Nghi vấn lái xe tông chết người rồi chở xác nạn nhân tới nơi khác phi tang

Thi thể ông C. được tìm thấy tại địa điểm cách nhà 10km nhưng dép, mũ len của nạn nhân lại được tìm thấy cách nhà 300m.

Hiện trường xảy ra vụ việc tại tuyến đường mới thuộc xã Chính Nghĩa. Ảnh: X.H

Hiện trường xảy ra vụ việc tại tuyến đường mới thuộc xã Chính Nghĩa. Ảnh: X.H

Tối 2/12, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông C. (SN 1961, ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, TP.Hưng Yên) gặp nạn tử vong kèm theo thông tin cho rằng, tài xế đã tông chết ông C. tại ngã tư đường dân sinh giao giữa đường thôn Đào Đặng và đường nối giữa cầu Hưng Hà với cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa phận thôn Đào Đặng). Sau đó, người gây tai nạn đưa xác ông C. tới địa bàn huyện Kim Động bỏ.

Trong đổi với phóng viên trưa 3/12, anh Trần Tiến Ngọ (29 tuổi) ở xã Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên cho biết, nạn nhân trong vụ tai nạn ở xã Chính Nghĩa là bố của anh tên là Trần Tiến C. (SN 1961, trú tại làng Đào Đặng).

Theo anh Ngọ, khoảng 5h sáng 2/12, ông C. đi bộ tập thể dục ở đường liên xã nối Trung Nghĩa - An Viên (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên). Sau đó, đến khoảng gần 7h cùng ngày, gia đình không thấy ông C. về nên đi tìm khắp các tuyến đường gần nhà nhưng không thấy. Hơn 1 tiếng sau, gia đình anh nhận được tin phát hiện thi thể ông C. ở xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động, Hưng Yên), cách nhà khoảng 10km.

Trong quá trình gia đình đi tìm kiếm đã phát hiện một đôi dép, chiếc mũ len của ông C. và một vết máu ở gần ngã tư đường liên xã cách nhà anh khoảng 300m.

“Sau vụ việc, gia đình tôi có xem lại camera an ninh ở gần hiện trường thì phát hiện có một chiếc xe máy tại khu vực ngã tư đường liên thôn. Chúng tôi nghi vấn xe máy này đâm vào bố tôi sau đó chở thi thể bằng xe máy lên khu vực xã Chính Nghĩa để phi tang”, anh Ngọ thông tin.

Người nhà nạn nhân nghi vấn lái xe máy đâm vào ông C. sau đó di chuyển thi thể khỏi hiện trường. Ảnh: Đ. C

Người nhà nạn nhân nghi vấn lái xe máy đâm vào ông C. sau đó di chuyển thi thể khỏi hiện trường. Ảnh: Đ. C

Người nhà nạn nhân cũng cho biết thêm, ông C. sống ở nhà hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai, cũng không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Hằng ngày, ông C. đi tập thể dục lúc khoảng hơn 6h sáng nhưng hôm xảy ra sự việc lại đi tập sớm hơn và đi một mình. Đến khoảng 7h, không thấy ông C. về nên mọi người đi tìm thì nhận được hung tin nạn nhân tử vong ở tuyến đường cách nhà gần 10km.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) xác nhận, vào khoảng 6h sáng 2/12, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông ở tuyến đường mới thuộc xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên). Tại hiện trường, thi thể người đàn ông bị biến dạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an xã, huyện có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: X.H

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: X.H

Tuyến đường phát hiện thi thể ông C. là tuyến đường nối Cầu Giẽ - Ninh Bình với đường 5B mới. Hằng ngày, có rất nhiều phương tiện lưu thông với tốc độ cao chạy qua. Khu vực này chưa có đèn đường.

Vị lãnh đạo xã Chính Nghĩa cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng đang đặt nghi vấn có thể ông C. tử vong ở một nơi khác. Tuy nhiên, về nguyên nhân chính xác, công an huyện Kim Động đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động xác nhận, có xảy ra vụ việc phát hiện thi thể một người đàn ông trên tuyến đường mới thuộc xã Chính Nghĩa. Hiện tại, cơ quan công an huyện Kim Động đang xác minh thông tin, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Triệu tập tài xế cán chết trung úy quân đội rồi bỏ trốn

Qua trích xuất camera, cơ quan chức năng đã xác định được chiếc ô tô tải cán tử vong trung úy H.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN