Nóng 24h qua: Dấu vết “chim quý” bị anh em Tam Mao làm thịt đã bị đốt bỏ

Tiết lộ bất ngờ về vụ “chim quý” bị 2 anh em Tam Mao làm thịt rồi quay clip; Viết Facebook sai sự thật, Phó viện trưởng bị khai trừ Đảng… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ anh em Tam Mao làm thịt “chim quý” rồi quay clip: Dấu vết bị đốt bỏ

Liên quan đến vụ việc 2 anh em Tam Mao bị “tố” thịt “chim quý” nghi là Diều hoa Miến Điện để làm clip, sáng 8/3, ông Bùi Văn Quân – Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) cho hay, lực lượng chức năng xã cùng Kiểm lâm huyện Ba Vì đã xuống nhà anh em Tam Mao Lê Mạnh Cường (SN 1991, tức Mao Đại ca) và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, tức Mao Đệ đệ)  làm việc.

Nóng 24h qua: Dấu vết “chim quý” bị anh em Tam Mao làm thịt đã bị đốt bỏ - 1

    Kiểm lâm Ba Vì vẫn tiếp tục làm rõ vụ việc để có căn cứ xử phạt vi phạm hành chính anh em Tam Mao

Tuy nhiên, tại đây đã không còn dấu vết của việc thịt chim. Theo ông Quân, anh em Tam Mao cho biết do lông của chim hôi quá nên họ đã đốt bỏ hết. “Hiện chỉ còn hình ảnh liên quan nên chúng tôi chưa thể xác định chính xác đây có phải loại chim quý hay không”, ông Quân nói.

Tại buổi làm việc, anh em Tam Mao tường trình, trong quá trình đi quay phim ở ngoài đồng có bắt được con chim lạ bị thương rơi xuống nên mang về nuôi.

Sau đó, do bị thương nặng, con chim này bị chết. Hai anh em Tam Mao do thiếu hiểu biết nên đã làm thịt và quay clip, đưa lên YouTube. Hai anh em đã nhận thức về lỗi sai của mình và hứa không tái phạm.

Bí thư, Chủ tịch huyện Ba Vì “vi phạm nghiêm trọng”, phải kỷ luật

Tại kỳ họp 34, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Theo kết luận của UBKT T.Ư, vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì trong các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật

Nóng 24h qua: Dấu vết “chim quý” bị anh em Tam Mao làm thịt đã bị đốt bỏ - 2

Công trình xây dựng vi phạm ở Ba Vì

Các ông Hà Xuân Hưng (Bí thư Huyện ủy); Hoàng Thanh Vân (nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy); Bạch Công Tiến (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện) chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện.

Một số cá nhân khác cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Viết Facebook sai sự thật, Phó viện trưởng bị khai trừ Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng) bằng hình thức khai trừ ông khỏi Đảng vì đăng tin, bài sai sự thật, không đúng lên mạng xã hội.

Theo Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, ông Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Nóng 24h qua: Dấu vết “chim quý” bị anh em Tam Mao làm thịt đã bị đốt bỏ - 3

Ông Sơn (đứng) trong một lần nói về vấn đề chủ quyền. Ông là người có nghiên cứu sâu về Hoàng Sa

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng, vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Sơn sinh hoạt, công tác.

Vì vậy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với ông Trần Đức Anh Sơn.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với TS.Trần Đức Anh Sơn, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng với hình thức cảnh cáo.

Thời gian qua, ông Sơn còn được biết đến là một nhà nghiên cứu sâu về vấn đề chủ quyền, đặc biệt liên quan đến Hoàng Sa.

Tài xế sợ bị phạt vì đưa “bà bầu” đi cấp cứu, đơn vị quản lý nói gì?

Ngày 8/3, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng thuộc Sở GTVT TP.HCM đã trao đổi về việc tài xế xe buýt số 13 chạy sai lộ trình, bỏ rước khách nhiều trạm để đưa “bà bầu” đi cấp cứu.

Nóng 24h qua: Dấu vết “chim quý” bị anh em Tam Mao làm thịt đã bị đốt bỏ - 4

Sau khi đưa “bà bầu” vào bệnh viện, tài xe buýt tiếp tục hành trình chở khách

Theo đó, vào giữa tháng 2, xe buýt số 13 đi từ bến xe Củ Chi về Công viên 23 tháng 9. Trên xe có người phụ nữ dắt theo bé trai khoảng 5 tuổi. Khi xe lưu thông tới cầu An Hạ, người phụ nữ kéo áo, ra dấu hiệu mình sắp sinh.

Nghĩ người phụ nữ sắp chuyển dạ, tài xế xe buýt sau đã bỏ rước khách ở các trạm, lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Sau đó, ngoài 3 triệu đồng tài xế ủng hộ, các hành khách khác đã góp được 4 triệu đồng để giúp đỡ người phụ nữ này.

Tuy nhiên, tại bệnh viện, bác sĩ khẳng định người này không mang bầu, bụng to là do nhiều mỡ. Sau đó người này “biến mất”.

Về phần tài xế, do không rước khách ở trạm, chạy sai lộ trình, chạy quá tốc độ để đưa “bà bầu” đi cấp cứu nên anh sợ đơn vị quản lý xe buýt phạt.

Về vấn đề này, ông Trung cho biết hành động của tài xế đáng hoan nghênh, không có chuyện xử phạt. “Chúng tôi đã làm đề xuất với Ban ATGT TP đề nghị khen thưởng cho tài xế xe buýt”, ông Trung cho biết.

Tam Mao đối diện mức phạt nào nếu chim trong clip là Diều Hoa Miến Điện?

Hai anh em Tam Mao sẽ bị xử phạt nếu cơ quan chức năng xác minh được con chim bị làm thịt để quay clip là “chim quý”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN