Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung

Sự kiện: Bão số 5

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế khiến nhiều nơi tan hoang, cây đổ, nhà tốc mái…

Cảnh đường phố Huế tan hoang sau khi cơn bão đi qua

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 9h sáng nay (18/9), bão số 5 – Noul đã đổ bộ vào đất liền tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế với sức gió mạnh khoảng cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sang phía Trung Lào và suy yếu dần.

Bão số 5 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão năm 2020. Chính vì vậy, khi bão đổ bộ đã gây những thiệt hại cho người dân. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh vẫn đang thống kê thiệt hại sau khi bão đi qua.

Một số hình ảnh tan hoang sau khi bão số 5 càn quét vào đất liền:

Tại Thừa Thiên – Huế, sáng 18/9, bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền gây mưa to, gió giật nhiều nơi. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Tại Thừa Thiên – Huế, sáng 18/9, bão số 5 đã đổ bộ trực tiếp vào đất liền gây mưa to, gió giật nhiều nơi. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung - 2

Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên các tuyến phố ở TP. Huế. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Hàng loạt cây xanh gãy đổ trên các tuyến phố ở TP. Huế. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung - 4

 Nhiều mái tôn, biển quảng cáo… bị gió bão đánh hỏng. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

 Nhiều mái tôn, biển quảng cáo… bị gió bão đánh hỏng. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung - 6

Các cây xanh bật gốc, gãy cảnh chắn ngang đường khiến giao thông qua nhiều tuyến phố bị ách tắc. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Các cây xanh bật gốc, gãy cảnh chắn ngang đường khiến giao thông qua nhiều tuyến phố bị ách tắc. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung - 8

Một số ô tô, xe máy bị hư hỏng do bị cây cối gãy đổ trúng. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổng hợp thiệt hại sau bão. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Một số ô tô, xe máy bị hư hỏng do bị cây cối gãy đổ trúng. Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tổng hợp thiệt hại sau bão. Ảnh Fanpage Thừa Thiên – Huế.

Rạng sáng 18/9, tại xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnhThừa Thiên - Huế) đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh kèm mưa đã làm 25 ngôi nhà ở các thôn 4 và thôn 11 bị tốc mái, hư hỏng.

Rạng sáng 18/9, tại xã Điền Hòa (huyện Phong Điền, tỉnhThừa Thiên - Huế) đã xảy ra một trận lốc xoáy mạnh kèm mưa đã làm 25 ngôi nhà ở các thôn 4 và thôn 11 bị tốc mái, hư hỏng.

Nhìn lại sức tàn phá của cuồng phong bão số 5 ở miền Trung - 11

 Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Hiện người dân xã Điền Hòa đang tích cực khắc phục hậu quả sau bão.

 Rất may, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Hiện người dân xã Điền Hòa đang tích cực khắc phục hậu quả sau bão.

Tại Đà Nẵng, dù tâm bão không trực tiếp đổ bộ nhưng do nằm trong vùng ảnh hưởng nên nhiều nơi cũng đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều nơi.

Tại Đà Nẵng, dù tâm bão không trực tiếp đổ bộ nhưng do nằm trong vùng ảnh hưởng nên nhiều nơi cũng đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt nhiều nơi.

Nhiều tuyến phố nước ngập sau, tràn vào nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh Fanpage Đà Nẵng.

Nhiều tuyến phố nước ngập sau, tràn vào nhà ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh Fanpage Đà Nẵng.

Mưa kèm dông lốc khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông ở TP Đà Nẵng. Ảnh Báo Đà Nẵng.

Mưa kèm dông lốc khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, gây ách tắc giao thông ở TP Đà Nẵng. Ảnh Báo Đà Nẵng.

Mưa lớn kèm gió lốc do ảnh hưởng của bão số 5 cũng khiến một số nơi ở Hà Tĩnh bị thiệt hại. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Mưa lớn kèm gió lốc do ảnh hưởng của bão số 5 cũng khiến một số nơi ở Hà Tĩnh bị thiệt hại. Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng, cây xanh gãy đổ… Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng, cây xanh gãy đổ… Ảnh Báo Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong chiều và đêm nay (18/9), ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm. Người dân cần đề phòng dông lốc, sạt lở và lũ quét.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong chiều và đêm nay (18/9), ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 150mm. Người dân cần đề phòng dông lốc, sạt lở và lũ quét.

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 5 giật cấp 11 đổ bộ đất liền, nhiều nơi mất điện, nhà tốc mái

Ảnh hưởng của bão số 5 nhiều nơi có mưa to đến rất to, nhà tốc mái, mất điện, đường ngập sâu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bão số 5 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN