Nhà hát thành phố và nhiều công trình biểu tượng ở TPHCM sẽ được trùng tu, xây mới

Sự kiện: 24h vạn dặm

Ngoài các công trình đang dần hoàn thành, nhiều bảo tàng, sân vận động, nhà văn hoá, các di tích văn hoá, lịch sử sẽ được trùng tu, xây dựng, sửa chữa trong thời gian tới.

Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) TPHCM vừa có báo cáo gửi lãnh đạo Thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2024.

Theo đó, ngoài các công trình đang dần hoàn thành, nhiều bảo tàng, sân vận động, nhà văn hoá, các di tích văn hoá, lịch sử sẽ được thực hiện trùng tu, xây dựng, sửa chữa trong thời gian tới.

Trong đó, đáng chú ý là tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố với tổng mức đầu tư hơn 337 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong năm nay. Công trình sẽ được lập đề cương chi tiết, xây dựng bản vẽ thiết kế, tổ chức đấu thầu. Dự kiến vào đầu năm 2025, TPHCM sẽ khởi công tu bổ công trình hơn 120 tuổi này.

Nhà hát Thành phố hiện tại

Nhà hát Thành phố hiện tại

Cũng theo Sở VH&TT, bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10 năm nay. Công trình xây mới bảo tàng Tôn Đức Thắng có tổng vốn hơn 275 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2020 gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, có chiều cao 20m, diện tích xây dựng hơn 1.700m2 cùng tổng diện tích sàn hơn 8.500m2. Bảo tàng đầy đủ các khu chức năng, không gian trưng bày, kho hiện vật, phòng xử lý kỹ thuật phim ảnh, không gian làm việc…

Mô hình bảo tàng Tôn Đức Thắng tại TPHCM

Mô hình bảo tàng Tôn Đức Thắng tại TPHCM

Một công trình khác là dự án Rạp xiếc và khu biểu diễn đa năng Phú Thọ (quận 11) rộng 11.000m2 hiện cũng đang được triển khai xây dựng đúng tiến độ. Dự án có kinh phí đầu tư 1.400 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2023 với 14 tầng (2 tầng hầm và 12 tầng nổi), gồm các khán phòng, sân khấu, phòng tập, khu huấn luyện và nuôi thú xiếc, nhà hàng...

Mô hình khán đài rạp xiếc Phú Thọ

Mô hình khán đài rạp xiếc Phú Thọ

Dự án Rạp xiếc và khu biểu diễn đa năng Phú Thọ có qui mô 2.000 chỗ ngồi và phòng tập luyện đa năng 300 chỗ, đảm bảo cho việc tập luyện của không chỉ bộ môn xiếc mà còn dành cho một số loại hình nghệ thuật khác… Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/2025)

Bên cạnh đó, Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Giác Viên giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 2/2023 với tổng vốn gần 45 tỷ đồng hiện nay đã hoàn thành phần móng, dầm sàn khối chính điện và đang triển khai thi công hạng mục bên trong. Công trình tu bổ, tôn tạo đình Chí Hòa - di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia (quận 10) với tổng vốn đầu tư hơn 43 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 3/2023 hiện đã hoàn thành nhà chính điện và một số hạng mục phụ.

Cả 2 dự án trên dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 năm nay.

Một góc đình Chí Hoà

Một góc đình Chí Hoà

Một số dự án khác cũng được đưa vào kế hoạch lập chủ trương đầu tư nâng cấp sắp tới, gồm: cải tạo Cung văn hóa Thiếu nhi TPHCM, cải tạo - sửa chữa Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ; cải tạo - nâng cấp sân vận động Thống Nhất; sân vận động Hoa Lư; Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ; xây dựng mới Trung tâm Đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao....

Nguồn: [Link nguồn]

Bạc Liêu - Sau thời gian xuống cấp và hư hỏng, đồng hồ Thái Dương hơn 110 tuổi, xem giờ bằng ánh mặt trời độc nhất Việt Nam sẽ được trùng tu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Thịnh ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN