Diện mạo của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau hơn một năm trùng tu

Sự kiện: 24h vạn dặm

Hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội nổi bật với màu sơn trắng xám thu hút sự chú ý của người dân trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, đây chưa phải là lớp sơn cuối cùng được hoàn thiện.

Diện mạo của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau hơn một năm trùng tu - 1

Cách đây khoảng hai tuần, hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) nổi bật với màu ghi xám (đen) khiến nhiều người ngỡ ngàng sau khi được trùng tu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lớp sơn để tạo nên vẻ ngoài cổ kính, giống với hiện trạng ban đầu

Cách đây khoảng hai tuần, hình ảnh Nhà thờ Lớn Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) nổi bật với màu ghi xám (đen) khiến nhiều người ngỡ ngàng sau khi được trùng tu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lớp sơn để tạo nên vẻ ngoài cổ kính, giống với hiện trạng ban đầu

Sau lớp sơn ghi xám, Nhà thờ Lớn tiếp tục được sơn một lớp trắng xám ở mặt tiền, thêm vệt rêu màu xanh để giống như trước khi sửa

Sau lớp sơn ghi xám, Nhà thờ Lớn tiếp tục được sơn một lớp trắng xám ở mặt tiền, thêm vệt rêu màu xanh để giống như trước khi sửa

Chia sẻ với phóng viên, linh mục Chính xứ Nhà thờ chính tòa Hà Nội, An-tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện tại, lớp sơn màu trắng xám bên ngoài mới chỉ là lớp sơn thứ ba chứ chưa phải lớp hoàn thiện.

Chia sẻ với phóng viên, linh mục Chính xứ Nhà thờ chính tòa Hà Nội, An-tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện tại, lớp sơn màu trắng xám bên ngoài mới chỉ là lớp sơn thứ ba chứ chưa phải lớp hoàn thiện.

“Khi nhà thờ tháo giàn giáo, nhiều người nghĩ là việc tu sửa đã hoàn thành. Thực tế màu hiện tại mọi người nhìn thấy mới chỉ là nước sơn bả, sơn chống thấm. Cần phải đến lớp sơn thứ 4 là lớp sơn vẽ giả cổ và những lớp sơn tạo màu sắc mặt Nhà thờ thì công trình mới thực sự hoàn thiện”, linh mục Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.

“Khi nhà thờ tháo giàn giáo, nhiều người nghĩ là việc tu sửa đã hoàn thành. Thực tế màu hiện tại mọi người nhìn thấy mới chỉ là nước sơn bả, sơn chống thấm. Cần phải đến lớp sơn thứ 4 là lớp sơn vẽ giả cổ và những lớp sơn tạo màu sắc mặt Nhà thờ thì công trình mới thực sự hoàn thiện”, linh mục Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm.

Cũng theo linh mục chính xứ Nguyễn Văn Thắng, việc trùng tu nhà thờ bắt đầu từ tháng 7/2020, nếu không có dịch bệnh thì có thể hoàn thành vào tháng 11/2021. Dự kiến việc trùng tu Nhà thờ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay

Cũng theo linh mục chính xứ Nguyễn Văn Thắng, việc trùng tu nhà thờ bắt đầu từ tháng 7/2020, nếu không có dịch bệnh thì có thể hoàn thành vào tháng 11/2021. Dự kiến việc trùng tu Nhà thờ hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay

Diện mạo của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau hơn một năm trùng tu - 7

Sau khoảng hơn một tuần, các công nhân hoàn thiện lớp sơn trắng xám, giả cổ toàn bộ mặt tiền Nhà thờ.

Sau khoảng hơn một tuần, các công nhân hoàn thiện lớp sơn trắng xám, giả cổ toàn bộ mặt tiền Nhà thờ.

Diện mạo của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau hơn một năm trùng tu - 9

Theo linh mục, mặt tiền Nhà thờ Lớn sau lớn sơn trắng xám này còn phải sơn thêm vài lớp sơn tạo màu 3D.

Theo linh mục, mặt tiền Nhà thờ Lớn sau lớn sơn trắng xám này còn phải sơn thêm vài lớp sơn tạo màu 3D.

Các mặt tường phía sau nhà thờ đều đã được sơn hoàn thiện và giống hệt như diện mạo cũ trước kia khiến nhiều người lầm tưởng rằng tường phía sau không được sơn lại. Thực tế đây là vẻ ngoài cuối cùng sẽ khoác lên toàn bộ nhà thờ.

Các mặt tường phía sau nhà thờ đều đã được sơn hoàn thiện và giống hệt như diện mạo cũ trước kia khiến nhiều người lầm tưởng rằng tường phía sau không được sơn lại. Thực tế đây là vẻ ngoài cuối cùng sẽ khoác lên toàn bộ nhà thờ.

Ngoài lớp sơn mới bên ngoài, bên trong nhà thờ cũng được tu sửa các hạng mục đã xuống cấp như: xử lý phần trần bong tróc, sơn lại các chi tiết trang trí, trát lại những chỗ bị mối mục, làm lại hệ thống chuông tự động, phục chế lại đồng hồ…

Ngoài lớp sơn mới bên ngoài, bên trong nhà thờ cũng được tu sửa các hạng mục đã xuống cấp như: xử lý phần trần bong tróc, sơn lại các chi tiết trang trí, trát lại những chỗ bị mối mục, làm lại hệ thống chuông tự động, phục chế lại đồng hồ…

Bộ cửa chính bằng đồng với các bức điêu khắc sắc sảo được giữ nguyên bản

Bộ cửa chính bằng đồng với các bức điêu khắc sắc sảo được giữ nguyên bản

Diện mạo của Nhà thờ Lớn Hà Nội sau hơn một năm trùng tu - 14

Nhà thờ dù đang trong quá trình tu sửa từ lớp sơn ghi xám đến lớp sơn trắng xám vẫn có rất nhiều du khách, người dân Hà Nội đến tham quan, chụp ảnh.

Nhà thờ dù đang trong quá trình tu sửa từ lớp sơn ghi xám đến lớp sơn trắng xám vẫn có rất nhiều du khách, người dân Hà Nội đến tham quan, chụp ảnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN