Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng; Bức tường “khủng” sụp đổ, 6 người tử vong… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ bắt dân chui qua háng

Theo kết luận của Ban Thường vụ huyện Ủy huyện Lang Chánh (Thanh Hóa), trong quá trình công tác, ông Vì Văn Hà đã có nhiều vi phạm, uy tín giảm sút. Ban Thường vụ đồng ý cho ông Hà thôi giữ các chức vụ trong Đảng. Giao các cơ quan liên quan thực hiện các bước cho ông thôi giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh nhiệm kỳ 2019-2024, bố trí công tác phù hợp.

Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức - 1

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Lang Chánh giao UBND huyện bố trí công tác khác phù hợp với ông Vì Văn Hà

Trước đó, năm 2006, lúc đang còn là Trưởng công an thị trấn Lang Chánh, ông Hà đã đánh người dân tại làng Cui (xã Đồng Lương) và bắt dân phải chui qua háng. 

Sau đó, ông bị kỷ luật về Đảng, chuyển làm xã đội phó. Thời gian này, ông Hà chửi bới cán bộ trong cơ quan nhưng không bị xử lý.

Đến năm 2009, ông Hà được cất nhắc lên làm Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lang Chánh. Thời gian này, ông lại đánh cán bộ văn phòng, chửi bới Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND thị trấn. Ông này bị kỷ luật và chuyển sang làm Chủ tịch MTTQ.

Đến cuối năm 2017, ông Hà lại tiếp tục chửi bới, hành hung Phó Chủ tịch, Phó Bí thư thị trấn. Tháng 4/2018, ông Hà bị kỷ luật khiển trách về Đảng và chính quyền.

Kiểm điểm cuối năm 2018, ông Hà được đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Bức tường “khủng” sụp đổ, 6 người tử vong

Sáng 15/3, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại một công trình thi công trong KCN Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long) khiến nhiều người thương vong.

Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức - 2

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Theo đó, hơn 10h sáng nay, khi các công nhân đang thi công nhà xưởng thì bất ngờ bức tường “khủng” dài khoảng 35m đổ sập, chôn vùi nhiều người dưới đống đổ nát.

Vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, 3 người bị thương. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, 1 nạn nhân trong số 3 người bị thương đã không qua khỏi, nâng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 6 người

Theo ghi nhận của phóng viên, vách tường bị sập có chiều dài khoảng 34,5m, chiều cao cao nhất là 17,5m, chiều cao thấp nhất là 5,5m, lúc vách tường sập có hàng chục công nhân đang thi công.

Theo UBND huyện Long Hồ, trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ cho nạn nhân tử vong là 2 triệu đồng, còn người bị thương là 1 triệu đồng.

CSGT Hải Dương nói gì về thông tin “CSGT phạt lỗi nhẹ, không ghi biên lai”?

Mới đây, một bức ảnh chụp đơn tố cáo CSGT tỉnh Hải Dương đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức - 3

Đơn tố cáo lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương được lan truyền trên mạng xã hội Facebook

Theo nội dung đơn, người dân này bị lực lượng CSGT thuộc phòng CSGT tỉnh Hải Dương tại km42 trên Quốc lộ 5, chiều Hà Nội -  Hải Phòng phạt 1.200.000 đồng nhưng không lập biên bản với các lỗi như vi phạm nồng độ cồn, không có giấy tờ xe và bằng lái xe. Sau đó người này tiếp tục được di chuyển và xảy ra va chạm giao thông ở Hải Phòng gây thiệt hại 80 triệu đồng để đền bù tổn thất và sửa xe. Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 28/2.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Tiến Nam, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị chưa nhận được đơn thư tố cáo nào có nội dung như trên.

“Hiện chúng tôi đang truy tìm người đăng tải bức ảnh này lên mạng xã hội và người được cho là chủ nhân đơn tố cáo để làm việc”, Thượng tá Nam cho hay.

Theo Thượng tá Nam, nếu nội dung đơn là đúng sự thật, Phòng sẽ xác minh, xử lý cán bộ có liên quan. Nếu đơn tố cáo trên chỉ là một “trò vui” của một cư dân mạng, phòng CSGT sẽ tiếp tục truy tìm người đã đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội và có hình thức xử lý theo pháp luật.

Chủ tịch TP.Huế nói về đặt tượng "Người đàn ông cúi đầu" Hàn Quốc

Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức - 4

Tượng "Người đàn ông cúi đầu" ở Hàn Quốc. Ảnh: HANKYOREH.

Liên quan đến việc ông Cho Kwang Han - Thị trưởng thành phố Namyangigu của Hàn Quốc tặng bức tượng "Người đàn ông cúi đầu" (Greetingman) cho TP.Huế, ngày 15/3, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND TP.Huế cho biết đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các nhân sĩ trí thức và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đa số các ý kiến cho rằng, bức tượng là quá cao, do đó đề nghị thu nhỏ tượng. Vị trí đặt tượng được đa số ý kiến đề nghị là các khu vực công viên bờ Nam sông Hương đoạn từ cầu Phú Xuân đến Bảo tàng Hồ Chí Minh.

“Quyết định cuối cùng vẫn là của UBND tỉnh, nhưng tôi nghĩ chắc là tỉnh sẽ thống nhất với đề xuất của thành phố về kích thước bức tượng, vị trí đặt tượng”, ông Thành nói.  

Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định, việc đặt bức tượng "Người đàn ông cúi đầu" ở Huế sẽ có nhiều ý nghĩa. “Bức tượng này thể hiện phong cách chào hỏi khiêm tốn và thân thiện của người Hàn Quốc, biểu đạt sự tôn trọng, khiêm nhường, tình hữu nghị. Có thể nhiều người suy diễn nhưng ý tưởng bức tượng của họ như vậy”, ông Thành phân tích.

Từ năm 2012 đến nay, Hàn Quốc đã đặt 1.000 tượng "Người đàn ông cúi đầu" ở nhiều nơi trên thế giới.

Vụ cả bản vây hiện trường TNGT đòi 400 triệu: "Trả lại tiền rất khó"

Nóng 24h qua: Bắt dân chui qua háng, Chủ tịch MTTQ mất chức - 5

Cả bản vây hiện trường vụ TNGT ở Lào Cai đòi bồi thường

Liên quan đến vụ cả bản kéo ra hiện trường TNGT đòi bồi thường 400 triệu đồng ở xã Sa Pả (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) gây khó khăn cho công tác giải quyết tai nạn của lực lượng chức năng, ông Giàng A Sàng, Chủ tịch UBND xã Sa Pả (huyện Sa Pa) cho biết, UBND huyện Sa Pa đang cùng cơ quan chức năng điều tra, xem xét xử lý vụ việc cũng như số tiền tạm ứng 200 triệu đồng mà người thân em Hạng A Câu đã nhận.

Tuy nhiên, theo ông Sàng sẽ rất khó thuyết phục để người dân hoàn lại số tiền đó cho lái xe ô tô trong vụ tai nạn. Dù lãnh đạo địa phương, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền pháp luật về TTATGT đối với người dân trong xã qua các năm nhưng do chủ yếu là người dân tộc sinh sống nên nhận thức còn hạn chế.

"Có thể nay tuyên truyền người dân hiểu nhưng mai lại quên ngay. Việc tuyên truyền cần kiên trì qua nhiều thời gian, nhiều thế hệ trong mỗi gia đình", ông Sàng nói.

Cũng theo nắm bắt của ông Sàng, tới thời điểm hiện tại, chưa có người dân nào trong xã bị cơ quan chức năng gọi lên để điều tra về hành vi gây rối trật tự tại hiện trường vụ TNGT xảy ra ngày 1/3.

Nóng 24h qua: Tài xế ôm vô lăng ”nhún nhảy” sau khi tông hàng loạt ô tô, xe máy

Bộ Công an điều tra dự án dầu khí tỉ đô ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí; Nam thanh niên đâm hàng loạt phương tiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN