Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng

Đến 11h ngày 15/3, nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, như Hà Tĩnh trên 90%, Lai Châu, Thái Nguyên, Huế, Điện Biên, Vĩnh Long trên 80%; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã hoàn thành quyền bầu cử.

- Cả nước có khoảng 79 triệu cử tri, hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu

- Có 864 ứng viên để bầu 500 đại biểu Quốc hội

Trong đó: 392 nữ (45,37%), 188 người là dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%); 593 người có học vấn trên đại học, 261 người có trình độ đại học.

Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ phiếu bầu cử, sáng 15/3. Video: VTV

Diễn biến
11h45
Nhiều địa phương đạt 70% cử tri đi bỏ phiếu trong buổi sáng

Theo thông tin từ Hội đồng bầu cử Quốc gia, đến 11h, nhiều tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, trong đó Hà Tĩnh trên 90%, Lai Châu, Thái Nguyên, Huế, Điện Biên, Vĩnh Long trên 80%.

STT Tên đơn vị Tỷ lệ Số cử tri
1 Tỉnh Hà Tĩnh 91,64% 968.372
2 Tỉnh Lai Châu 85,32% 299.819
3 Tỉnh Lào Cai 85,22% 1.184.826
4 Tỉnh Thái Nguyên 83,88% 1.240.683
5 Tỉnh Điện Biên 82,05% 407.895
6 Thành phố Huế 81,9% 970.092
7 Tỉnh Vĩnh Long 80,69% 3.029.125
8 Tỉnh Tuyên Quang 79,47% 1.233.589
9 Tỉnh Quảng Ngãi 79,16% 1.440.101
10 Tỉnh Cà Mau 78,13% 1.746.622
11 Tỉnh Nghệ An 77,59% 2.350.989
12 Tỉnh Cao Bằng 77,07% 391.252
13 Thành phố Cần Thơ 76,32% 2.871.599
14 Tỉnh Gia Lai 74,6% 2.454.130
15 Tỉnh Quảng Trị 74,53% 1.164.520
16 Tỉnh Lạng Sơn 74,34% 616.15
17 Tỉnh Đồng Tháp 73,88% 3.054.104
18 Thành phố Đà Nẵng 70,93% 2.064.365
19 Tỉnh Đắk Lắk 68,6% 2.279.082
20 Tỉnh Tây Ninh 68,12% 2.353.319
21 Tỉnh Lâm Đồng 67,36% 2.576.460
22 Tỉnh Sơn La 66,45% 915.043
23 Tỉnh Ninh Bình 66,16% 3.026.579
24 Tỉnh Đồng Nai 65,85% 2.995.934
25 Thành phố Hải Phòng 64,24% 3.086.504
26 Tỉnh Bắc Ninh 62,3% 2.353.758
27 Tỉnh Phú Thọ 61,51% 2.755.002
28 Tỉnh Quảng Ninh 58,8% 1.032.722
29 Tỉnh Hưng Yên 57,82% 2.420.611
30 Tỉnh Khánh Hòa 51,67% 1.588.495
31 Thành phố Hồ Chí Minh 49,62% 9.518.855
32 Thành phố Hà Nội 45,5% 6.034.577
33 Tỉnh An Giang 42,25% 3.288.382
34 Tỉnh Thanh Hóa 66% 2.854.216

11h20
Cử tri trăm tuổi mặc áo dài đỏ đi bỏ phiếu

Tại nhiều địa phương trên cả nước, nhiều cử tri trên 100 tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Riêng tại Hà Nội, theo Ủy ban Bầu cử thành phố, có hơn 39 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; người cao tuổi nhất 110 tuổi, ở xã Ba Vì.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 1

Đến 9h, toàn thành phố có hơn 1 triệu cử tri đi bỏ phiếu tại gần 4.100 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, 74 khu vực khai mạc sớm trước 7h với hơn 300.000 cử tri tham gia, chủ yếu tại các địa bàn có người dân đi làm hoặc đi chợ sớm.

Nhiều cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải

Nhiều cử tri cao tuổi đi bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải

Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 32 đại biểu từ 54 ứng viên. Đối với Hội đồng nhân dân TP, thành phố có 31 đơn vị bầu cử, bầu 125 đại biểu từ 205 ứng viên; ở cấp xã, phường có 831 đơn vị bầu cử, bầu 3.164 đại biểu từ 5.226 ứng viên.

Tại Hải Phòng, từ sáng sớm, cử tri Phạm Thị Xen, 100 tuổi, ở khu vực bỏ phiếu số 23 đã thực hiện quyền bầu cử. Tổ bầu cử số 23 phường An Biên mang hòm phiếu phụ đến nhà để phục vụ cụ bỏ phiếu.

Cử tri cao tuổi Phạm Thị Xen bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Lê Tân

Cử tri cao tuổi Phạm Thị Xen bỏ phiếu tại nhà. Ảnh: Lê Tân

11h10
Tự nguyện chạy loa tuyên truyền bầu cử

Những ngày qua, người dân thôn Thị Tứ, xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) quen với hình ảnh ông Phạm Ngọc Chiêng chạy xe máy gắn loa đi khắp các tuyến đường trong thôn để tuyên truyền về bầu cử.

Suốt 10 ngày, từ sáng sớm đến tối, ông tự chuẩn bị loa, nội dung và chi phí xăng xe để phát thông tin, vận động người dân đi bỏ phiếu. Ông cho biết việc làm xuất phát từ mong muốn giúp bà con hiểu rõ quyền và trách nhiệm của cử tri, tích cực tham gia bầu cử.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 4

Ông Phạm Ngọc Chiêng chạy chiếc xe máy gắn loa phát thanh tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Lam Sơn

Ông Phạm Ngọc Chiêng chạy chiếc xe máy gắn loa phát thanh tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Lam Sơn

11h00
Cử tri dân tộc Mường ở Ninh Bình đi bỏ phiếu

Tổ bầu cử số 6, xã Cúc Phương có 417 cử tri, đa phần là người dân tộc Mường. Ông Đinh Văn Bờ, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Quân, cho biết những ngày qua tổ bầu cử đã tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và trách nhiệm trong ngày bầu cử.

Xã Cúc Phương là một trong số ít xã vùng cao của tỉnh Ninh Bình, có 17 thôn với 8.650 nhân khẩu, hơn 6.000 cử tri. Nhiệm kỳ 2026-2031, xã bầu 18 đại biểu Hội đồng nhân dân tại 6 đơn vị bầu cử và 14 tổ bầu cử.

Phụ nữ dân tộc Mường xem thông tin người ứng cử. Ảnh: Lam Sơn

Phụ nữ dân tộc Mường xem thông tin người ứng cử. Ảnh: Lam Sơn

Toàn tỉnh Ninh Bình có 8 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 833 ban bầu cử cấp xã; thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 18 khu vực riêng tại các đơn vị đặc thù như đơn vị vũ trang, bệnh viện, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện và trại tạm giam. Tỉnh có 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, 142 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 4.560 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri người dân tộc Mường ở Ninh Bình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lam Sơn

Cử tri người dân tộc Mường ở Ninh Bình bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lam Sơn

10h45
Có cử tri nghiên cứu ứng viên nửa tháng trước khi bỏ phiếu

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết điểm nhấn của kỳ bầu cử lần này là việc Hội đồng Bầu cử quốc gia ứng dụng chuyển đổi số ngay từ các khâu đầu như lập danh sách cử tri, tiếp nhận hồ sơ ứng cử. Tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảng điện tử trực tuyến liên tục cập nhật tiến độ bầu cử của các địa phương theo từng phút, giúp cơ quan điều hành kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra chỉ đạo.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trả lời trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phạm Thắng

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trả lời trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Phạm Thắng

Bà cho biết dù đã nhiều lần tham gia chỉ đạo bầu cử, cảm xúc vẫn như lần đầu khi chứng kiến không khí phấn khởi của cử tri tại các điểm bỏ phiếu. Nhiều hình ảnh khiến bà ấn tượng như phụ nữ mặc áo dài đến điểm bầu cử, các cán bộ hưu trí đến từ sớm thực hiện quyền công dân, cụ Dương Thị Sáo 109 tuổi ở Quảng Trị vẫn tham dự khai mạc và bỏ phiếu, hay bạn trẻ Phạm Minh Hoàng ở Hải Phòng đi bỏ phiếu đúng ngày tròn 18 tuổi.

"Một lãnh đạo địa phương khi được hỏi vì sao bỏ phiếu nhanh đã trả lời là nghiên cứu nửa tháng nay rồi, hôm nay chỉ đến là bỏ phiếu thôi. Điều đó cho thấy nhiều cử tri đã tìm hiểu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của ứng viên trước khi lựa chọn", bà nói.

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 10h, khoảng 40% cử tri cả nước đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đầu giờ sáng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 27, phường Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Trọng Hiếu

Đầu giờ sáng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 27, phường Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Trọng Hiếu

10h30
Phụ nữ vùng biên Nghệ An địu con đi bầu cử

Nhiều phụ nữ người Thái ở xã biên giới Môn Sơn (trước đây thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An) địu con sau lưng, đi bộ 4-5 km qua những con đường đất giữa núi rừng Pù Mát để đến điểm bỏ phiếu ở bản Xằng.

Các chị em đi bộ đến điểm bỏ phiếu ở bản Xằng, cách nhà 4-5 km. Ảnh: Đức Hùng

Các chị em đi bộ đến điểm bỏ phiếu ở bản Xằng, cách nhà 4-5 km. Ảnh: Đức Hùng

Môn Sơn giáp Lào, địa hình chia cắt, nhiều bản nằm sâu trong rừng. Địa phương bố trí 25 khu vực bỏ phiếu phục vụ bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031; trong đó 3 điểm ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát đã tổ chức bỏ phiếu sớm từ ngày 13/3. Tại tổ bầu cử số 5 ở bản Xằng, một số phụ nữ địu con đứng xem danh sách ứng cử viên trước khi nhận phiếu, sau khi bỏ phiếu nán lại trò chuyện rồi mới trở về làm nương rẫy.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 11

Cử tri Hà Thị Tào, 69 tuổi, ở bản Xằng Trên, cho biết bà dậy từ sớm, làm xong việc nhà rồi đi bộ gần 1 km đến điểm bỏ phiếu. Trước khi nhận phiếu, bà đứng khá lâu trước bảng niêm yết để đọc thông tin ứng cử viên. "Tôi chọn người hiểu đời sống bà con miền núi và nói được tiếng nói của dân bản", bà nói, đồng thời kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ mới quan tâm hơn đến đường sá, trường lớp và giải pháp giúp người dân vùng biên cải thiện sinh kế.

Đông đảo chị em dân tộc tham gia bầu cử. Ảnh: Đức Hùng

Đông đảo chị em dân tộc tham gia bầu cử. Ảnh: Đức Hùng

Toàn tỉnh Nghệ An thành lập 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, hơn 1.000 ban bầu cử cấp xã và hơn 3.100 khu vực bỏ phiếu; tỉnh bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa 16 và 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Hồ Đức Thành cho biết khi cầm lá phiếu ông cân nhắc kỹ từng ứng cử viên, ưu tiên những người có trách nhiệm, năng lực, gắn bó với người dân và hiểu đời sống địa phương.

10h10
1.400 sinh viên nội trú ở Cần Thơ xếp hàng chờ bỏ phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 40, Đại học Cần Thơ (phường Ninh Kiều), hơn 1.400 sinh viên nội trú ký túc xá đến sớm, xếp hàng chờ đến lượt thực hiện quyền bầu cử. Theo danh sách công bố, trường có 4 giảng viên tham gia ứng cử, gồm 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 2 người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 13

Sinh viên xếp hàng đi bỏ phiếu. Ảnh: Huy Phong

Sinh viên xếp hàng đi bỏ phiếu. Ảnh: Huy Phong

Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hiện có khoảng 1.900 cán bộ, giảng viên và hơn 30.000 sinh viên hệ chính quy, cùng hàng chục nghìn học viên các hệ đào tạo khác.

Cùng sáng nay, cử tri là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng bỏ phiếu tại khu vực số 11, ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh.

Toàn tỉnh Tây Ninh có hơn 2,4 triệu cử tri, bỏ phiếu tại 1.664 khu vực để bầu 15 đại biểu Quốc hội và 81 đại biểu HĐND tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng Sông Trăng bỏ phiếu tại khu vực số 11, ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền. Ảnh: Hoàng Nam

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng Sông Trăng bỏ phiếu tại khu vực số 11, ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền. Ảnh: Hoàng Nam

10h00
Cử tri Hoàn Kiếm đi bỏ phiếu

Tại điểm bầu cử số 16 của phường Hoàn Kiếm tại số 47 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), hàng nghìn cử tri đã tới sớm để bầu cử. Video: Huy Mạnh

9h40
Ngư dân TP HCM gác chuyến biển, vào bờ bỏ phiếu

Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi biển, khu vực bỏ phiếu số 3, đơn vị bầu cử số 5 tại ấp Phước Hiệp, xã Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) - nơi tập trung đông ngư dân nhất TP HCM, đã nhộn nhịp cử tri đến thực hiện quyền công dân. Từ các con hẻm nhỏ dẫn ra bến cá, từng nhóm người cầm thẻ cử tri đến điểm bỏ phiếu.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 16

Cử tri đến làm thủ tục và bỏ phiếu tại khu vực số 3. Ảnh: Đăng Khoa

Cử tri đến làm thủ tục và bỏ phiếu tại khu vực số 3. Ảnh: Đăng Khoa

Ấp Phước Hiệp có hơn 1.400 người, đa số làm nghề biển. Do đặc thù thường xuyên ra khơi dài ngày, nhiều ngư dân vắng nhà hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Chính quyền địa phương đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và ban điều hành ấp tuyên truyền từ sớm, vận động người dân sắp xếp công việc về bờ tham gia bầu cử.

Ông Nguyễn Hảo, ngư dân có hơn 30 năm bám biển, cho biết vừa kết thúc chuyến đánh bắt kéo dài hơn một tuần. Nhận thông tin vận động qua Zalo và các kênh tuyên truyền trực tiếp, ông chủ động vào bờ để kịp bỏ phiếu. "Chúng tôi mong chọn được đại biểu có năng lực, lắng nghe và bảo vệ nguyện vọng của ngư dân", ông nói.

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực số 3. Ảnh: Đăng Khoa

Cử tri bỏ phiếu tại khu vực số 3. Ảnh: Đăng Khoa

Xã Long Hải có hơn 80.000 cử tri, với 63 khu vực bỏ phiếu và 10 ban bầu cử. Tại điểm bỏ phiếu ấp Phước Hiệp, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên hỗ trợ cử tri từ khâu nhận phiếu đến bỏ phiếu đúng quy định, giúp việc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, trật tự.

9h35
Học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy bỏ phiếu

Hơn 600 cử tri là cán bộ và học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa hoàn tất bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chỉ sau một giờ khai mạc.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 19

8h, Tổ bầu cử số 2 xã Trung Chính đưa hòm phiếu phụ đến cơ sở phục vụ 620 cử tri, gồm cán bộ và học viên đang cai nghiện. Danh sách ứng cử viên được niêm yết, quy trình bỏ phiếu thực hiện theo đúng quy định. Nhờ tuyên truyền qua hệ thống phát thanh nội bộ và phổ biến pháp luật trực tiếp, các học viên nắm rõ quy trình và danh sách ứng viên.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa tham gia bầu cử. Ảnh: Lê Hoàng

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa tham gia bầu cử. Ảnh: Lê Hoàng

Đến 9h, khu vực bỏ phiếu tại cơ sở hoàn thành việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Cán bộ quản lý Lê Đình Tuấn cho biết trước ngày bầu cử, cơ sở tổ chức các buổi phổ biến pháp luật để học viên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tại TP Hải Phòng, học viên tại Trại cai nghiện số 1 cũng hoàn thành bỏ phiếu với 767 cử tri tham gia, đạt tỷ lệ 100%.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 21

Ảnh: Lê Tân

Ảnh: Lê Tân

9h30
Chủ tịch Hà Nội xếp hàng bỏ phiếu

Sáng 15/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến nhà sinh hoạt cộng đồng số 10, khu vực bỏ phiếu số 4, ngõ 629 phố Kim Mã để thực hiện quyền bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xếp hàng và bỏ phiếu như các cử tri khác, ông cho biết tại các điểm bỏ phiếu, người dân quan tâm đến cuộc bầu cử và thực hiện nghiêm túc quyền cử tri để lựa chọn những người đại diện xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắn gửi cử tri thủ đô tích cực tham gia bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các quy hoạch, thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi) và các nghị quyết mới của Trung ương về phân cấp, tạo động lực phát triển cho thành phố.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng tham gia bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: Võ Hải

Ông Vũ Đại Thắng nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

Ông Vũ Đại Thắng nhận phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Võ Hải

09h30
Cử tri bỏ phiếu trên giường bệnh

Tại Bệnh viện Việt Đức, chính quyền và công an phường Hoàn Kiếm phát phiếu, tổ chức cho bệnh nhân và người nhà bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 27

Chị Nguyễn Ngọc Bích, 22 tuổi, quê Thanh Hóa rất xúc động khi bệnh viện hỗ trợ để chị và người nhà được bỏ phiếu. Ảnh: Giang Huy

Chị Nguyễn Ngọc Bích, 22 tuổi, quê Thanh Hóa rất xúc động khi bệnh viện hỗ trợ để chị và người nhà được bỏ phiếu. Ảnh: Giang Huy

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 29

Người nhà bệnh nhân bỏ phiếu tại phòng bệnh. Ảnh: Giang Huy

Người nhà bệnh nhân bỏ phiếu tại phòng bệnh. Ảnh: Giang Huy

9h20
Đặc khu Bạch Long Vĩ có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ

Trả lời nhanh tại Trung tâm báo chí về tình hình bầu cử trên cả nước, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết theo báo cáo nhanh từ các địa phương gửi về Hội đồng Bầu cử quốc gia, cử tri rất phấn khởi tham gia bầu cử ngay từ thời điểm khai mạc và tỷ lệ đi bầu ở nhiều nơi đạt cao. "Điều đáng nói là tại các khu vực miền núi, vùng sâu và những địa bàn khó khăn, cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng tập trung từ rất sớm", bà nói.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Hoàng Phong

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên. Ảnh: Hoàng Phong

Theo bà Tạ Thị Yên, nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận số lượng cử tri tham gia đông ngay từ những giờ đầu, trong đó có sự tham gia gương mẫu của nhiều cử tri cao tuổi. Chẳng hạn tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Hồng An, TP Hải Phòng, cử tri Lê Thị Nhật 102 tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Một số địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao như Hà Tĩnh đạt 41,23%, Vĩnh Long 28,75%, Cà Mau 26,13%, Tây Ninh 22,41%. Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Một số địa bàn khác cũng đạt tỷ lệ cao như xã Phú Thuận (TP Đà Nẵng) 55,1%, xã An Lạc (tỉnh Bắc Ninh) 70,91% và xã Long Quảng (TP Huế) 77,38%.

09h15
Công nhân ngành than đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 18, đơn vị bầu cử số 7, khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu (Quảng Ninh) có hơn 23.000 cử tri, trong đó trên 60% là cán bộ, công nhân, lao động ngành than. Ngay sau khi kết thúc ca 3 và trước giờ giao ca 1, nhiều công nhân được các đơn vị bố trí xe đưa đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri.

Công nhân Phạm Xuân Công, Công ty CP Than Hà Tu, cho biết đơn vị vẫn duy trì sản xuất cuối tuần, song trong ngày bầu cử đã bố trí thời gian và xe đưa đón để công nhân đi bỏ phiếu.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 32

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 33

Cử tri ngành than đi bầu cử tại phường Hà Tu. Ảnh: Lê Tân

Cử tri ngành than đi bầu cử tại phường Hà Tu. Ảnh: Lê Tân

9h10
Tăng sinh Khmer hồi hộp lần đầu đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, khu vực 3, phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ), nhiều cử tri là tăng sinh của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm, phấn khởi. Khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Nhiều cử tri là tăng sinh của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tham gia bầu cử. Ảnh: Huy Phong

Nhiều cử tri là tăng sinh của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tham gia bầu cử. Ảnh: Huy Phong

Tăng sinh Nguyễn Văn Chi tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Huy Phong

Tăng sinh Nguyễn Văn Chi tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Huy Phong

Tăng sinh Nguyễn Văn Chi, học lớp 12, cho biết đây là lần đầu tiên được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân nên vừa vui, vừa hồi hộp. "Cả đêm tôi thao thức chờ đến sáng để được đi bỏ phiếu chọn đại biểu xứng đáng", tăng sinh Chi nói.

Theo Ủy ban bầu cử địa phương, TP Cần Thơ có 2.597 khu vực bỏ phiếu với hơn 3,1 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong đó, cử tri là đồng bào dân tộc Khmer hơn 543.000 người, chiếm khoảng 17,5% tổng số cử tri toàn thành phố.

9h00
Trường Sa lần thứ 2 tổ chức bầu cử cùng cả nước

Trong nhiều năm trước đây, hoạt động bầu cử tại đảo Trường Sa thường được tổ chức sớm do điều kiện xa cách về mặt địa lý. Nhưng đây đã là lần thứ hai Trường Sa thực hiện bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cùng thời điểm với các điểm bỏ phiếu trong đất liền.

Cử tri Lê Thị Minh Diệu cho biết mình tự hào và vinh dự khi đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân. Chị kỳ vọng các đại biểu sau khi bầu cử sẽ là những người có đức, có tài, biết lắng nghe ý kiến của người dân và luôn quan tâm lo lắng, chăm lo cho đời sống kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, đặc biệt là đặc khu Trường Sa.

Cử tri tại đặc khu Trường Sa bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Phong

Cử tri tại đặc khu Trường Sa bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND và cũng là Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Trường Sa, cho biết với đặc trưng các đảo rất xa bờ và việc đi lại phải bằng các phương tiện đường thủy nên chịu tác động của điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn. Đây là khó khăn trở ngại lớn nhất. Ngoài số cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống và công tác tại các đảo thì cán bộ đặc khu cũng tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ngư dân tại các tàu cá khai thác khơi xa từ các nơi tập trung về các đảo để tham gia bầu cử.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, cho biết cán bộ chiến sĩ toàn đảo đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của cử tri vừa tổ chức tốt nhiệm vụ quan sát, tuần tra, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, giữ vững an ninh an toàn trong mọi tình huống, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.

Bỏ phiếu tại Trường sa. Video: VTV

09h00
Hà Tĩnh bố trí xe đưa đón và bữa sáng cho cử tri

Chính quyền xã Phúc Trạch bố trí ôtô đưa đón cử tri bản Rào Tre đến điểm bỏ phiếu số 11 tại thôn 1 Hương Liên, cách bản khoảng 5 km; sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cử tri được bố trí ăn sáng và đưa về nhà. Bản Rào Tre cách trung tâm xã khoảng 20 km, có 46 hộ người Chứt với 161 nhân khẩu, trong đó 91 cử tri có mặt tại địa phương tham gia bỏ phiếu.

Cử tri Hồ Thị Kiên cho biết người dân trong bản mong các đại biểu trúng cử có trách nhiệm, gần gũi với cơ sở và quan tâm nhiều hơn đến chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo việc làm để thanh niên ổn định cuộc sống. Người Chứt ở Rào Tre được vận động ra khỏi rừng, định cư từ đầu những năm 1990; đời sống hiện từng bước cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 38

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 39

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 40

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 41

Người dân đi bỏ phiếu số 11 tại thôn 1 Hương Liên, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

Người dân đi bỏ phiếu số 11 tại thôn 1 Hương Liên, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Hùng

08h55
Cử tri 96 tuổi: 'Đất nước đã thay đổi rất nhiều'

Cử tri Nguyễn Thị Khẩn, 96 tuổi, cử tri lớn tuổi nhất phường Hải An, TP Hải Phòng, cho biết bà dậy từ 4h sáng chuẩn bị trang phục và thẻ cử tri để đi bỏ phiếu.

"Tôi đã nhiều lần đi bầu cử, lần nào cũng háo hức, nhất là khi vẫn đủ sức khỏe đến điểm bỏ phiếu trong thời điểm đất nước chuyển biến tốt hơn rất nhiều so với trước đây", bà Khẩn nói.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 43

Cử tri Nguyễn Thị Khẩn, 96 tuổi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

Cử tri Nguyễn Thị Khẩn, 96 tuổi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

8h40
Đưa thùng phiếu đến tận nhà hai cụ già trăm tuổi

6h30, trời mưa nhỏ, Đồn Biên phòng Ra Mai (Quảng Trị) phối hợp tổ bầu cử xã Tuyên Lâm mang thùng phiếu phụ đến nhà hai cử tri cao tuổi không thể đến điểm bỏ phiếu. Hai cụ 98 và 102 tuổi thực hiện quyền bầu cử ngay tại nhà.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 45

Tổ bầu cử xã Tuyên Lâm mang thùng phiếu đến nhà để cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Nam

Tổ bầu cử xã Tuyên Lâm mang thùng phiếu đến nhà để cử tri bỏ phiếu. Ảnh: Hoài Nam

8h35
Ngư dân từ ngoài khơi quay về đảo Phú Quý đi bầu cử

Từ sáng sớm 15/3, cử tri ở khắp đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, tranh thủ công việc, đến các điểm bỏ phiếu trên đảo để tham gia bầu cử.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 47

Cử tri đi bỏ phiếu ở đặc khu Phú Quý. Ảnh: Khải Nguyên

Cử tri đi bỏ phiếu ở đặc khu Phú Quý. Ảnh: Khải Nguyên

Anh Đặng Văn Tám Bùi, ngư dân thôn Phú Long, cho biết dù các chuyến đánh bắt trên biển thường kéo dài nhiều ngày, nhưng khi biết thời gian tổ chức bầu cử, anh và các bạn nghề ở ngoài khơi đã chủ động quay về đảo để thực hiện quyền công dân.

"Trước khi bỏ phiếu, tôi tìm hiểu kỹ các ứng cử viên. Tôi mong chọn được người có thể nói lên tiếng nói, bảo vệ quyền lợi của bà con ngư dân đánh bắt trên vùng biển xa", anh Bùi nói.

Đảo Phú Quý hiện có 1.573 tàu cá với 7.586 lao động hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Do đặc thù nghề biển, nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày, đặc biệt ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Để bảo đảm mọi cử tri nắm được thông tin về cuộc bầu cử, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền từ sớm. Ngoài các buổi họp dân phổ biến ý nghĩa và quy trình bầu cử, chính quyền còn thông tin qua hệ thống vô tuyến, phát tờ rơi đến các tàu cá đang hoạt động trên biển để ngư dân biết ngày bầu cử 15/3.

"Hầu hết cử tri trên đảo đều nắm cơ bản thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đủ đức đủ tài, góp phần đưa đặc khu Phú Quý phát triển trong thời gian tới", ông Nguyễn Văn Trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đặc khu Phú Quý, cho biết.

Cử tri làm thủ tục đi bỏ phiếu ở đặc khu Phú Quý. Ảnh: Khải Nguyên

Cử tri làm thủ tục đi bỏ phiếu ở đặc khu Phú Quý. Ảnh: Khải Nguyên

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu 17 đại biểu. Tỉnh cũng thành lập 38 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 85 đại biểu; ở cấp xã có 1.004 đơn vị bầu cử, bầu 2.949 đại biểu Hội đồng nhân dân. Riêng đặc khu Phú Quý có 23.345 cử tri, được chia thành 6 đơn vị bầu cử với 21 tổ bầu cử.

8h35
Đồng bào dân tộc ở Quảng Ninh đi bỏ phiếu

Quảng Ninh có hơn 162.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 12,31% dân số, thuộc 42 thành phần dân tộc. Các cộng đồng chủ yếu như Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay và Hoa cư trú tập trung tại các địa bàn miền núi, biên giới như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Hải Hà.

Toàn tỉnh tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ ứng cử, gồm 33 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, 217 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.279 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; trong đó ứng viên là người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 16%.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 50

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 51

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 52

Người dân tộc bỏ phiếu tại điểm bầu cử Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

Người dân tộc bỏ phiếu tại điểm bầu cử Bình Liêu, Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

8h25
Cử tri 106 tuổi đi bỏ phiếu ở Đà Nẵng

Cử tri Hồ Thị Lúi, 106 tuổi, người dân tộc Ca Dong, sáng nay chống gậy đến điểm bầu cử số 7, xã Nam Trà My để thực hiện quyền bầu cử. Tại đây, cán bộ điểm bầu cử hướng dẫn từng bước bỏ phiếu; các tình nguyện viên hỗ trợ ghi phiếu để cụ trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri Hồ Thị Lúi (áo đỏ), sinh năm 1920 năm nay đã 106 tuổi đi bỏ phiếu tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Linh

Cử tri Hồ Thị Lúi (áo đỏ), sinh năm 1920 năm nay đã 106 tuổi đi bỏ phiếu tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Linh

08h15
Cử tri Vũng Tàu được tặng chữ thư pháp sau khi bỏ phiếu

Lần đầu đi bầu cử sau khi sáp nhập đơn vị hành chính vào TP HCM, bà Phạm Thị Loan (68 tuổi, phường Vũng tàu) cho biết không khí năm nay có sự khác biệt rõ rệt so với trước đây. Theo bà, kể từ sau khi sáp nhập vào TP HCM, công tác tổ chức đã trở nên trang trọng, chỉn chu và rộn ràng hơn hẳn. Cách thức truyền đạt tới cử tri rất kỹ lưỡng. Điều này giúp người dân chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Đứng trước hòm phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, bà Loan ưu tiên ứng cử viên trẻ, nhưng quan trọng hơn là phải có trí tuệ, tức là có trình độ. Theo bà, chỉ khi có trình độ, họ mới có thể chuyển hóa được các chủ trương, công việc thành những kết quả thực tế cao nhất.

Cử tri được tặng chữ thư pháp sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Trường Hà

Cử tri được tặng chữ thư pháp sau khi bỏ phiếu. Ảnh: Trường Hà

Bà Loan kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa, sát sao với những vấn đề thực tế mà cử tri đặt ra, từ đó mang lại sự phát triển vượt bậc cho đời sống nhân dân so với giai đoạn trước.

Một nét đặc biệt trong ngày bầu cử năm nay là sự hiện diện của các gian hàng tặng chữ thư pháp cho cử tri. Bà Loan chọn "Bình An", chính là cái đích cuối cùng của một cuộc sống tốt đẹp – nơi mọi người vui vẻ, xã hội phát triển hài hòa và không có những xung đột, xô bồ. Đây cũng chính là mong ước lớn nhất mà bà gửi gắm vào tương lai của thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Ông Công Dũng, người tặng thư pháp cho biết sẽ cùng đồng nghiệp viết tặng chữ cho tất cả các cử tri tại điểm bầu cử này.

8h15
Cử tri xã biên giới ở Đà Nẵng đi bầu cử từ sáng sớm

Cử tri các thôn ở xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng, từ sáng sớm đã đến 16 điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Toàn xã có 3.550 cử tri tham gia bỏ phiếu, gồm 1.770 nam và 1.780 nữ.

Chủ tịch UBND xã A Vương Briu Quân cho biết địa phương đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, tổ chức khai mạc đồng loạt tại các điểm bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Công tác tổ chức được triển khai theo quy định, bảo đảm an toàn.

Tại điểm bỏ phiếu số 16, cử tri các thôn Bh'lóoc, A’réc và nhiều khu dân cư trong xã đến bỏ phiếu từ sớm; nhiều người dân Cơ Tu nghỉ nương rẫy để đi thực hiện quyền công dân.

Người dân các thôn ở xã A Vương đi bầu cử sớm, sáng 15/3. Ảnh: Briu Quân

Người dân các thôn ở xã A Vương đi bầu cử sớm, sáng 15/3. Ảnh: Briu Quân

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Đà Nẵng có 93 xã, phường và đặc khu Hoàng Sa. Trong đó, nhiều xã vùng núi dọc dãy Trường Sơn - khu vực trước đây thuộc tỉnh Quảng Nam - tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Cor, Giẻ Triêng, Xê Đăng sinh sống. Những địa phương này đều tổ chức bầu cử đồng loạt, bảo đảm quyền tham gia của cử tri ở vùng cao, biên giới.

8h10
Cử tri miền Tây kỳ vọng chọn người "trọn đức, vẹn tài"

Nhiều cử tri tại TP Cần Thơ có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu, xếp hàng chờ làm thủ tục. Nhiều người cho biết việc đi bầu sớm không chỉ là trách nhiệm công dân mà họ còn gửi gắm kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu "trọn đức, vẹn tài".

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 57

Cử tri bỏ phiếu tại điểm số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

Cử tri bỏ phiếu tại điểm số 22, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

TP Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Mỗi đơn vị có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu; tổng số đại biểu Quốc hội được bầu tại thành phố là 18 người. Ở cấp địa phương, thành phố có 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Danh sách ứng cử viên đã được niêm yết và công bố rộng rãi để cử tri lựa chọn bầu 140 đại biểu.

Cùng sáng nay, tại phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, khu vực bỏ phiếu số 19 thuộc đơn vị bầu cử số 4 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lễ khai mạc diễn ra lúc 6h. Sau khoảng một giờ, toàn bộ 171 cử tri của đơn vị đã hoàn tất việc bỏ phiếu.

Cử tri bỏ phiếu tại Vĩnh Long. Ảnh: Huy Phong

Cử tri bỏ phiếu tại Vĩnh Long. Ảnh: Huy Phong

Tại An Giang, cử tri cũng có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Ở tổ bầu cử số 57 đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, không khí bầu cử diễn ra nghiêm trang, phấn khởi. Đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia bỏ phiếu theo từng bộ phận, khung giờ phù hợp, vừa bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, vừa duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Binh nhất Châu Nguyễn Hưng Thịnh cho biết anh vinh dự và tự hào khi lần đầu tham gia bầu cử trong môi trường quân ngũ, đồng thời kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ tâm huyết, có nhiều quyết sách đúng đắn để phát triển đất nước, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang.

Cử tri bỏ phiếu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Tài

Cử tri bỏ phiếu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Ảnh: Ngọc Tài

Toàn tỉnh An Giang có hơn 3,3 triệu cử tri, bỏ phiếu tại 2.713 khu vực, bầu 21 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.449 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

08h00
Cử tri lớn tuổi, sức khoẻ yếu được hỗ trợ khi bỏ phiếu

Một số cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu được hỗ trợ ưu tiên để bỏ phiếu không phải xếp hàng. Ông Hoàng Đức Chính, 86 tuổi bị bệnh được vợ đẩy xe lăn cách nhà 500 m đến điểm bỏ phiếu khu vực 1, phường An Khánh, TP HCM. Ông cho biết, cố gắng tự đi bỏ phiếu để có cơ hội chọn nhân sự tốt giúp bộ máy chính quyền mạnh lên.

Ông Hoàng Đức Chính được nhân viên tại điểm bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu. Ảnh: Đình Văn

Ông Hoàng Đức Chính được nhân viên tại điểm bầu cử hỗ trợ bỏ phiếu. Ảnh: Đình Văn

"Mấy chục năm nay tôi đều đi bầu cử, nên đợt này cũng muốn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu dù đi lại khó khăn", ông nói.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng, 91 tuổi, là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Minh Phụng, TP HCM. Ảnh: An Phương

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hồng, 91 tuổi, là người đầu tiên bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 23, phường Minh Phụng, TP HCM. Ảnh: An Phương

Ở điểm bỏ phiếu phường Xuân Hoà, TP HCM, sau 15 phút, cả gia đình bà Dương Thị Thu Cúc, 55 tuổi đều hoàn thành nhiện vụ công dân của mình. Bà cho biết, đợt này có hai con lần đầu tham gia bầu cử. Bà mong muốn cho con hiểu được tính thiêng liêng và tinh thần trách nhiệm của công dân Việt Nam khi tự đi bầu cử. "Tôi tin các cháu tự chọn đúng đắn theo ý mình, chọn người tài cho xã hội", bà nói.

Gia đình bà Dương Thị Thu Cúc chụp hình kỉ niệm khi đi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Trần

Gia đình bà Dương Thị Thu Cúc chụp hình kỉ niệm khi đi bầu cử. Ảnh: Quỳnh Trần

08h00
Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang: Quốc hội, HĐND là "trường học lớn"

Là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, sau khi bỏ phiếu xong, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang nói rằng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đang ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn, tạo môi trường để những người tham gia có cơ hội học hỏi và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.Theo ông, đối với nhiều người, việc được tham gia vào các cơ quan dân cử là cơ hội lớn để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm và đóng góp cho sự phát triển chung.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Hóc Môn: Ảnh: Thanh Tùng

Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Hóc Môn: Ảnh: Thanh Tùng

"Chúng tôi đều mong muốn có cơ hội trở thành đại biểu để được tham gia vào ‘trường học lớn’ này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội đó. Dù vậy, ngay cả khi không trở thành đại biểu, việc tham gia các hoạt động liên quan đến bầu cử, từ công tác chuẩn bị đến tiếp xúc cử tri, cũng đã là những bài học quý giá cho công việc và hoạt động sau này", ông Quang nói.Bí thư Thành uỷ TP HCM Trần Lưu Quang cũng mong muốn cử tri thành phố tham gia bầu cử đông đủ để tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao nhất và đề nghị các đơn vị bầu cử tiếp tục nỗ lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

8h00
Bí thư thành ủy Hà Nội bỏ phiếu ở phường Ba Đình

Từ trái qua: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu tại phường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

Từ trái qua: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí và Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc bỏ phiếu tại phường Ba Đình. Ảnh: Giang Huy

Người dân xem thông tin ứng viên trước khi quyết định bầu. Ảnh: Giang Huy

Người dân xem thông tin ứng viên trước khi quyết định bầu. Ảnh: Giang Huy

07h50
400 chiến sĩ Công an TP HCM ở phường Cầu Ông Lãnh

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 ở trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Cầu Ông Lãnh. Tại điểm này cũng có khoảng 400 chiến sĩ Công an TP HCM đã có mặt từ 6h để thực hiện quyền công dân vừa đảm bảo an ninh trật tự tại nơi bỏ phiếu.

Trung tướng Mai Hoàng (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Công an TPHCM, tại điểm bầu cử số 7. Ảnh: Minh Bằng

Trung tướng Mai Hoàng (ngoài cùng bên phải), Giám đốc Công an TPHCM, tại điểm bầu cử số 7. Ảnh: Minh Bằng

Phường Cầu Ông Lãnh có 7 đơn vị bầu cử, 27 khu vực bỏ phiếu. Sau sáp nhập Cầu Ông Lãnh là phường có dân số đông nhất trong số bốn phường của quận 1 cũ với gần 80.000 người.

7h50
Tự hào khi được bỏ phiếu ở Trường Sa

Tại khu vực bỏ phiếu số 14 ở đặc khu Trường Sa, nhiều cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người dân cũng có mặt từ sáng sớm tham gia bầu cử. Ngoài ra, khoảng 50 ngư dân đang đánh bắt hải sản trong khu vực cũng lên đảo để thực hiện quyền bỏ phiếu.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 68

Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa đi bỏ phiếu: Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Cán bộ, chiến sĩ và người dân ở đặc khu Trường Sa đi bỏ phiếu: Ảnh: Vùng 4 Hải quân

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, cho biết đây là lần thứ hai nơi này tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau lần đầu tiên vào năm 2021. Theo ông, việc tổ chức bầu cử tại đảo là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng để vượt qua những khó khăn về địa lý và điều kiện thời tiết.

"Ủy ban bầu cử đặc khu đã chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ bầu cử, vận chuyển ra đảo từ sớm để bảo đảm từng lá phiếu được chuyển đến tận tay cử tri", ông Liêm nói.

Là chiến sĩ trẻ mới ra đảo làm nhiệm vụ từ giữa năm 2025, hạ sĩ Nguyễn Thành An cho biết đây là lần đầu anh tham gia bầu cử. Được bỏ phiếu tại Trường Sa - vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc, khiến anh cảm thấy tự hào khi cùng cử tri cả nước tham gia "Ngày hội non sông", thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

7h50
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Phạm Thị Thanh Trà bỏ phiếu tại Xuân Đỉnh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội để thực hiện quyền bầu cử.

Cùng bỏ phiếu tại khu vực này có Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga. Phía TP Hà Nội có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Phạm Quí Tiên.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Võ Hải

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Võ Hải

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Võ Hải

7h46
Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri

Chủ tịch nước Lương Cường thực hiện quyền cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cùng dự có đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước Lương Cường và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hoàng Phong

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bỏ phiếu bầu. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước Lương Cường và đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bỏ phiếu bầu. Video: VTV

07h45
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang bỏ phiếu

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An. Tham dự còn có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM và ông Nguyễn Văn Lợi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (cũ).

Toàn phường Phú An có 35.103 cử tri. Đến nay, toàn bộ cử tri đã được lập danh sách, phân vào các khu vực bỏ phiếu và nhận thẻ cử tri theo quy định.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu. Ảnh: Thái An

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu. Ảnh: Thái An

Phường tổ chức 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu, gồm 21 điểm đặt tại văn phòng khu phố, một điểm tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, một điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm đặt tại nhà dân.

Các điểm bỏ phiếu được bố trí rộng rãi, đảm bảo cơ sở vật chất và an ninh trật tự để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM, tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Thái An

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM, tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Thái An

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh cho biết không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, nhiều cử tri đến bỏ phiếu từ sớm. Ông mong mỗi cử tri cân nhắc lựa chọn những ứng viên tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định, TP HCM. Điểm bỏ phiếu này còn có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Thành ủy.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu. Ảnh: An Phương

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu. Ảnh: An Phương

Điểm bầu cử số 7 tổ chức tại Trường Tiểu học Đuốc Sống, có 3.078 cử tri. Bên cạnh việc điểm bỏ phiếu trực tiếp, tổ bầu cử số 7 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận nhà các cử tri cao tuổi, người khuyết tật khó khăn trong đi lại, không thể trực tiếp đến điểm bầu cử.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên trái) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM Dương Anh Đức tại điểm bầu cử số 7. Ảnh: An Phương

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên trái) và Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM Dương Anh Đức tại điểm bầu cử số 7. Ảnh: An Phương

7h45
Bí thư Quảng Ninh bỏ phiếu tại phường Hạ Long

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 16, khu Hồng Hà 3, phường Hạ Long.

Hơn một triệu cử tri tại 54 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Toàn tỉnh có hơn 1.200 khu vực bỏ phiếu; trong đó 22 khu vực tại 7 địa phương đã tổ chức khai mạc và bỏ phiếu sớm trước 7h. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 16, khu Hồng Hà 3, Phường Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Quảng Minh Cường bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 16, khu Hồng Hà 3, Phường Hạ Long. Ảnh: Lê Tân

7h45
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tôi rất phấn khởi khi được thực hiện quyền cử tri

7h15, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi phiếu và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu nơi cư trú. Sau khi bỏ phiếu, ông cho biết phấn khởi khi thực hiện quyền cử tri và chứng kiến đông đảo người dân đến tham gia bỏ phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm (ngồi giữa) ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm (ngồi giữa) ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc bầu cử nhằm lựa chọn những người được nhân dân tín nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai từ sớm, tạo điều kiện để cử tri trong mọi hoàn cảnh đều có thể thực hiện quyền dân chủ trực tiếp thông qua lá phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Giang Huy

Ông cũng cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng 14, các chủ trương, định hướng phát triển đất nước đã được giới thiệu và nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mục tiêu là lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần đưa đất nước phát triển, bảo đảm chủ quyền, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô lâm thăm hỏi cử tri tại điểm bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư Tô lâm thăm hỏi cử tri tại điểm bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Ông giao lưu với người dân trên địa bàn. Ảnh: Giang Huy

Ông giao lưu với người dân trên địa bàn. Ảnh: Giang Huy

7h42
Cử tri Cà Mau chạy xuồng đi bỏ phiếu

Nhiều cử tri có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi, Cà Mau để thực hiện quyền công dân đi bầu cử. Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, là người bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử này.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 84

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Chúc Ly

Bà Lê Thị Lại, 50 tuổi, cho biết do nhà ở xa đường giao thông nên bà phải chạy xuồng máy theo các con rạch gần nửa giờ mới đến được điểm bầu cử số 8 tại ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi để bỏ phiếu. "Tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để kịp quay về lo công việc ở vuông. Nhà ở xa nên đi xuồng cho tiện", bà nói, cho biết rất phấn khởi khi được tham gia ngày hội bầu cử. Bà hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân vùng ven biển, đi lại còn nhiều khó khăn.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 85

Bà Lê Thị Lại chạy xuồng tới điểm bầu cử. Ảnh: Chúc Ly

Toàn xã Đất Mũi có 23 khu vực bỏ phiếu với hơn 15.300 cử tri. Địa phương bố trí phương án đưa đón cử tri ở các khu vực xa trung tâm ấp đến điểm bỏ phiếu đúng giờ.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội để bầu 13 đại biểu; 18 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để bầu 73 đại biểu. Ở cấp xã có 485 đơn vị bầu cử, bầu 1.469 đại biểu tại 64 xã, phường. Toàn tỉnh có 1.604 khu vực bỏ phiếu với hơn 1,8 triệu cử tri.

7h40
Người dân ở Vũng Tàu xếp hàng dài chờ bỏ phiếu

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, đường Ngô Văn Huyền, phường Vũng Tàu, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. Dự lễ khai mạc có Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân TP HCM Nguyễn Văn Thọ.

Trước giờ khai mạc, cử tri xem tiểu sử và chương trình hành động của các ứng viên, bày tỏ kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu đủ năng lực, trách nhiệm để đóng góp cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Cử tri phường Vũng Tàu háo hức chờ bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Khoa

Cử tri phường Vũng Tàu háo hức chờ bỏ phiếu. Ảnh: Đăng Khoa

Cùng lúc tại điểm bầu cử xã Hóc Môn, đông đúc cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng lúc tại điểm bầu cử xã Hóc Môn, đông đúc cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu. Ảnh: Thanh Tùng

Cử tri mặc dài, khăn rằn bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Hóc Môn. Ảnh: Thanh Tùng

Cử tri mặc dài, khăn rằn bỏ phiếu tại điểm bầu cử xã Hóc Môn. Ảnh: Thanh Tùng

Các cử tri tại điểm bầu cử số 2 phường Xuân Hòa xếp hàng tham gia chờ bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Các cử tri tại điểm bầu cử số 2 phường Xuân Hòa xếp hàng tham gia chờ bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Cử tri đọc thông tin người ứng cử trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Cử tri đọc thông tin người ứng cử trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận lá phiếu từ tổ bầu cử phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận lá phiếu từ tổ bầu cử phường Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Khoa

7h35
Bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an Thanh Hóa

Hơn 600 cử tri tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia bỏ phiếu, gồm gần 200 cán bộ, chiến sĩ và hơn 400 người đang bị tạm giữ, tạm giam. Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Giám thị Trại tạm giam, cho biết do đặc thù biến động nhân khẩu tại cơ sở giam giữ, danh sách cử tri được rà soát và cập nhật hằng ngày trước 15h ngày hôm trước để bảo đảm không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện bỏ phiếu.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 92

Bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Gần 8h, các nghi can trong trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền bỏ phiếu dưới sự giám sát của công an và Viện kiểm sát. Hòm phiếu được đưa đến từng khu vực buồng giam để người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 94

Người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại giam tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền công dân. Ảnh: Lê Hoàng

Người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại giam tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyền công dân. Ảnh: Lê Hoàng

Toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 3.400 khu vực bỏ phiếu, với hơn 48.000 nhân sự phục vụ công tác bầu cử. Cử tri địa phương bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ gần 30 ứng viên; 85 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh từ hơn 140 ứng viên và gần 3.500 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã từ hơn 5.800 người ứng cử. Tỉnh cũng khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID để lập, quản lý danh sách cử tri.

7h30
Thượng tướng Trần Quang Phương bỏ phiếu tại Đà Nẵng

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội, dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Sau lễ khai mạc, ông và phu nhân là những người đầu tiên bỏ phiếu.

Qua kiểm tra, ông đánh giá công tác chuẩn bị tại địa phương được triển khai đầy đủ; các khiếu nại, tố cáo liên quan nhân sự đã được giải quyết theo quy định. Tại các điểm bỏ phiếu, quy trình phát phiếu, gạch phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu được thực hiện đúng quy định; an ninh trật tự và cơ sở vật chất được bảo đảm.

Ông cũng ghi nhận nhiều cử tri cao tuổi vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, mong muốn lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 96

Công tác chuẩn bị tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân trước khi khai mạc bầu cử. Ảnh: Nguyễn Đông

Công tác chuẩn bị tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân trước khi khai mạc bầu cử. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhiều nơi vượt 70% cử tri đi bầu trong buổi sáng - 98

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân. Ảnh: Nguyễn Đông

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và phu nhân bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 7 phường Hòa Xuân. Ảnh: Nguyễn Đông

7h26
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bỏ phiếu

Đúng 7h, điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, TP HCM bắt đầu bỏ phiếu. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân tiến hành bỏ phiếu. Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được là cử tri đầu tiên tham gia bỏ phiếu.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Xuân Hòa, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổ bầu cử hướng dẫn Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổ bầu cử hướng dẫn Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Quỳnh Trần

7h24
Người cao tuổi ở Đồng Nai đi bỏ phiếu sớm

Tại Đồng Nai, nhiều cử tri có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Nhiều công nhân làm ca đêm về cũng tranh thủ vào bỏ phiếu rồi mới về nhà. Ở điểm bỏ phiếu số 35, phường Tân Triều, bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, là một trong những người đầu tiên đến bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp xã thành lập 2.112 tổ bầu cử phục vụ cử tri.

Theo danh sách niêm yết, Đồng Nai có 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 142 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.695 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng Nai hiện có quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Trên địa bàn có 37 dân tộc sinh sống, với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 9,4% dân số. Tỉnh cũng có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Ngoài ra, Đồng Nai là địa phương tập trung đông công nhân, với khoảng 600.000 người tạm trú.

Bà Nguyễn Thị Bảy thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Bà Nguyễn Thị Bảy thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

7h24
Người cao tuổi ở Đồng Nai đi bỏ phiếu sớm

Tại Đồng Nai, nhiều cử tri có mặt từ sớm tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền bầu cử. Nhiều công nhân làm ca đêm về cũng tranh thủ vào bỏ phiếu rồi mới về nhà. Ở điểm bỏ phiếu số 35, phường Tân Triều, bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, là một trong những người đầu tiên đến bỏ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Bà Nguyễn Thị Bảy, 75 tuổi, có mặt sớm tại điểm bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 28 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cấp xã thành lập 2.112 tổ bầu cử phục vụ cử tri.

Theo danh sách niêm yết, Đồng Nai có 30 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 142 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 3.695 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng Nai hiện có quy mô dân số gần 4,5 triệu người. Trên địa bàn có 37 dân tộc sinh sống, với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 9,4% dân số. Tỉnh cũng có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người. Ngoài ra, Đồng Nai là địa phương tập trung đông công nhân, với khoảng 600.000 người tạm trú.

Bà Nguyễn Thị Bảy thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

Bà Nguyễn Thị Bảy thực hiện quyền bỏ phiếu. Ảnh: Phước Tuấn

7h22
Chủ tịch Quốc hội: Bầu cử lựa chọn người có tài, đức

Gửi thông điệp tới cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nói đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Theo ông, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Ông bày tỏ tin tưởng cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đông đủ, thực hiện bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Người dân chờ bỏ phiếu ở điểm xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Người dân chờ bỏ phiếu ở điểm xã Hóc Môn, TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu được lựa chọn sẽ cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đi bầu cử. Video: VTV

7h20
Bí thư Thành ủy Hải Phòng và quyền Bộ trưởng Công Thương bỏ phiếu

Đúng 7h sáng, công tác bầu cử tại điểm bầu cử sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn, Hải Phòng được tiến hành. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương là những cử tri đầu tiên bầu cử ở điểm bỏ phiếu này.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ghi phiếu bầu cử. Ảnh: Lê Tân

7h18
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu sớm

Lúc 7h, sau lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, TP HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang cùng các cử tri bắt đầu bỏ phiếu. Cùng lúc tại điểm bầu cử số 1, phường An Khánh, ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM tiến hành bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu sớm. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu sớm. Ảnh: Thanh Tùng

Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu vào thùng. Ảnh: Thanh Tùng

Bí thư TP HCM Trần Lưu Quang bỏ phiếu bầu vào thùng. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM bỏ phiếu tại khu vực phường An Khánh Ảnh: Đình Văn

Ông Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM bỏ phiếu tại khu vực phường An Khánh Ảnh: Đình Văn

7h15
Người cao tuổi TP Huế bỏ phiếu bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu 23, tổ dân phố Thai Dương Thượng Đông, phường Thuận An, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền bầu cử. Trước giờ bỏ phiếu, hai cụ cao niên kiểm tra thùng phiếu và là những người đầu tiên bỏ phiếu.

Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Người dân đi bỏ phiếu từ sớm. Ảnh: Võ Thạnh

Người dân đi bỏ phiếu từ sớm. Ảnh: Võ Thạnh

7h10
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đi bỏ phiếu

Khoảng 6h40, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân đã có ở khu vực bỏ phiếu số 21 trên địa bàn phường Tây Hồ (Hà Nội) để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng đi có Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo HĐND thành phố.

Thủ tướng thăm hỏi người dân. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng và phu nhân chào hỏi người dân. Ảnh: Giang Huy

7h15, sau nghi lễ khai mạc, Thủ tướng cùng phu nhân bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, nhiều cử tri trên địa bàn lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân bỏ phiếu bầu cử. Video: VTV

7h05
Tổng Bí thư Tô Lâm đến điểm bỏ phiếu bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến điểm bỏ phiếu bầu cử số 2, phường Ba Đình, Hà Nội.

Ảnh: Giang Huy

6h55
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử từ sớm

Từ khoảng 5h30, an ninh được thắt chặt tại điểm bầu cử số 2 - trường mần non Tuổi thơ 7, phường Xuân Hòa, TP HCM. Tại đây, lúc 6h15, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt tại điểm bầu cử. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cũng dự khai mạc tại điểm bầu cử này. Đúng 6h45, các đại biểu, cử tri khách mời bắt đầu làm lễ chào cờ, khai mạc tại điểm bầu cử.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hoà, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông Dũng chào các cử tri tại điểm bầu cử số 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Chủ tịch TP HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các cử tri trước giờ khai mạc. Ảnh: Quỳnh Trần

Các đại biểu, cử tri làm lễ chào cờ, khai mạc tại điểm bầu cử số 2, Ảnh: Quỳnh Trần

Ảnh: Quỳnh Trần

An ninh thắt chặt tại điểm bầu cử số 2, phường Xuân Hoà, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

6h50
Công an Huế bỏ phiếu sớm

Sáng sớm 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế đã tham gia bỏ phiếu sớm.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó giám đốc Công an thành phố Huế, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 21 cho biết công tác tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị từ sớm, các phương án, cơ sở vật chất và danh sách cử tri được rà soát đầy đủ. Nhờ đó việc bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình và hoàn thành sớm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc tổ chức bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong ngày bầu cử. Sau khi hoàn thành bỏ phiếu, các đơn vị nhanh chóng trở lại vị trí công tác, triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu vực bỏ phiếu và các hoạt động liên quan đến bầu cử.

Công an TP Huế bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ. Ảnh: Võ Thạnh

Video: Võ Thạnh

6h45
Dậy từ 5h chuẩn bị đi bỏ phiếu

Sáng 15/3, người dân phường Phù Liễn, Hải Phòng dậy sớm, tham gia các đoàn diễu hành, cổ vũ cho ngày bầu cử. Từ 5h sáng, bà Hoàng Thị Điệp, 64 tuổi, ở tổ dân phố số 6, phường Phù Liễn đã thức dậy, mặc quần áo đẹp cùng hàng xóm ra điểm bỏ phiếu ở Sân vận động Gò Công xem cầu truyền hình trực tiếp và chuẩn bị thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tại điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phù Liễn, dự kiến có hơn 1.800 cử tri bỏ phiếu, trong đó có Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tại điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phú Liễn. Ảnh: Lê Tân

Điểm bỏ phiếu sân vận động Gò Công, phường Phú Liễn, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Người dân phường Phú Liễn dậy sớm diễu hành chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sáng 15/3. Ảnh: Lê Tân

Bà Hoàng Thị Điệp (bìa phải) cầm thẻ cử tri chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Lê Tân

06h30
Bầu cử ở đảo Trường Sa

Sáng nay khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa, đặc khu Trường Sa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dù cách trở về địa lý, thời tiết khắc nghiệt, song khu vực bỏ phiếu này đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định để sẵn sàng bầu cử cùng với cả nước.

Công tác bầu cử ở đảo Trường Sa đã sẵn sàng. Ảnh: Minh Bằng

Một tuần trước, cán bộ, chiến sĩ và người dân tại đặc khu Trường Sa đã đi bỏ phiếu sớm tại 20 khu vực. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước và yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc khu Trường Sa rộng khoảng 500 km2 nằm về phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đảo gần đất liền nhất cách Cam Ranh chừng 250 hải lý (hơn 450 km). Những năm gần đây, đặc khu chủ yếu phát triển kinh tế biển với nhiều âu tàu, dịch vụ hậu cần tàu cá...

Người dân và cán bộ, chiến sĩ xem danh sách ứng viên ở đảo Trường Sa trước khi bỏ phiếu. Ảnh: Minh Bằng

Ngoài ra, đặc khu còn phát triển nghiên cứu khoa học, y tế, văn hóa... cho quân, dân trên các đảo và ngư dân đánh bắt trên ngư trường Trường Sa.

6h20
Dự kiến cơ cấu 500 đại biểu Quốc hội

6h10
Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Thủ đô

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 của TP HCM gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Đà Nẵng gồm các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Khu vực bỏ phiếu số 19 phường Đống Đa tất bật chuẩn bị. Ảnh: Hoàng Giang

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục ứng cử tại Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP HCM. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ứng cử tại Đắk Lắk, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí ứng cử tại Đồng Nai, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại Hà Tĩnh; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an ứng cử tại Hưng Yên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử tại Tây Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại Tuyên Quang.

6h00
79 triệu cử tri đi bầu 500 đại biểu

Khoảng 79 triệu cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Người dân Hà Nội tại buổi diễn tập bầu cử. Ảnh: Giang Huy

Cử tri là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường hợp bị tòa án tước quyền bầu cử theo bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Danh sách cử tri được lập theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết công khai trước ngày bầu cử để người dân kiểm tra thông tin.

Cử tri thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi mình cư trú hoặc nơi làm việc nếu được lập danh sách tại đó. Trường hợp cần thay đổi nơi bỏ phiếu, cử tri có thể đề nghị điều chỉnh thông tin trong danh sách cử tri theo quy định, trong đó có thể đăng ký thay đổi nơi bầu cử thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc tại chính quyền địa phương.

Các điểm bỏ phiếu thường được bố trí tại nhà văn hóa, trường học, trụ sở cơ quan hoặc các địa điểm sinh hoạt cộng đồng thuận tiện cho người dân.

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bầu cử Quốc hội 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN