Ngư dân Quảng Nam cấp tập đưa thuyền vào bờ tránh bão

Sự kiện: Bão số 9 Rai

Trong 2 ngày qua, do ảnh hưởng của bão Rai, tại tỉnh Quảng Nam đã có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đồng bằng.

Ngư dân Quảng Nam đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ chiều 18 đến sáng 19-12, tại tỉnh Quảng Nam có mưa lớn ở nhiều nơi. Số liệu của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho thấy trong 6 giờ qua (từ 1 giờ - 7 giờ ngày 19-12) các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to như: Xuân Bình 45 mm, Tam Trà 40.4 mm, Núi Thành 39.4 mm, Tam Kỳ 26.2 mm, Trà Kot 25.2 mm, Tam Lãnh 23.8 mm, Trà Dơn 23.8 mm...

Ngư dân Quảng Nam cấp tập đưa thuyền vào bờ tránh bão - 1

Ngư dân Quảng Nam cấp tập đưa thuyền vào bờ tránh bão - 2

Ngư dân tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu tàu thuyền để tránh bão

Ngư dân tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam neo đậu tàu thuyền để tránh bão

Dự báo từ nay đến ngày 21-12, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 80 – 150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 50 – 100 mm, có nơi trên 120 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đồng bằng.

Để ứng phó với bão Rai, ngày 17-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công điện chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các giải pháp để hạn chế thiệt hại.

Ngư dân Quảng Nam cấp tập đưa thuyền vào bờ tránh bão - 4

Tàu thuyền được neo đậu tại nơi an toàn

Tàu thuyền được neo đậu tại nơi an toàn

Trong 2 ngày qua, ngư dân ở tỉnh Quảng Nam đã chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão. 

Tại âu thuyền An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), từ chiều 18-12, các ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Các thuyền lớn sắp xếp nối thành một hàng neo vào trụ cột, các tàu bè nhỏ được người dân đưa lên bờ để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Văn Anh (49 tuổi, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang) cho biết: "Khi nghe tin có bão số 9 đang tiến vào bờ, tôi đã cùng các thuyền viên đưa thuyền vào âu thuyền này tránh bão, nhiều thuyền khác cũng đang bắt đầu đưa thuyền vào bờ".

Nguồn: [Link nguồn]

Bão số 9 Rai tiệm cận mức siêu bão, còn cách Bình Định-Phú Yên 230km

Bão số 9 gió cấp 15, tiệm cận mức siêu bão (cấp 16 trở lên) vẫn đang di chuyển tiến gần về phía đất liền các tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Linh ([Tên nguồn])
Bão số 9 Rai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN