Nhật có thể bắn cảnh cáo máy bay TQ

Chính phủ Nhật Bản đang thảo luận các biện pháp ngăn chặn hoạt động ngày càng nhiều của tàu và máy bay Trung Quốc trên vùng biển quanh đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, và có thể sẽ huy động một số trực thăng F-15J bắn cảnh cáo máy bay giám sát của Trung Quốc, Thời báo Hoàn cầu cho biết.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tháng trước nói rằng quân đội nước này đang giám sát chặt hoạt động của đội máy bay Nhật Bản trong khu vực tranh chấp.

Hành động mua lại 3 trong 5 hòn đảo tranh chấp của Nhật Bản hồi tháng 9 năm ngoái đã khiến mâu thuẫn Trung Quốc – Nhật Bản trở nên tồi tệ.

Từ đó đến nay, Trung Quốc tăng cường lực lượng tàu hải giám và máy bay tuần tra trên khu vực.

Bài đăng trên báo Sankei Shimbun hôm 9/1 nói rằng chính phủ Nhật bản đang xem xét các biện pháp đối phó mạnh hơn với Trung Quốc, trong đó có biện pháp bắn đạn tự tìm mục tiêu để cảnh cáo.

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn cầu, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nhật cho biết nước này vẫn chưa đưa ra kế hoạch chi tiết như vậy.

Nhật có thể bắn cảnh cáo máy bay TQ - 1

Một máy bay tuần tra của Trung Quốc (Nguồn: AP)

Một phi công Trung Quốc nói rằng không phải loại đạn tự tìm mục tiêu nào cũng gây hại cho máy bay, nhưng trong vụ đảo Senkaku/Điếu Ngư thì sẽ bị coi là hành động hiếu chiến hoặc tuyên chiến.

Thông tin này được đưa cùng lúc khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tăng chi tiêu quốc phòng thêm 2,1 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo đất đối không, nâng cấp đội máy bay chiến đấu F-15 và mua thêm máy bay quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Vũ (Theo Global Times) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN