Bão số 9 Rai tiệm cận mức siêu bão, còn cách Bình Định-Phú Yên 230km

Bão số 9 gió cấp 15, tiệm cận mức siêu bão (cấp 16 trở lên) vẫn đang di chuyển tiến gần về phía đất liền các tỉnh miền Trung gây mưa to, gió giật nhiều nơi.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 9 Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 9 Rai. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (19/12), bão số 9 Rai đang cách Bình Định - Phú Yên khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Bắc bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, trạm khí tượng tại đảo Lý Sơn đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. 

Đến 7 giờ ngày 20/12, tâm bão ở ngay trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 21/12, bão số 9 ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Rai sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi 10-15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yéu thành vùng áp thấp.

Trên biển, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; ở khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-15, giật trên cấp 17; sóng biển cao từ 9-11m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Phú Yên có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội; ở vùng biển ven bờ (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 2-5m; biển động dữ dội.  

Trong hôm nay và ngày mai 20/12, trên đất liền ven biển các tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7; ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Ngày và đêm nay (19/12), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngợp thở chuyện núp bão Rai... giữa biển

Nhiều tàu cá chạy vào bờ tránh siêu bão Rai (bão số 9) đang đổ bộ. Nhưng đến thời điểm chiều 18/12 đang có 11 tàu cá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Bão số 9 Rai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN