Những dự án ngàn tỉ của Tập đoàn Phúc Sơn bị "điểm tên" ở Quảng Ngãi giờ ra sao?

Quảng Ngãi có 4 dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên đầu tư, xây dựng; tất cả đều có số vốn lớn, một số chậm tiến độ nhiều năm.

Liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu, theo tìm hiểu của phóng viên, tại địa phương này, Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên đã xây dựng, đầu tư 4 công trình, dự án với số vốn hàng ngàn tỉ đồng.

Dự án đường bờ nam sông Trà Khúc. Ảnh: T.Trực

Dự án đường bờ nam sông Trà Khúc. Ảnh: T.Trực

Các dự án này gồm: đường bờ nam sông Trà Khúc (tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, thời điểm năm 2012), khu đô thị Bàu Giang (3.318 tỉ đồng), khu đô thị công nghiệp Dung Quất (2.000 tỉ đồng) và dự án nhà máy nước Quảng Ngãi (540 tỉ đồng).

Ngoài ra, năm 2017, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt (thành viên của Tập đoàn Phúc Sơn) còn chi 145 tỉ đồng "thâu tóm" Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi. Hiện vốn góp của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại Công ty CP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi là 72,55%; UBND tỉnh Quảng Ngãi giữ 23,36%, phần còn lại của cổ đông khác.

Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Ảnh: T.Trực

Dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc. Ảnh: T.Trực

Trong số 4 dự án ở Quảng Ngãi, đến nay, đường bờ nam sông Trà Khúc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất (tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2016. Dự án này được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm giai đoạn 1A với diện tích hơn 151 ha và giai đoạn 1B hơn 167ha; giai đoạn 2 có diện tích gần 177ha - tổng mức đầu tư 2.025 tỉ đồng.

Thế nhưng, sau nhiều năm được cấp phép, đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống, được người dân tận dụng chăn thả trâu, bò.

Dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất vẫn là bãi đất trống. Ảnh: T.Trực

Dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất vẫn là bãi đất trống. Ảnh: T.Trực

Đáng nói, thời điểm mới triển khai dự án, tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ứng 130 tỉ đồng để chủ đầu tư chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dù vậy, dự án chỉ triển khai được một phần rồi tạm dừng và liên tục được gia hạn.

Song song với dự án khu đô thị công nghiệp Dung Quất, năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục cấp chủ trương đầu tư cho Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt triển khai dự án nhà máy nước Quảng Ngãi với diện tích gần 14ha ở xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Dự án có tổng vốn đầu tư 540 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, cuối năm 2019, dự án hoàn thành giai đoạn 1 và đi vào vận hành. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn ngổn ngang.

Dự án nhà máy nước Quảng Ngãi còn ngổn ngang. Ảnh: T.Trực

Dự án nhà máy nước Quảng Ngãi còn ngổn ngang. Ảnh: T.Trực

Một thành viên khác của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn là Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long được tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Bàu Giang (xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa và phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). Dự án có tổng diện tích hơn 49ha, tổng mức đầu tư 3.318 tỉ đồng, đến nay vẫn là bãi đất trống hoang hóa.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (tức "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty CP Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cung cấp tài liệu quá trình phê duyệt chủ trương, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đầu tư, xây dựng; kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế... dự án, công trình do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công tại Quảng Ngãi.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì đã giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN