Người dân đổ về chùa Phúc Khánh dâng sao giải hạn trong đêm

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Tối 2-2, trong khuôn viên chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) chật kín người đến làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm

Tối 2-2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023 thu hút hàng trăm người dân tới khuôn viên chùa Phúc Khánh chờ sư thầy làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Tối 2-2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023 thu hút hàng trăm người dân tới khuôn viên chùa Phúc Khánh chờ sư thầy làm lễ dâng sao giải hạn đầu năm.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, chùa Phúc Khánh lại tổ chức lễ cầu an để cầu nguyện quốc thái dân an nên thu hút hàng ngàn du khách, phật tử đến hành lễ.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, chùa Phúc Khánh lại tổ chức lễ cầu an để cầu nguyện quốc thái dân an nên thu hút hàng ngàn du khách, phật tử đến hành lễ.

Theo ghi nhận có rất đông du khách, phật tử đi lễ tại đây. Do năm nay khoá lễ được chia làm nhiều ngày nên không xảy ra tình trạng đông đúc tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa.

Theo ghi nhận có rất đông du khách, phật tử đi lễ tại đây. Do năm nay khoá lễ được chia làm nhiều ngày nên không xảy ra tình trạng đông đúc tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa.

Bên trong khuôn viên chùa du khách cũng như các phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Bên trong khuôn viên chùa du khách cũng như các phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Trong khuôn viên của Tổ đình đã chật kín, không còn chỗ trống. Gốc cây, lối đi đều được trưng dụng để làm chỗ ngồi.

Trong khuôn viên của Tổ đình đã chật kín, không còn chỗ trống. Gốc cây, lối đi đều được trưng dụng để làm chỗ ngồi.

Nhiều người quan niệm sao La Hầu có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự... nên người dân đến đây đều thành tâm dâng sao giải hạn.

Nhiều người quan niệm sao La Hầu có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự... nên người dân đến đây đều thành tâm dâng sao giải hạn.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh dâng sao giải hạn trong đêm - 7

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Theo ghi nhận nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khá rét, chỉ khoảng 18 độ C nhưng hàng trăm phật tử và du khách thành tâm chắp tay hành lễ.

Theo ghi nhận nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khá rét, chỉ khoảng 18 độ C nhưng hàng trăm phật tử và du khách thành tâm chắp tay hành lễ.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh dâng sao giải hạn trong đêm - 10

Càng về tối càng chuyển lạnh hơn, lác đác kèm mưa phùn nhỏ nên nhiều người phải trùm kín áo để nghe sư thầy tụng kinh.

Càng về tối càng chuyển lạnh hơn, lác đác kèm mưa phùn nhỏ nên nhiều người phải trùm kín áo để nghe sư thầy tụng kinh.

Cả bên trong và bên ngoài sân chùa chật kín phật tử và du khách chờ làm lễ.

Cả bên trong và bên ngoài sân chùa chật kín phật tử và du khách chờ làm lễ.

Sau khi kết thúc lễ khóa sao La Hầu, nhà chùa đã tổ chức phát lộc cho phật tử và nhân dân tới dự lễ.

Sau khi kết thúc lễ khóa sao La Hầu, nhà chùa đã tổ chức phát lộc cho phật tử và nhân dân tới dự lễ.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh hiếm gặp tại Chùa Phúc Khánh trong ngày Đại lễ Cầu an

Khác với vẻ đông đúc như mọi năm, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài đều vắng vẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Hưng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN