Nổ lớn ở công ty, 18 công nhân bỏng nặng

Vụ nổ xảy ra ở khu vực lò sấy gỗ khiến 22 công nhân bị thương. Trong đó có 18 công nhân bị bỏng nặng, nhiều ca trong số này đang rất nguy kịch.

Đến khoảng 19 giờ ngày 30/10, nhiều công nhân bỏng nặng trong vụ nổ xảy ra tại huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút, khu vực lò sấy gỗ của công ty Đức Tâm (chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại huyện Vĩnh Cửu, do ông Nguyễn Công Thanh làm chủ) bất ngờ phát nổ gây kinh hoàng cả khu vực.

Nổ lớn ở công ty, 18 công nhân bỏng nặng - 1

Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy

Tất cả công nhân tại công ty tháo chạy. Tui nhiên rất công nhân bị thương nằm la liệt quanh lò sấy. Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ túi hút dăm bào đã nổ tung, khói mù mịt.

Nổ lớn ở công ty, 18 công nhân bỏng nặng - 2

Khu vực phát nổ tại công ty gỗ

22 công nhân bị thương được chuyển ngay vào bệnh viện Thống Nhất (TP. Biên Hòa) cấp cứu. Hơn 100 bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện này đã gấp rút cứu chữa tuy nhiên do bị bỏng quá nặng 18 công nhân buộc phải chuyển tiếp đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Theo các bác nhiều ca bị bỏng đến hơn nửa diện tích da, tính mạng đang nguy kịch.

Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường vụ nổ để điều tra nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN