thì ông Thuận hỏi "cô Mai đúng không" rồi lao vào đánh, đá, tát tới tấp vào mặt, hai bên má, đầu, lưng của cô Mai khiến nữ giáo viên này ngã nhào xuống đất. Chưa dừng lại, ông Thuận và một người tên Huy tiếp tục dùng chân đá, đạp vào người, mông cô giáo Mai khiến nữ giáo viên này ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng

Ngày 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 7 luật, bao gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật liên quan đến quy hoạch; Luật An ninh mạng. Các luật này đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua.

Nóng 24h qua: Cảnh sát dùng xe bọc thép tấn công “thủ phủ ma túy” ở Sơn La - 4

Trung tướng Hoàng Phước Thuận trình bày một số nội dung nổi bật của Luật An ninh mạng

Theo Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Luật An ninh mạng được thông qua với tỉ lệ 86,86%, gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong nước, các chuyên gia, tập đoàn kinh tế viễn thông nước ngoài và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân. Một điểm nổi bật của Luật An ninh mạng được Trung tướng Hoàng Phước Thuận đề cập đến là chương IV của luật đã quy định rõ về việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Hàng trăm cảnh sát cùng xe bọc thép tấn công ”thủ phủ ma túy”

Lần đầu tiên lực lượng phòng chống ma túy đã đưa xe bọc thép và cả trăm chiến sĩ tiến vào “thủ phủ ma túy” - bản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN