Người lao động đường phố Hà Nội quay quắt mưu sinh dưới mưa rét

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những ngày cuối năm 2022, Hà Nội bất ngờ chuyển mưa rét, người lao động đường phố vất vả chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để mưu sinh.

Từ sớm 28/12, khối không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, mở rộng và ảnh hưởng gây mưa nhỏ từ sáng sớm tại Hà Nội. Nền nhiệt xuống ngưỡng 12 -15 độ C, kèm theo độ ẩm cao khiến người dân khi ra đường có cảm giác rét buốt nhiều hơn. Nhiều người lao động trên đường phố chưa kịp trang bị đồ giữ nhiệt phù hợp. Trong ảnh: Người gánh hàng phải liên tục di chuyển đi lại để tăng thân nhiệt.

Từ sớm 28/12, khối không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, mở rộng và ảnh hưởng gây mưa nhỏ từ sáng sớm tại Hà Nội. Nền nhiệt xuống ngưỡng 12 -15 độ C, kèm theo độ ẩm cao khiến người dân khi ra đường có cảm giác rét buốt nhiều hơn. Nhiều người lao động trên đường phố chưa kịp trang bị đồ giữ nhiệt phù hợp. Trong ảnh: Người gánh hàng phải liên tục di chuyển đi lại để tăng thân nhiệt.

Người lao động đường phố Hà Nội quay quắt mưu sinh dưới mưa rét - 2

Khoảng 8h sáng, khối không khí lạnh mạnh ảnh hưởng trực tiếp. Mưa dày và nặng hạt hơn. Cảm giác rét buốt, rét sâu thấy rõ.

Khoảng 8h sáng, khối không khí lạnh mạnh ảnh hưởng trực tiếp. Mưa dày và nặng hạt hơn. Cảm giác rét buốt, rét sâu thấy rõ.

Người dân bắt đầu phủ áo mưa, che bạt chắn mưa chắn gió.

Người dân bắt đầu phủ áo mưa, che bạt chắn mưa chắn gió.

Một số người tạt vào quán nước ven đường, uống cốc trà nóng để xua đi chút giá lạnh.

Một số người tạt vào quán nước ven đường, uống cốc trà nóng để xua đi chút giá lạnh.

Các xe hàng được phủ áo che mưa.

Các xe hàng được phủ áo che mưa.

Đội nón, mặc chiếc áo mưa mỏng, người lao động lại tiếp tục rong ruổi khắp ngõ ngách đường phố để mưu sinh.

Đội nón, mặc chiếc áo mưa mỏng, người lao động lại tiếp tục rong ruổi khắp ngõ ngách đường phố để mưu sinh.

Càng về trưa thì cơn mưa càng dày và nặng hạt hơn.

Càng về trưa thì cơn mưa càng dày và nặng hạt hơn.

Gánh hàng gặp mưa rét, dường như "buồn" và lạnh hơn.

Gánh hàng gặp mưa rét, dường như "buồn" và lạnh hơn.

Đặc thù của lao động đường phố là phải thường xuyên di chuyển, nhưng rét và mưa thế này khiến công việc mưu sinh của nhiều người gặp khó.

Đặc thù của lao động đường phố là phải thường xuyên di chuyển, nhưng rét và mưa thế này khiến công việc mưu sinh của nhiều người gặp khó.

Một người lao động chia sẻ: " Tôi thường bắt đầu ngày làm việc từ 6h sáng, đi lấy hàng sau đó di chuyển khắp nơi để bán. Trời rét chỉ cần mặc ấm nhưng trời mưa thì dù có che chắn kĩ càng vẫn bị ướt và ngấm lạnh".

Một người lao động chia sẻ: " Tôi thường bắt đầu ngày làm việc từ 6h sáng, đi lấy hàng sau đó di chuyển khắp nơi để bán. Trời rét chỉ cần mặc ấm nhưng trời mưa thì dù có che chắn kĩ càng vẫn bị ướt và ngấm lạnh".

Chị Hải tâm sự: "Chỉ buồn vì mưa rét ế hàng lắm. Thời tiết thế này chả có mấy ai ra đường mua hàng"

Chị Hải tâm sự: "Chỉ buồn vì mưa rét ế hàng lắm. Thời tiết thế này chả có mấy ai ra đường mua hàng"

Các lái xe công nghệ cũng tập trung tại một điểm trú mưa khô ráo để trả hàng. Cạnh đó là phút giải lao, nạp thêm năng lượng của người bán đồ ăn dạo.

Các lái xe công nghệ cũng tập trung tại một điểm trú mưa khô ráo để trả hàng. Cạnh đó là phút giải lao, nạp thêm năng lượng của người bán đồ ăn dạo.

Quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Quân ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN