Người dân vượt lũ băng rừng, khiêng người phụ nữ đi 30 km đến nơi cấp cứu

Trong lúc đi giữa trời mưa, do bất cẩn nên bà Hồ Thị Nết bị ngã dẫn đến gãy xương đùi.

Chiều 16-11, ông Ngô Tấn Lạc – Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết trưa cùng ngày, lượng lượng quân sự, dân quân và người dân đã phối hợp khiêng bộ một phụ nữ bị gãy xương đùi từ xã ra Trung tâm Y tế (TTYT) huyện cấp cứu.

Bà Nết được lực lượng chức năng và người dân khiêng bộ gần 30 km đi cấp cứu

Trước đó, tối 15-11, trong lúc đi giữa trời mưa, do bất cẩn nên bà Hồ Thị Nết (SN 1963, ở thôn 3, xã Trà Cang) bị ngã dẫn đến gãy xương đùi.

Dù vậy, do trời mưa lớn, đường sá bị ngập, sạt lở, giao thông đi lại quá khó khăn không thể di chuyển được bằng xe máy, UBND xã Trà Cang đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân tích cực hỗ trợ khiêng bà Nết ra trạm y tế xã sơ cứu.

Người dân và lực lượng chức năng thay phiên nhau khiêng người phụ nữ đi cấp cứu

Người dân và lực lượng chức năng thay phiên nhau khiêng người phụ nữ đi cấp cứu

Sau đó, các lực lượng phối hợp dùng cáng võng khiêng bộ bệnh nhân trên quãng đường gần 30 km để ra đường Quốc lộ 40B, chuyển xe cấp cứu đón hỗ trợ đưa về TTYT huyện điều trị.

Người dân và cơ quan chức năng vượt suối, băng rừng khiêng bà Nết đi cấp cứu

Bác sĩ Hoàng Văn Luận, Phó Gíam đốc TTYT huyện Nam Trà My, cho biết bà Nết được chẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng đau nhức, cử động hạn chế, ấn đau chói, bàn chân trái xoay ngoài, đau đầu, chóng mặt… Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển viện lên tuyến tỉnh điều trị.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lũ phức tạp ở miền Trung, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp khẩn

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã họp khẩn với tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều 16-11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thường ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN