Nhảy xuống sông cứu trâu, một người chết đuối

Khi thấy trâu bị chìm, Hiếu nhảy xuống sông để cứu trâu. Tuy nhiên, do dòng nước sâu lại chảy xiết nên cả trâu và người đều bị chìm.

Ngày 17/1, theo nguồn tin từ xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cùng ngày trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Nguyễn Đình Hiếu (SN 1995) trú tại xóm 1, xã Nghĩa Khánh.

Theo đó, vào khoảng 8h cùng ngày, tại bến đò trên địa bàn xã, em Hiếu ngồi trên thuyền để kéo trâu và xe bò cùng bơi sang sông. Khi ra tới giữa dòng sông, thấy trâu bị chìm, Hiếu đã nhảy xuống sông để cứu trâu.

Do dòng nước sâu lại chảy xiết nên Hiếu và trâu đều bị chìm trong dòng nước xoáy.

Được biết, Hiếu là con ông Nguyễn Đình Hậu trú tại xóm 1, Hiếu có tiền sử về bệnh tim. Hiếu đã nghỉ học từ lâu, gia cảnh của em rất nghèo khó và Hiếu thường xuyên phải đi chữa bệnh về tim.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, một số người dân có mặt đã nhảy xuống cứu em Hiếu, nhưng Hiếu đã tử vong do ngạt nước từ trước. Chiều cùng ngày, gia đình và người thân đã làm lễ mai táng cho Hiếu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp – Kỳ Tân (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN