Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị

Sự kiện: AFF Cup 2024

Bên cạnh cờ đỏ sao vàng, cổ động viên còn chở theo cả mô hình khủng long điện, ma-nơ-canh,… và có những cách thức “đi bão” kỳ dị.

Sau trận hòa 2 - 2 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên sân Bukit Jalil (Malaysia), lợi thế đang nghiêng về Việt Nam trong hành trình chinh phục huy chương vàng AFF Cup 2018. Ngay sau khi trận lượt đi kết thúc, dù chỉ là kết quả hòa nhưng các cổ động viên bóng đá tại TP.HCM đã đồng loạt xuống đường “đi bão”.

Bên cạnh cờ đỏ sao vàng, kèn và những vật dụng thường thấy, cổ động viên còn chở theo cả mô hình khủng long điện, ma-nơ-canh cùng những cách thức “đi bão” kỳ dị khác.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 1

 Dù đã dẫn trước 2 - 0 nhưng sau đó đội tuyển Việt Nam bị Malaysia gỡ hòa 2 - 2 đầy tiếc nuối.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 2

Mặc dù vậy, các cổ động viên tại TP.HCM vẫn xem đó như một chiến tích và đã cùng nhau xuống đường “đi bão”.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 3

Một mô hình “khủng long chúa” chạy bằng điện được chở trên xe ba gác diễu hành khắp phố phường.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 4

Mô hình khủng long liên tục cựa quậy kèm tiếng gầm gừ nổi bật giữa “biển người đi bão”.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 5

 Trong khi đó, hai nam cổ động viên khác “đi bão” bằng xe máy đã ôm theo ma-nơ-canh với trang phục đầy đủ. (Ảnh: Tuấn Lê)

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 6

Giữa đoàn người “đi bão”, những chiếc bong bóng được thổi từ bao cao su cũng được giơ cao bay trong gió.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 7

Tất nhiên, tiếng vỗ xoong chảo là không thể thiếu trong những buổi “đi bão” như thế này.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 8

Những cổ động viên “cơ hội” còn mang theo bảng quảng cáo dịch vụ, như dịch vụ bán cà phê 1 tặng 1.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 9

 Bảng rao bán đất của một thanh niên “cơ hội”.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 10

Cũng là rao bán nhà đất nhưng thanh niên trong ảnh sử dụng ngôn từ có phần gây chú ý hơn: “Quỳnh ơi, dượng bán nhà đây”.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 11

Thanh niên tìm người thân tên “vợ” giữa “biển người đi bão”.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 12

Thậm chí là những tờ giấy vô nghĩa đối với đoàn người “đi bão” cũng được cổ động viên mang theo và giơ cao để tạo sự khác biệt.

Người Sài Gòn dẫn theo khủng long chúa “đi bão” và nhiều trò kỳ dị - 13

Bằng “trận bão” tối 11/12, cổ động viên ở TP.HCM mong muốn tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trước trận tái đấu đội tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình (diễn ra lúc 19h30 tối 15/12) sắp tới.

Khán đài Bukit Jalil kín chỗ, nhiều CĐV không thể vào sân cổ vũ

Nhiều cửa của sân vận động Bukit Jalil đóng cửa, nhiều CĐV Việt Nam không thể vào sân mặc dù đã đến làm thủ tục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN