Người hâm mộ tiếc nuối khi Việt Nam chia điểm với Myanmar

Sự kiện: AFF Cup 2024 Tin nóng

Cầu thủ Phan Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, đều đã có những cơ hội ghi bàn nhưng đều bị thủ môn đội bạn cản phá hoặc bóng đập cột dọc.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Việt Nam chia điểm với Myanmar - 1

Người hâm mộ có mặt tại quán cà phê theo dõi trận đấu, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

18h30 ngày 20/11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu AFF Cup 2018 khi phải làm khách tại sân bóng Thuwunna (Myanmar), dưới sức ép từ hàng vạn khán giả.

Ngay từ những phút giây đầu hiệp 1, đội tuyển Việt Nam nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm của các học trò HLV Park Hang-seo vượt trội so với Myanmar. Các cầu thủ của Việt Nam có nhiều lần dứt điểm, trong số đó có pha bóng đập cột dọc đội Myanmar khiến nhiều cổ động viên nuối tiếc.

Có mặt tại quán cà phê trên đường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội theo dõi trận đấu, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam anh Phạm Văn Hải (32 tuổi, quận Thanh Xuân) cho hay, dù không giành được 3 điểm khi đối đầu với Myanmar nhưng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận hay. Tiền đạo Anh Đức đã có một số cơ hội dứt điểm ở hiệp 1 nhưng may mắn vẫn chưa đến với đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Việt Nam chia điểm với Myanmar - 2

“Tuy nhiên, tôi thấy rằng tiếc nuối nhất là những pha dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ Phan Văn Đức. Cầu thủ này có ít nhất trên 3 lần dứt điểm ở cự ly gần nhưng đều bị thủ môn đội bạn cản phá hoặc trái bóng đập trúng cột dọc”, anh Hải chia sẻ.

Theo anh Hải, những pha lên bóng uy hiếp khung thành đối phương của đội tuyển Việt Nam rất sắc nét, khiến người hâm mộ theo dõi hồi hộp, thót tim. Đội tuyển Việt Nam chỉ thiếu một chút may mắn là giành chiến thắng trong trận đấu này.

Người hâm mộ tiếc nuối khi Việt Nam chia điểm với Myanmar - 3

Cầu thủ Phan Văn Đức (áo trắng) có nhiều cơ hội nhưng thủ môn của đội Myanmar đều cản phá.

Ông Ngô Văn Hảo (52 tuổi) cho biết thêm, trong hiệp 2 đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi tốt, cầu thủ Văn Đức và Quang Hải có nhiều cơ hội để chuyển hoá thành bàn nhưng thủ môn của đội Myanmar chơi tập trung, xuất sắc.

“Trong đó đáng tiếc hơn cả ở phút 52 và 53 khi cả Phan Văn Đức và Công Phượng đều sút bóng ở vị trí thuận lợi nhưng bóng lại đập trúng vào người thủ môn của Myanmar. Trong pha bóng này tôi cũng như nhiều người khác nuối tiếc, nhiều cung bậc cảm xúc”, ông Hảo nói.

Theo ông Hảo, cầu thủ Văn Toàn vào sân và có ghi bàn thắng vào lưới Myanmar nhưng tiếc là bàn thắng đó lại bị trọng tài thổi còi việt vị không được công nhận. “Lượt đấu cuối, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là Campuchia. Tôi chúc các cầu thủ của chúng ta sẽ thi đấu nỗ lực, giành chiến thắng và tiến đến trận chung kết”, ông Hảo chia sẻ.

Việt Nam-Myanmar: Triệu fan hô vang Việt Nam chiến thắng

Rất nhiều người hâm mộ đã đến các tụ điểm xem bóng đá như các quán cà phê, phố đi bộ để cùng tiếp lửa cho đội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
AFF Cup 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN