Nhật tố TQ dùng vũ lực tranh chấp biển đảo

Sách trắng quốc phòng Nhật Bản tố cáo Trung Quốc dùng các biện pháp độc đoán nhằm thay đổi hiện trạng trong tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố sách trắng Quốc phòng tố cáo Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng của khu vực bằng vũ lực dựa trên những tuyên bố chủ quyền đi ngược lại với pháp luật quốc tế.

Trong cuốn sách trắng được công bố thường niên này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định: “Trong trường hợp lợi ích của Trung Quốc xung đột với các nước láng giềng, Trung Quốc luôn áp dụng các biện pháp được gọi là “độc đoán”, trong đó có việc tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.”

Nhật tố TQ dùng vũ lực tranh chấp biển đảo - 1

Tàu chiến Trung Quốc diễn tập bắn tên lửa

Từ tháng 9 năm ngoái, quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền.

Bên cạnh việc khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo này, Trung Quốc còn tìm mọi cách chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough trên Biển Đông từ tay Philippines.

Trong thời gian này, Nhật đã phải cử hơn 300 lượt máy bay chiến đấu ngăn cản máy bay Trung Quốc tiến vào không phận Nhật Bản, gấp đôi tần suất so với năm trước.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 4/2013, tàu công vụ Trung Quốc đã 41 lần tiến vào vùng biển do Nhật kiểm soát xung quanh nhóm đảo Senkaku so với 3 lần trong suốt 8 tháng trước đó.

Nhật tố TQ dùng vũ lực tranh chấp biển đảo - 2

Tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh Senkaku

Nhật Bản đã gọi những hành động này của Trung Quốc là “nguy hiểm” và có nguy cơ châm ngòi cho tình huống xung đột bất ngờ. Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cho rằng điều này là vô cùng đáng tiếc và hối thúc Trung Quốc chấp nhận và tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Sách trắng này cũng bày tỏ sự quan ngại của Nhật Bản đối với sự thiếu minh bạch trong ngân sách quốc phòng của Trung Quốc: “Trung Quốc đang mở rộng và tăng cường hoạt động quân sự và an ninh kết hợp với sự thiếu minh bạch, điều này gây nên sự lo lắng trong khu vực.”

Việc chỉ trích Trung Quốc trong cuốn sách trắng này phản ánh quan điểm mà Thủ tướng Nhật Abe đã tuyên bố trên truyền hình trong những ngày gần đây trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào ngày 21/7 tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN