Người đàn ông ở Hà Tĩnh bị đàn ong mặt quỷ đốt tử vong

Sự kiện: Tin nóng

Một người đàn ông tại Hà Tĩnh vào rừng thì bị ong vò vẽ tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/7, UBND xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có một nạn nhân tử vong do bị ong đốt.

Theo đó, vào trưa 17/7, anh T.V.T. (SN 1969, trú thôn Tân Hà) vào rừng thì bất ngờ dẫm vào tổ ong vò vẽ.

Ngay sau đó, đàn ong bay ra đuổi theo và đốt nhiều mũi lên người anh T. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được người thân chở đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Được biết, ong vò vẽ hay còn gọi là ong mặt quỷ có tên khoa học là Vespa affinis. Đây là loài ong có độc tính cao và có thể gây chết người. Ong vò vẽ có bụng thon và có khoang đen xen kẽ màu vàng. Đầu của ong vò vẽ rộng bằng ngực, không nhẵn, có nhiều nốt rỗ lấm chấm nhỏ, lông tơ cứng, ngắn và thưa.

Nguồn: [Link nguồn]

10 học sinh bị ong đốt nhập viện, cả trường nghỉ học

Ngày 7/10, hàng chục em học sinh tại Trường tiểu học Phan Bội Châu ở thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã bị ong vò vẽ đốt phải nhập viện cấp cứu,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN