Nguyên nhân khiến 3 người bị điện giật tử vong tại Bến Tre

Sự kiện: Tin ngắn

Hai vợ chồng và người hàng xóm tử vong vì điện bị rò rỉ do cột điện gãy đổ do mưa giông.

Nguyên nhân vụ ba người bị điện giật tử vong trong cơn mưa giông tối một 2-10 là do điện bị rò rỉ từ thanh kim loại bằng sắt (dạng cột cờ) được buộc bằng dây kẽm vào trụ điện trước cửa nhà của nạn nhân bị gãy đổ do mưa giông. 

Sáng 3-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết như trên.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 tối 2-10, người dân nghe nghe tiếng la thất thanh từ con hẻm ở phường 8, TP Bến Tre. Nhiều người chạy ra thì thấy 3 người bị điện giật dính chùm vào nhau tại một trụ điện.

Vụ điện giật đã làm ba người tử vong gồm: ông Dư Văn Hoàng (54 tuổi), ông Ngô Hoàng Kiệt (47 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Minh Hằng (44 tuổi, cùng ngụ tại phường 8, TP Bến Tre). Ông Hoàng và ông Kiệt tử vong tại chỗ, bà Hằng tử vong tại bệnh viện sau vài giờ nhập viện cấp cứu do bị thương quá nặng.

Theo công an, trận mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ cùng với triều cường dâng cao làm ngập tại khu vực trên. Mưa làm sập mái hiên nhà cạnh một trụ điện, trên mái hiên lúc này có một thanh sắt gãy từ trụ điện xuống, một trong các nạn nhân trên ra đỡ mái hiên lên, chạm vào thanh sắt nên đã bị điện giật, hai nạn nhân còn lại lao vào cứu dẫn đến bị điện giật theo.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Dính chùm dưới trụ điện ngập nước sau cơn mưa lớn, 3 người tử vong

Nghe tiếng hô hoán, người dân ở TP Bến Tre chạy đi kiểm tra thì tá hỏa thấy 3 người dính chùm nhau ngay dưới trụ điện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐÔNG HÀ ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN