Nổ nồi áp suất: 5 người thương vong

Khoảng 8 giờ sáng nay (17/1), tại cơ sở làm bánh tráng của ông Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1966, trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) xảy ra một vụ nổ nồi áp suất nghiêm trọng. Chủ cơ sở tử vong tại chỗ, 4 người bị thương và hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Tính, Chủ tịch UBND xã Vạn Bình, cho biết, vụ nổ nồi áp suất tại cơ sở làm bánh tráng của ông Toàn đã khiến cả thôn Bình Trung bàng hoàng.

Theo thông tin ban đầu, bộ nồi áp suất làm bánh tráng đã cũ, chiếc đồng hồ đo áp suất của bộ nồi đã hư hỏng, nhưng để kịp làm hàng bán tết nên gia đình ông Toàn vẫn sử dụng bộ nồi để làm bánh tráng mỗi ngày.

Nổ nồi áp suất: 5 người thương vong - 1

Nổ nồi áp suất: 5 người thương vong - 2

Cơ sở bánh tráng nhà ông Toàn giờ chỉ còn lại đống gạch vụn

Sáng nay cũng như thường lệ, ông Toàn cùng vợ và một số người trong thôn làm bánh. Trong khi làm, thấy nồi áp suất có nhiệt độ quá cao, ông Toàn đã xả van nước lạnh xuống nồi áp suất để giảm nhiệt độ. Không ngờ toàn bộ nồi phát nổ đánh văng ông Toàn bay xa cả mét. Còn vợ ông Toàn và 3 người làm là ông Võ Duy Hùng, chị Nguyễn Thị Thu Thủy và anh Phạm Anh Quốc đã bị sức ép và sức nóng của nồi khiến cả 4 người bị thương, riêng chị Thủy bị bỏng nặng đã được chuyển vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại hiện trường, cơ sở làm bánh tráng của ông Toàn giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Vụ nổ còn khiến hàng chục hộ dân gần đó bị ảnh hưởng. Theo thống kê của UBND xã Vạn Bình, có 13 ngôi nhà bị nứt tường, vỡ ngói, bay mái tôn, vỡ cửa kính… Riêng nhà bà Ngô Thị Nga mới xây cũng bị thổi bay 2 bức tường, mái thì sụp xuống sắp đổ. Một trường mầm non của xã gần đó cũng bị vỡ hết kính cửa sổ.

Nổ nồi áp suất: 5 người thương vong - 3

Mái ngói nhà hàng xóm bị thổi tung

Nhiều người dân cho biết, rất may vụ nổ xảy ra vào thời điểm mọi người đi làm hết, nếu không sẽ có rất nhiều người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN