Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai

Hàng loạt ngôi mộ ở Đồng Nai bị dán ảnh phụ nữ lạ; Kiến nghị sớm khởi tố vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ;… là những thông tin “nóng” 24h qua.

Hàng loạt ngôi mộ ở Đồng Nai bị dán ảnh phụ nữ lạ

Theo thông tin trên Báo Người lao động, Công an xã Phước Thái (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc nhiều ngôi mộ ở một nghĩa trang bị dán những bức ảnh lạ.

Theo đó, người dân phát hiện hàng chục ngôi mộ ở nghĩa trang ấp 1B, xã Phước Thái bị dán lên những bức ảnh nhiều kích cỡ ở phần ảnh thờ.

Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai - 1

Một trong những ngôi mộ bị dán ảnh lạ. (Ảnh: NĐN)

Những bức ảnh in hình chân dung, chủ yếu cỡ 4x6cm. Người trong ảnh là phụ nữ nhưng không phải dân địa phương, cũng không phải là thân nhân những người đã mất. Nhận tin báo của người dân, Công an xã Phước Thái đã có mặt lập biên bản vụ việc, đồng thời cho gỡ những bức ảnh lạ ra khỏi các ngôi mộ.

TP.HCM bắn pháo hoa 3 điểm mừng ngày đất nước thống nhất

Từ 21h đến 21h15 tối 30/4, Bộ Tư lệnh cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, quận 2), khu vực tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và một điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) từ nguồn xã hội hoá.

Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai - 2

Dịp lễ 30/4, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa 3 điểm.

Dịp lễ 30/4, TP.HCM cũng tổ chức chương trình chương trình văn hóa như: Trang trí ánh sáng đường phố, triển lãm ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung Văn hóa - Lao động; lễ viễng Nghĩa trang thành phố; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; văn nghệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (tối 29/30/4); trung tâm văn hóa các quận huyện (tối 30/4 và 1/5)...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng được thành phố tổ chức như: Đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP.HCM, giải Việt dã truyền thống tại đường Lê Duẩn (quận 1), đua thuyền tại kênh Rạch Đĩa (quận 7); Festival hoa lan tại Công viên Tao Đàn...

Kiến nghị sớm khởi tố vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ VKSND

Tối cao vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của VKSND.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND Tối cao đề cập tới trách nhiệm của cán bộ ngành trong việc chấp hành pháp luật. Theo Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí, đối với người hiểu biết rất rõ về pháp luật, đã và đang thực thi pháp luật mà lại có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của cơ quan nhà nước thì phải xử lý thật nặng, xử lý ở mức cao nhất có thể để răn đe và phòng ngừa chung.

Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai - 3

Hình ảnh ông Linh sàm sỡ cháu bé trong thang máy được camera ghi lại.

Dù không đề cập trực tiếp nhưng phát biểu trên của ông Trí được nhiều người liên tưởng đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Phó Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy một chung cư ở quận 4, TP.HCM.

Một Phó Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng: “Tuy viện trưởng không nói cụ thể về ai, vụ việc nào nhưng ai cũng hiểu chỉ đạo ấy được áp dụng cho cả người từng công tác trong ngành kiểm sát...”.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã có văn bản lên tiếng chính thức.

Theo đó, hội đã kiến nghị Cơ quan CSĐT - Công an quận 4, VKSND quận 4 khởi tố vụ án để điều tra về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 BLHS 2015. Hội cho rằng theo BLTTHS, tội danh này không quy định phải khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, do đó việc khởi tố không cần có đơn yêu cầu của gia đình cháu bé.

Kỷ luật Trưởng ban nghiệm thu, thanh lý hợp đồng “thần tốc” để rút ruột dự án

Ngày 6/4, UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết vừa quyết định cử ông Đinh Minh Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý các công trình công cộng huyện để thay cho ông Đinh Thanh Lam - người vừa bị kỷ luật khiển trách vì có nhiều sai phạm khi đương chức Trưởng ban.

Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai - 4

Ông Đinh Thanh Lam - Trưởng Ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa khi còn đương chức.

Trước đó, Báo Người lao động phản ánh, vào cuối năm 2017, để khắc phục hậu quả bão lũ và xử lý vệ sinh môi trường khu vực bãi xử lý rác thải huyện Minh Hóa đóng tại xã Hồng Hóa, Ban Quản lý các công trình công cộng huyện được cấp 161 triệu đồng để thực hiện 2 hạng mục công trình.

Ngoài ra, đơn vị này còn được cấp thêm 50 triệu đồng khác để khắc phục hậu quả do bão lũ tại bãi rác thải của huyện. Ông Đinh Thanh Lam đã ký ban hành 2 quyết định chỉ định thầu, gồm: Gói thầu “xử lý chống lầy, lầy lún đường vào bãi rác” với số tiền 80,5 triệu đồng giao cho ông Hoàng Việt Hùng (trú xã Yên Hóa) và gói thầu “xử lý ô nhiễm bãi rác” 80,5 triệu đồng giao cho ông Đinh Mạnh Hùng (trú xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) thi công.

Dù hai gói thầu trên với số lượng công việc khá lớn nhưng chỉ ít ngày sau khi ký quyết định chỉ định thầu, ông Lam đã ký liên tiếp hai biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kiểu “thần tốc” để thanh toán cho 2 cá nhân trên với số tiền 161 triệu đồng. UBND huyện Minh Hóa đã kiểm tra và phát hiện hồ sơ thủ tục các gói thầu nói trên không đúng với quy định về quản lý tài chính với số tiền của 2 gói thầu 161 triệu đồng và 50 triệu đồng khắc phục hậu quả do bão lũ cũng đã được xuất toán. Tổng số tiền 3 khoản là 211 triệu đồng.

Xe con vượt ẩu trước cửa hầm, 5 người thương vong

Công an huyện Phú Lộc cho biết, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn cầu dẫn trước cửa phía bắc hầm đường bộ Hải Vân (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Thời điểm trên, ô tô con mang BKS 43A - 164.93 do anh Bùi Công Đ. (SN 1977, trú tại Đà Nẵng) điều khiển, chở theo 4 người lưu thông hướng Huế - Đà Nẵng.

Nóng 24h qua: Ảnh người phụ nữ lạ bị dán khắp nghĩa trang ở Đồng Nai - 5

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giao thông trước cửa hầm Hải Vân.

Khi đến cầu dẫn đoạn gần trước cửa phía bắc hầm Hải Vân, xe ô tô bất ngờ chạy sang trái để vượt một xe cùng chiều rồi đâm trực diện vào xe tải BKS 76C - 067.73, do tài xế Hồ Văn Hùng (50 tuổi, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh, khiến 2 người ngồi trên xe ô tô con là bà Phan Thị M. (SN 1969) và cháu Bùi Công N (con trai anh Đ, SN 2009, cùng trú Đà Nẵng) tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng.

Kiến nghị sớm khởi tố vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ

Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng người đã và đang thực thi pháp luật mà lại vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN