Thanh niên gây “sốc” tại cuộc thi siêu trí nhớ, bỏ xa kỷ lục Việt Nam

Sự kiện: Thời sự

Một nhân tố bí ẩn đã xuất hiện tại Cuộc thi Siêu trí nhớ Quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Clip anh Nguyễn Đình Thiết nhớ thứ tự một bộ bài 52 lá trong thời gian siêu ngắn

Nguyễn Đình Thiết (28 tuổi, quê Nghệ An) là một trong 48 thí sinh vừa hoàn thành vòng thi tháng 7/2019 của cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam diễn ra ở TP.HCM.

Tại cuộc thi này, chàng thanh niên gốc Nghệ đã gây “sốc” với tất cả những người tham dự, đặc biệt để lại ấn tượng mạnh với ông Dominic O’brien (người từng 8 lần vô địch siêu trí nhớ thế giới) khi ghi nhớ thứ tự của một bộ bài 52 lá đảo ngẫu nhiên chỉ trong vòng 1 phút 34 giây.

Theo đó, tại vòng thi tháng 7/2019 để tìm kiếm nhân tài cho trận chung kết Siêu trí nhớ Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10/2019, 48 thí sinh đến từ nhiều nơi đã tham dự 9 môn thi về siêu trí nhớ. Phần hấp dẫn nhất luôn là thử thách “Nhớ bài nhanh”, mỗi thí sinh sẽ phải nhớ thứ tự các lá bài trong một bộ bài 52 lá đã xáo trộn trong thời gian ngắn nhất.

Theo kinh nghiệm của hội đồng trọng tài, trong 48 thí sinh dự thi có 3 thí sinh được đánh giá là “cao thủ” đáng gờm ở bộ môn này. Do đó, trực tiếp ghi nhận diễn biến cuộc thi, phóng viên đã quan sát kỹ phần thi của những thí sinh trong “tầm ngắm”. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đầy bất ngờ khi một nhân tài bí ẩn đã lộ diện, đó chính là nhân vật Nguyễn Đình Thiết.

Khi một nữ thí sinh bấm đồng hồ đếm giờ dừng ở 2 phút 57 giây rồi sau đó trọng tài kiểm tra thấy kết quả hoàn toàn chính xác, cứ ngỡ đây sẽ là thí sinh xuất sắc nhất. Nhưng không, một trọng tài ở cách đó 4 dãy ghế đã thông báo kết quả của Nguyễn Đình Thiết là 1 phút 34 giây trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Còn lại, hầu hết các thí sinh khác không thể nhớ trọn vẹn thứ tự 52 lá bài trong thời gian giới hạn.

Nguyễn Đình Thiết, người có khả năng năng nhớ thứ tự một bộ bài 52 lá bài xáo ngẫu nhiên nhanh nhất Việt Nam hiện nay

Nguyễn Đình Thiết, người có khả năng năng nhớ thứ tự một bộ bài 52 lá bài xáo ngẫu nhiên nhanh nhất Việt Nam hiện nay

Trước đó, vào năm 2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings từng ghi vào sách kỷ lục tên của Hồ Thái Quỳnh (khi ấy 21 tuổi) với thành tích nhớ một bộ bài 52 lá trong thời gian 8 phút 41 giây. Như vậy, thành tích của nhân tố bí ẩn Nguyễn Đình Thiết thậm chí còn phá vỡ cả kỷ lục Việt Nam. Song do cuộc thi này không dùng để xác lập hay phá kỷ lục nên thành tích của anh Thiết chỉ để tính điểm tại cuộc thi.

Chia sẻ với PV sau khi tạo nên kỳ tích, anh Thiết cho hay, thành tích trên chưa phải là tốt nhất của anh. Trong một thử thách thực hiện tại nhà, anh Thiết có khả năng nhớ bộ bài 52 lá như trên trong thời gian chỉ 1 phút 17 giây.

Khác với “Nhớ bài nhanh”, cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam tháng 7 vừa qua còn có phần thi “Nhớ bài ngẫu nhiên”. Ở phần thi nhớ ngẫu nhiên này, thành tích của Nguyễn Đình Thiết là 114 lá bài (tức 2,19 bộ bài) cũng dẫn đầu bảng xếp hạng.

“Thành tích tốt nhất của mình ở thử thách nhớ bài ngẫu nhiên là 166 lá bài (tức 3 bộ bài + 10 lá bài). Phương pháp để mình ghi nhớ cũng quen thuộc với tất cả những ai đang theo đuổi bộ môn siêu trí nhớ, đó là sử dụng hành trình - gắn những lá bài lên từng địa điểm trong một không gian quen thuộc”, anh Thiết nói.

Lấy ví dụ về hành trình đã nghĩ tới ở cuộc thi vừa qua, anh Thiết cho hay: “Mình nghĩ tới hành trình ở một siêu thị gồm khu vực nấu ăn, chiếc xe đẩy hay kệ hàng. Chẳng hạn với lá “J rô” mình tưởng tượng là một cô người mẫu, “A chuồn” là một hoa hậu đang quỳ xuống tặng hoa,…”.

Bằng những phương pháp nhớ như trên, anh Thiết đang hi vọng sẽ sớm được chứng nhận phá kỷ lục Việt Nam, trở thành thành viên của đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam đi thi quốc tế vào tháng 12/2019 để mang huy chương về cho nước nhà.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2019, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam năm 2019 (Vietnam Memory Championships 2019). Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm những nhân tài thực thụ để tham gia các giải đấu quốc tế, giúp ghi danh Việt Nam lên bản đồ Siêu trí nhớ Thế giới.

Cách thức tổ chức cuộc thi được xây dựng theo luật chơi chung của Giải Vô địch Trí nhớ Thế giới (World Memory Championships) và được thực hiện dưới sự bảo trợ của Hội đồng Thể thao Trí nhớ Thế giới.

Nội dung thi đấu gồm 10 hạng mục:

1. One hour numbers: 01 giờ để nhớ số ngẫu nhiên;

2. 5-minute numbers: 5 phút để nhớ số ngẫu nhiên;

3. Spoken numbers, read out one per second: 5 phút nghe và nhớ số ngẫu nhiên;

4. 30-minute binary digits (011100110001001....): 30 phút để nhớ số nhị phân;

5. One hour playing cards: 1 giờ để nhớ các quân bài;

6. 15-minute random lists of words: 15 phút để nhớ từ vựng (nhiều ngôn ngữ);

7. 15-minute names and faces: 15 phút để nhớ những gương mặt và tên;

8. 5-minute historic dates: 5 phút để nhớ các sự kiện lịch sử;

9. 15-minute abstract images: 15 phút để nhớ các hình ảnh trừu tượng;

10. Speed cards: Nhớ bộ bài tây được xáo trộn trong thời gian nhanh nhất.

Giải thưởng dành cho ngôi vị Quán quân là 300 triệu đồng, Á quân 1 là 200 triệu đồng và Á quân 2 là 100 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân sẽ được nhận danh hiệu “Nhà vô địch trí nhớ quốc gia - năm 2019”. Ngoài ra, các tuyển thủ có trí nhớ xuất sắc trong cuộc thi sẽ được tham dự cuộc thi Vô địch trí nhớ Thế Giới 2019 do Trung Quốc đăng cai tổ chức tại Vũ Hán vào tháng 12/2019.

Đáng chú ý, ngoài những giải thưởng chính, tuyển thủ nào phá được kỷ lục thế giới hiện tại đối với 10 bộ môn nêu trên,… sẽ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử đến Liên minh Kỷ lục Thế giới xác lập kỷ lục thế giới, đồng thời nhận thêm 100 triệu đồng tiền thưởng cho mỗi hạng mục.

Gặp người có trí nhớ tốt nhất thế giới: Bị sòng bạc “cấm cửa” vì nhớ bài quá siêu

Với khả năng nhớ gọn ghẽ 2.808 lá bài xáo trộn (54 bộ bài), việc giành chiến thắng trong các trận “đỏ đen” không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN