Người dân rời Hà Nội về quê, cửa ngõ Thủ đô đông đúc ngày 28 Tết

Sự kiện: An toàn giao thông

Sáng 19/1 (tức 28 tháng Chạp), giao thông một số khu vực cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội trở lên đông đúc khi hàng nghìn người dân rời Thủ đô về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng giêng Quý Mão (20-26/1/2023). Nhiều người dân ở các tỉnh xa ​​bắt đầu rời Hà Nội để về quê ăn Tết khiến đường phố rơi vào cảnh đông đúc, ùn ứ tại một số tuyến.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, từ 29 tháng chạp Nhâm Dần tới hết mùng 5 tháng giêng Quý Mão (20-26/1/2023). Nhiều người dân ở các tỉnh xa ​​bắt đầu rời Hà Nội để về quê ăn Tết khiến đường phố rơi vào cảnh đông đúc, ùn ứ tại một số tuyến.

Ghi nhận của PV CAND ​​​​​​tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1A (cũ) vào sáng nay, lượng phương tiện tăng lên từng giờ. Tuyến đường này, hầu hết người dân đi xe máy về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…

Ghi nhận của PV CAND ​​​​​​tại nút giao Giải Phóng - Pháp Vân - Quốc lộ 1A (cũ) vào sáng nay, lượng phương tiện tăng lên từng giờ. Tuyến đường này, hầu hết người dân đi xe máy về các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình…

Nhiều thời điểm, các phương tiện còn dậm chân tại chỗ rất lâu mới có thể di chuyển.

Nhiều thời điểm, các phương tiện còn dậm chân tại chỗ rất lâu mới có thể di chuyển.

Từ sớm, lực lượng CSGT đã được bố trí tăng cường trên tuyến, điều tiết giao thông.

Từ sớm, lực lượng CSGT đã được bố trí tăng cường trên tuyến, điều tiết giao thông.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A (cũ)

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trên xe máy di chuyển trên Quốc lộ 1A (cũ)

Điểm nút giao thông trước khi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, mật độ phương tiện cũng tăng cao. ​​​​​​Cũng theo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), lưu lượng sẽ tiếp tục tăng cao vào chiều nay và dự kiến kéo dài đến hết sáng mai (20/1). Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần sắp xếp thời gian, chọn lộ trình thích hợp để về quê, tránh ùn tắc.

Điểm nút giao thông trước khi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, mật độ phương tiện cũng tăng cao. ​​​​​​Cũng theo Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), lưu lượng sẽ tiếp tục tăng cao vào chiều nay và dự kiến kéo dài đến hết sáng mai (20/1). Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần sắp xếp thời gian, chọn lộ trình thích hợp để về quê, tránh ùn tắc.

Ghi nhận trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình thời điểm 7h sáng 19/1, mật độ phương tiện giao thông cũng đã tăng cao, lượng ô tô dồn về trạm thu phí tăng đột biến khiến các phương tiện không thể di chuyển nhanh. Ngoài ra, Cục CSGT cũng cho biết trên tuyến này trước đó xảy ra va chạm giữa hai ô tô nhưng đã được lực lượng chức năng xử lý nhanh.

Ghi nhận trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình thời điểm 7h sáng 19/1, mật độ phương tiện giao thông cũng đã tăng cao, lượng ô tô dồn về trạm thu phí tăng đột biến khiến các phương tiện không thể di chuyển nhanh. Ngoài ra, Cục CSGT cũng cho biết trên tuyến này trước đó xảy ra va chạm giữa hai ô tô nhưng đã được lực lượng chức năng xử lý nhanh.

Trong ảnh là hàng dài ô tô xếp hàng di chuyển chậm kéo dài 1km trước khu vực trạm thu phí. Các chiến sĩ CSGT thuộc Cục CSGT tiến hành phân luồng các phương tiện di chuyển vào trạm thu phí.

Trong ảnh là hàng dài ô tô xếp hàng di chuyển chậm kéo dài 1km trước khu vực trạm thu phí. Các chiến sĩ CSGT thuộc Cục CSGT tiến hành phân luồng các phương tiện di chuyển vào trạm thu phí.

Người dân rời Hà Nội về quê, cửa ngõ Thủ đô đông đúc ngày 28 Tết - 9

Nguồn: [Link nguồn]

Người dân ùn ùn đổ về nghỉ Tết, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài

Hàng nghìn người đã đổ về các cửa ngõ Thủ đô để về quê nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn ứ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Châu ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN